Nhân vật

Bà Trương Thị Mai làm Thường trực Ban Bí thư

(VNF) - Bà Trương Thị Mai sinh năm 1958, quê tại tỉnh Quảng Bình. Trước khi được phân công làm Thường trực Ban Bí thư, bà Mai là Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Bà Trương Thị Mai làm Thường trực Ban Bí thư

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai giữ chức Thường trực Ban Bí thư.

Ngày 6/3, Bộ Chính trị đã họp và quyết định đồng ý cho ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thường trực Ban Bí thư khóa XIII thôi giữ chức Thường trực Ban Bí thư.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị cũng phân công bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Trước đó, tại kỳ họp bất thường lần thứ 4 của Quốc hội khoá XV diễn ra ngày 2/3, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.

Được biết, bà Trương Thị Mai sinh năm 1958, quê quán tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Bà có trình độ thạc sỹ hành chính công, cử nhân sử, cử nhân luật.

Năm 2002, Quốc hội khóa XI đã bầu bà Trương Thị Mai giữ chức phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội kiêm nhiệm thư ký kỳ họp Quốc hội. Ngày 24/4/2006, tại đại hội X của Đảng, bà được bầu làm ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ngày 20/5/2007, sau kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XII, bà Trương Thị Mai được bầu làm ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Đến ngày 18/1/2011, tại đại hội XI của Đảng, bà tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng thời tiếp tục là ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Tháng 1/2016, lần thứ 2 bà Trương Thị Mai tái đắc cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại đại hội XII của Đảng. Tiếp đó bà được bầu làm ủy viên Bộ Chính trị, tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng và được phân công giữ chức trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Cũng trong năm 2016, bà được Bộ Chính trị chỉ định tham gia ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đến 24/5/2017, bà Trương Thị Mai giữ chức chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba khóa IV (nhiệm kỳ 2013 – 2018), kế nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tại đại hội XIII của Đảng vừa diễn ra vào tháng 1/2021, thêm một lần nữa bà được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Bên cạnh đó, bà cũng được bầu làm ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Sau đó, bà được Bộ Chính trị bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tin mới lên