Thị trường

Diễn biến mới tại dự án Thành phố giáo dục quốc tế Thanh Hoá của Nguyễn Hoàng Group

(VNF) - Dự án Thành phố giáo dục quốc tế Thanh Hoá của Nguyễn Hoàng Group được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo hướng giảm diện tích.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá - Đỗ Minh Tuấn vừa ký Quyết định số 1992/QBUB ngày 9/2/2022 về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Thành phố giáo dục quốc tế Thanh Hóa tại TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

Theo quyết định, dự án Thành phố giáo dục quốc tế Thanh Hóa được điều chỉnh từ 84,4ha xuống 83,3ha và thời hạn hoàn thành, đưa vào sử hoạt động chậm nhất trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm được nhà nước bàn giao đất.

UBND tỉnh Thanh Hoá giao Công ty TNHH thành phố giáo dục quốc tế Thanh Hoá (Công ty con của Trường Quốc tế IEC, thành viên của Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng Group) có trách nhiệm khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thành hồ sơ, thủ tục, sớm khởi công xây dựng và đưa dự án đi vào hoạt động; chỉ được triển khai thi công xây dựng dự án sau khi hoàn thành đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định…

Quyết định cũng khẳng định rõ quan điểm: “Trường hợp đến hết ngày 31/12/2022, Công ty TNHH thành phố giáo dục quốc tế Thanh Hoá không hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án theo quy định thì Quyết định này và các văn bản có liên quan không còn giá trị pháp lý, Công ty TNHH thành phố giáo dục quốc tế Thanh Hoá không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án”.

Trước đó, dự án Thành phố giáo dục quốc tế Thanh Hóa được UBND tỉnh Thanh Hoá chấp thuận chủ trương theo Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 01/02/2019. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng, triển khai trên địa giới hành chính phường Quảng Phú, Quảng Tâm, TP. Thanh Hoá. Dự án dự kiến hoàn thành năn 2021 nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa hoàn thành việc giao đất.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục và đào tạo cho trên 18.700 học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, với quyết định điều chỉnh vào giữa năm 2021, quy mô dân số trong khu vực này điều chỉnh chỉ còn khoảng 70%. Trong đó, có dân số tăng thêm khoảng 9.760 người quy đổi từ khoảng 7.000 học sinh, sinh viên nội trú và khoảng 2.760 người được quy đổi từ học sinh, sinh viên không nội trú, người lao động trong khu vực điều chỉnh cục bộ từ đất dự trử phát triển giao dục thành đất giáo dục; và 3.490 người quy đổi từ học sinh, sinh viên, người lao động thuộc các trường.

Dự án sẽ xây dựng khu đào tạo nhiều cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học, ký túc xá, trung tâm thể thao, trung tâm giáo dục, giải trí, quảng trường, vườn bách thảo và khu hoạt động ngoài trời…

Tin mới lên