SCI E&C: Kinh doanh thua lỗ, bị cưỡng chế do nợ thuế
(VNF) - Công ty cổ phần SCI E&C bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản do có số tiền nợ thuế hơn 2,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, bán niên 2025 công ty báo lỗ sau thuế gần 12 tỷ đồng.
Bamboo Airways vừa thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 trong năm 2025 vào ngày 25/9.
Đáng chú ý, địa chỉ dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 của Bamboo Airways ban đầu là tại văn phòng tầng 1, Long Biên Palace, Khu trung đoàn 918, phường Long Biên, Hà Nội.
Tuy nhiên sau đó, Bamboo Airways đã thông báo thay đổi địa điểm tổ chức dự kiến sang tầng 37, Tòa nhà The West, số 265 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, Hà Nội. Đây vốn là địa chỉ văn phòng cũ của Bamboo Airways trước khi chuyển sang Long Biên và từng thuộc sở hữu của Tập đoàn FLC.

Hồi tháng 11/2020, FLC đã dùng tòa nhà này để cấn trừ toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của mình và một số công ty cùng nhóm với OCB. Sau đó, FLC đã thuê lại một phần diện tích tòa nhà này từ OCB để phục vụ hoạt động kinh doanh.
Sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt vì hành vi thao túng thị trường, logo FLC Group’đặt phía trước tòa tháp bất ngờ bị tháo dỡ. Vào năm 2022, đã có thời điểm FLC khẳng định quyết tâm cùng với FLCHomes chuộc lại tòa tháp số 265 Cầu Giấy từ OCB sau khi dùng tài sản này để cấn trừ nghĩa vụ trả nợ.
Dù vậy đến cuối năm 2022, Tập đoàn FLC chuyển nhượng tòa nhà này cho Gateway Hà Nội, doanh nghiệp sau đó đổi tên tòa nhà thành The West Tower như hiện nay.
Phía Bamboo Airways cho biết vì một số lý do khách quan, HĐQT Công ty xét thấy việc thay đổi địa điểm tổ chức họp là cần thiết, để đảm bảo phương tiện thông tin và chỗ ngồi thuận tiện tại địa điểm họp cho tất cả người dự họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của công ty.
Đáng chú ý, Bamboo Airways cũng có dấu hiệu rời văn phòng tại TP. HCM sau gần một năm rưỡi hoạt động. Theo các hình ảnh được chia sẻ, hãng đã gỡ bỏ tên biển hiệu Bamboo Airways ở văn phòng tại khuôn viên sân golf Tân Sơn Nhất tại số 6 Tân Sơn, phường An Hội Tây, TP. HCM (địa chỉ trước sáp nhập tỉnh là số 6 Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. HCM).
Giữa tháng 8 vừa qua, trong giấy thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Bamboo Airways cũng đã chuyển địa chỉ đăng ký thuế từ TP. HCM về Khu số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiên, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Đây chính là địa điểm khu nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn, thuộc Tập đoàn FLC.
Tại Hà Nội, Bamboo Airways cũng đã gắn biển hiệu, chuyển văn phòng về địa chỉ mới tại số 5, Lê Đức Thọ, Hà Nội. Nhiều hình ảnh chia sẻ của nhân viên Bamboo Airways cũng cho thấy, bộ phận văn phòng hãng bay đã dời về làm việc tại tòa nhà FLC Landmark Tower trong những ngày qua.
Những thông tin về việc thay đổi địa điểm xuất hiện ngay sau khi Bamboo Airways trải qua nhiều biến động quan trọng ở bộ máy thượng tầng.

Cụ thể, hơn 1 tháng trước, ông Lê Thái Sâm đã quay trở lại đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways, thay thế ông Phạm Ngọc Vịnh kể từ ngày 13/8/2025 và ông Trương Phương Thành sẽ đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc, thay thế ông Lương Hoài Nam kể từ ngày 13/8/2025.
Tại đại hội đồng cổ đông bất thường sắp diễn ra tới đây, Bamboo Airways cũng sẽ miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phạm Ngọc Vịnh kể từ ngày 25/9.
Trên thực tế, biến động ở cấp độ thượng tầng tại Bamboo Airways đã diễn ra liên tục trong suốt thời gian hãng bay này diễn ra biến cố khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt vào cuối tháng 3/2022.
Tuy vậy, những thay đổi lần này mang lại nhiều hy vọng hơn. Đặc biệt trong bối cảnh mới đây, Thi hành án dân sự TP. Hà Nội cho biết, vừa cấp giấy xác nhận kết quả thi hành án cho ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) và hai em gái ruột Trịnh Thị Minh Huế (cựu cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC), Trịnh Thị Thúy Nga (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS).
