Bất chấp tháng Ngâu, gần 4.800 xe ô tô từ Thái Lan 'tràn' vào Việt Nam

Bảo Minh - 21/09/2020 17:18 (GMT+7)

(VNF) - Ô tô nhập khẩu từ thị trường Thái Lan về nước trong tháng 8 là 4.743 chiếc, gấp đôi tháng 7.

VNF
Bất chấp tháng Ngâu, gần 4.800 xe ô tô từ Thái Lan 'tràn' vào Việt Nam.

Số liệu thống kê sơ bộ Tổng cục Hải quan cho biết lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về nước trong tháng 8 là 8.836 chiếc, tổng kim ngạch đạt 202 triệu USD.

So với tháng trước đó, số lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về nước tăng trưởng 85,6% (tương ứng tăng hơn 4.000 chiếc). Trong tháng 7, số lượng ô tô nhập khẩu về nước là 4.761 chiếc và trị giá đạt gần 108 triệu USD.

Trong tháng 8, ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống vẫn là dòng xe nhập khẩu nhiều nhất với 6.136 chiếc, trị giá đạt gần 127 triệu USD, chiếm 69,4% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu.

Ô tô tải có số lượng nhiều thứ hai với 2.217 chiếc, trị giá đạt 55,7 triệu USD; tăng 167% về lượng và tăng 175,9% về trị giá so với tháng trước.

Cũng trong tháng 8, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là: Thái Lan với 4.743 chiếc, Indonesia với 2.523 chiếc và Trung Quốc với 572 chiếc.

Đáng chú ý là ô tô nhập khẩu từ thị trường Thái Lan trong tháng 8 tăng mạnh với tốc độ tăng trưởng lên đến hơn 100% so với tháng 7.

Như vậy, tính hết tháng 8, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 53.812 chiếc, giảm 44,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 8, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 20.655 xe, giảm 14% so với tháng 7 và giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, doanh số xe du lịch là 15.419 xe, giảm 12%; doanh số xe thương mại là 4.966 xe, giảm 19% và doanh số xe chuyên dụng là 270 xe, giảm 20% so với tháng trước đó.

Sản lượng ô tô lắp ráp trong nước đạt 12.869 xe, giảm 20% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 7.786 xe, giảm 2% so với tháng trước.

Xem thêm: Yamaha Exciter 155 lộ diện, ra mắt Việt Nam vào năm sau

Cùng chuyên mục
Tin khác
Thi công khẩn cấp Vành đai 2,5: GPMB chưa xong, nhà 'siêu mỏng, siêu méo' thi nhau mọc lên

Thi công khẩn cấp Vành đai 2,5: GPMB chưa xong, nhà 'siêu mỏng, siêu méo' thi nhau mọc lên

(VNF) - Dù công tác giải phóng mặt bằng đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, thuộc Vành đai 2.5 Hà Nội, vẫn chưa hoàn tất, dọc tuyến đã xuất hiện nhiều công trình xây trên những thửa đất nhỏ hẹp, méo mó sau phá dỡ. Đáng nói, đa số đất trong khu vực đều có nguồn gốc là đất nông nghiệp.