Theo đó, tính đến giữa tháng 8/2025, ông Trịnh Văn Quyết đã nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng, nộp phạt số tiền 4 tỷ đồng khoản tiền liên đới án phí dân sự sơ thẩm trên 1,466 tỷ đồng, tự nguyện sung công quỹ nhà nước gần 9,6 tỷ đồng.
Ngoài ra, ông Quyết và hai em gái cũng được xác nhận đã nộp xong khoản tiền trên 684 tỷ đồng truy nộp sung công quỹ nhà nước, đây là hưởng lợi bất chính từ hành vi thao túng thị trường chứng khoán.
Đối với khoản tiền trên 1.783 tỷ đồng bồi thường cho hàng chục nghìn bị hại cũng đã được gia đình ông Trịnh Văn Quyết nộp đầy đủ nhưng cơ quan thi hành án chưa thấy gia đình ông xin cấp giấy xác nhận đã hoàn tất thi hành án với số tiền này.
Giấy xác nhận hoàn tất thi hành án dân sự được coi là một trong những điều kiện cần thiết để xem xét đến việc giảm án tù đối với các bị can.
Song song với đó, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã hủy quyết định tạm dừng giao dịch, chuyển nhượng tài sản đứng tên ông Quyết và các cá nhân liên quan. Đồng thời, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội cũng đã hủy bỏ biện pháp ngăn chặn giao dịch tài sản, bản án đã có hiệu lực pháp luật.
(VNF) - Công ty cổ phần SCI E&C bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản do có số tiền nợ thuế hơn 2,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, bán niên 2025 công ty báo lỗ sau thuế gần 12 tỷ đồng.
(VNF) - Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) vừa thông qua nghị quyết góp vốn thành lập Công ty cổ phần Nghiên cứu, phát triển và Ứng dụng Robot hình người VinDynamics, với vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp thứ ba trong lĩnh vực robot mà tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập trong vòng chưa đầy một năm.
(VNF) - Kết thúc năm 2024, Bitcar Việt Nam báo lỗ sau thuế gần 9,8 tỷ đồng, tăng lỗ hơn 6,9 tỷ đồng so với năm trước đó.
(VNF) - Nửa đầu năm 2025, nguồn thu từ bất động sản chỉ chiếm 3,5% cơ cấu doanh thu Phú Tài, nhưng cao hơn 5 lần cùng kỳ. Với khoản đầu tư lớn đang đổ ra cho thấy đây sẽ là động lực mới trong chiến lược phát triển của đại gia ngành gỗ.
(VNF) - Công ty TNHH Y tế Bình Minh vừa bị Bệnh viện Chấn thương – Chỉnh hình Nghệ An xử phạt vì không cung ứng đủ vật tư y tế theo hợp đồng.
(VNF) - Ông Cao Đại Thắng – Chủ tịch Intech Group bày tỏ: “Nếu VinFast, Thaco có thể xuất khẩu ô tô, thì Intech mong muốn cùng các đối tác tạo ra chuỗi cung ứng mạnh và xuất khẩu nhà máy công nghiệp Made in Vietnam”.
(VNF) - Công ty TNHH MTV Địa ốc cao su Đồng Nai cho biết đã hoàn tất các nghĩa vụ thuế với nhà nước theo quy định.
(VNF) - Mỗi tỉnh, thành chỉ còn 1 công ty xăng dầu. Đây là bước then chốt trong đề án tái cơ cấu 2021-2025, hướng tới bộ máy tinh gọn và chuyển dịch năng lượng.
(VNF) - Là DN có tiếng và ký được loạt hợp đồng chiếu sáng tại Hải Phòng, Công ty Điện chiếu sáng Hải Phòng vẫn bị nêu tên chậm đóng BHXH hơn 678 triệu đồng, ảnh hưởng quyền lợi 115 lao động.
(VNF) - FDI đã góp phần đưa Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu, nhưng đi cùng đó là tình trạng phụ thuộc công nghệ, nhập siêu nguyên liệu và tỷ lệ giá trị gia tăng thấp. Theo TS. Ngô Công Thành, muốn thật sự “tự lực, tự cường”, Việt Nam phải đặt trọng tâm vào nâng cao năng lực doanh nghiệp nội địa: từ công nghiệp phụ trợ, đổi mới công nghệ và kết nối với chuỗi FDI toàn cầu.
(VNF) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu 2025 còn nhiều biến động, từ lạm phát cao, xung đột địa chính trị đến đứt gãy chuỗi cung ứng, để duy trì sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh, giới doanh nghiệp mong muốn Chính phủ ban hành những chính sách thực sự đột phá.
(VNF) - Công ty TNHH POSCO VST (Hàn Quốc) vừa có đơn kiến nghị gửi đến Cục Hải quan, Bộ Tài chính... về việc xem xét lại các các quyết định xử phạt công ty về hành vi trốn thuế, khiến doanh nghiệp bị thiệt hại hơn 304 tỷ đồng.
(VNF) - Theo ông Vương Hoàng, CEO Trí Tuệ Số: “AI là đôi mắt mới của doanh nghiệp. Nó không còn là công nghệ xa vời, mà hiện diện trong từng giao dịch, từng chiến dịch marketing, từng quy trình bán hàng. Nếu không áp dụng ngay, SME sẽ khó tồn tại trong năm tới”
(VNF) - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã chuyển hồ sơ 2 công ty đa cấp là Greenleaf và LucMall sang cơ quan công an do có dấu hiệu kinh doanh đa cấp không phép.
(VNF) - Kết thúc năm 2024, LADODA mang về hơn 62,8 tỷ đồng doanh thu, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt chưa tới 900 triệu đồng.
(VNF) - Theo Cục thuế Thuế TP Hà Nội, Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế là gần 960 triệu đồng.
(VNF) - Vietnam Airlines đã thoát khỏi tình trạng âm vốn chủ sở hữu nhờ việc SCIC hoàn tất giải ngân 7.770 tỷ đồng để đầu tư mua cổ phiếu HVN.
(VNF) - Cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam khởi xướng và thực hiện chương trình "Mỗi doanh nhân trẻ dìu dắt 2 doanh nhân mới".
(VNF) - Phó Chủ tịch T&T Group cho rằng cần loại bỏ rào cản để doanh nghiệp tư nhân được tiếp cận công bằng các nguồn lực, như đất đai, tín dụng, hạ tầng, chính sách thuế phí…
(VNF) - Đinh Trường Chinh bị cáo buộc gây thất thoát 970 tỷ đồng trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ thâu tóm 'đất vàng' của Vinafood II.
(VNF) - Nửa đầu 2025, Cơ điện Miền Trung thu hẹp quy mô tài sản, doanh thu giảm gần một nửa, song dòng tiền hoạt động dương và nợ vay giảm sâu.
(VNF) - Doanh nghiệp của vợ chồng vua mía đường Đặng Văn Thành - Huỳnh Bích Ngọc lãi hơn 500 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay, tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
(VNF) - Coteccons (HoSE: CTD) phối hợp cùng chính quyền địa phương xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị tổ chức “lễ khởi công trồng rừng tự nhiên tại rừng cộng đồng Bản Kè”, phát động trồng 11.777 cây bản địa trên diện tích 10,6ha, góp phần tái tạo rừng phòng hộ đầu nguồn.
(VNF) - Bà Trần Thị Thu Trang - Chủ tịch Hanel PT khẳng định: “Nếu có chiến lược đúng cùng sự đồng hành từ chính sách vĩ mô, doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành mắt xích vững chắc trong chuỗi cung ứng toàn cầu”.
(VNF) - Cuộc cách mạng AI tạo sinh đang buộc doanh nghiệp thay đổi cách tổ chức nhân sự. Thay vì duy trì lớp chuyên viên trung cấp dày đặc, nhiều công ty chuyển sang mô hình “Leader + Intern”, trong đó nhà quản lý định hướng chiến lược còn đội ngũ trẻ vận hành AI để tăng tốc triển khai, cắt giảm chi phí và giữ chất lượng đầu ra.
(VNF) - Công ty cổ phần SCI E&C bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản do có số tiền nợ thuế hơn 2,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, bán niên 2025 công ty báo lỗ sau thuế gần 12 tỷ đồng.
(VNF) - Theo kế hoạch, đến ngày 30/9/2025, tuyến cao tốc đoạn Chí Thạnh – Vân Phong và Hoài Nhơn – Quy Nhơn, cũng như 13km cuối cùng của tuyến Vân Phong – Nha Trang sẽ được thông xe kỹ thuật. Như vậy, toàn tuyến cao tốc kéo dài từ TP.HCM đến Quy Nhơn (Gia Lai) sẽ được thông suốt với chiều dài gần 1.000km.