'Giải cứu' DGC bất thành, nhóm 'cá mập' quay lại bán ròng
(VNF) - Trước mùa ĐHĐCĐ 2026, VN-Index chịu áp lực mạnh khi lực bán gia tăng ở nhóm bluechip, tạo nên tâm lý tiêu cực bao trùm toàn thị trường.

Tiền thân của Tập đoàn Trường Thịnh là Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Trường Thịnh, ra đời từ năm 1994, đã gần 30 năm tuổi nghề. Hiện đại bản doanh của doanh nghiệp đóng ở số 50 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Thuở ban sơ, Tập đoàn Trường Thịnh khởi nghiệp từ mảng xây dựng và khai thác dịch vụ du lịch với số vốn ít ỏi, chỉ vài tỷ đồng. Đến nay, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên hơn 2.600 tỷ đồng, cùng hệ sinh thái đa dạng, mở rộng nhờ hàng chục đơn vị thành viên, bao gồm Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Trường Thịnh, Công ty TNHH MTV BOT Trường Thịnh, Công ty Cổ phần Thủy điện Trường Thịnh, Công ty Cổ phần Trường Thịnh Golf & Resort, Công ty TNHH MTV Xây lắp Trường Thịnh, Công ty TNHH BOT Đường tránh Thành phố Đồng Hới, Công ty TNHH BOT Quảng Trị...
Tập đoàn Trường Thịnh là cơ đồ của Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Võ Minh Hoài, sinh năm 1958, doanh nhân gốc Quảng Bình. Không giống như những cậu ấm cô chiêu, trâm anh thế phiệt, tuổi thơ ngậm thìa vàng khác, ký ức của người sáng lập Tập đoàn Trường Thịnh được lấp đầy bởi những ngày tháng đói rét, cơ cực, đầy khó khăn và vất vả.
Trong một lần trả lời phỏng vấn, ông Hoài chia sẻ bản thân chưa học xong phổ thông, đã phải đi làm để phụ giúp gia đình, từ một anh thợ may làng, rồi bắt đầu kinh doanh hàng xén và cơ may đã đến với ông khi dấn thân vào lĩnh vực công trình giao thông, ngay tại quê nhà và gặt hái những thành công ban đầu.
Hồi tưởng về khoảng thời gian này, ông Hoài cho biết Tập đoàn Trường Thịnh đã may mắn được thực hiện, tích lũy kinh nghiệm từ những hợp đồng làm đường cầu Quán Hầu, Sông Gianh, Hiền Lương, Đông Hà đến đường Hồ Chí Minh, QL4, QL5, QL6, QL9, QL12, sân bay Đồng Hới, cảng Hòn La, đường tránh Đồng Hới và đường tránh Quảng Trị theo hình thức BOT.
Đó cũng là động lực để Tập đoàn Trường Thịnh từ nhà thầu, vươn lên làm chủ với việc lấn sân sang thị trường bất động sản nghỉ dưỡng màu mỡ, năm 2002 chứng kiến dự án đầu tay là khu du lịch sinh thái Sun Spa Resort Quảng Bình, tọa lạc trên bán đảo Bảo Ninh, bên kia bờ Nhật Lệ.
Dự án này có tổng diện tích 29ha, từng được công nhận kỷ lục Việt Nam cho khu nghỉ dưỡng cao cấp có mặt biển và mặt sông dài nhất cả nước, hồi tháng 6/2013. Tiếp nối thành công của Sun Spa, Tập đoàn Trường Thịnh "thai nghén" và cho ra đời dự án khu du lịch sinh thái Động Thiên Đường, được đưa vào hoạt động từ năm 2010 và cũng từ lúc này, tiếng tăm của Tập đoàn Trường Thịnh chính thức vượt xa ra khỏi địa phận tỉnh nhà.
Bên cạnh đó, Tập đoàn Trường Thịnh cũng mạnh tay rót vốn đầu tư thêm ba dự án thủy điện là La Trọng, Kim Hóa, Khe Rôn tại Quảng Bình, với tổng vốn trên 600 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết mỗi năm các nhà máy thủy điện thượng nguồn Sông Gianh này có thể cung cấp hơn 130 triệu KWh điện cho lưới điện quốc gia, là dấu ấn mới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo của mình.
Mới đây, Tập đoàn Trường Thịnh được giới tài chính nhắc đến nhiều hơn, sau khi doanh nghiệp có đề xuất gửi Thủ tướng Chính phủ xin được đảm nhận thi công dự án thành phần Vạn Ninh - Cam Lộ, thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025.
Nếu được người đứng đầu Chính phủ chấp thuận tại dự án có tổng mức đầu tư 10.590 tỷ đồng này, Tập đoàn Trường Thịnh cam kết sẽ huy động năng lực tài chính và thiết bị, điều hành tổ chức thi công công trình một cách khoa học, bảo đảm chất lượng, mỹ quan, hoàn thành vượt tiến độ thi công đến 6 tháng.
Theo tài liệu của VietnamFinance, xét riêng giai đoạn 5 năm gần đây (2016 - 2020), Tập đoàn Trường Thịnh (công ty mẹ) chứng kiến đà tăng liên tiếp của tổng tài sản, lần lượt ở mức 3.113 tỷ đồng, 3.645 tỷ đồng, 4.071 tỷ đồng, 5.170 tỷ đồng và 5.953 tỷ đồng. Đồng thuận với sự tăng trưởng này, nợ tài chính cũng gia tăng tương đối nhanh chóng, với 1.960 tỷ đồng, 2.164 tỷ đồng, 2.122 tỷ đồng, 3.060 tỷ đồng và 3.216 tỷ đồng.
Doanh nghiệp ghi nhận các khoản vay dài hạn khá lớn và có xu hướng tăng theo các năm, tính đến cuối 2020 là 1.188 tỷ đồng. Để thanh toán chi phí lãi vay cho việc sử dụng đòn bẩy của mình, hàng năm Tập đoàn Trường Thịnh trả lãi trên 120 tỷ đồng, đơn cử năm 2020 là 125 tỷ đồng, tức bình quân khoảng 343 triệu đồng/ngày.
Trong khi đó, kết quả kinh doanh của Tập đoàn Trường Thịnh chưa thực sự hiệu quả, với tỷ suất lợi nhuận/doanh thu khá thấp. Cụ thể, doanh thu thuần giai đoạn 2016 - 2020 là 916 tỷ đồng, 857,3 tỷ đồng, 1.595 tỷ đồng, 1.370 tỷ đồng, 1.585 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 1,1 tỷ đồng, 1,8 tỷ đồng, 59,6 tỷ đồng, 1,1 tỷ đồng và 117,9 tỷ đồng.

Trong nhóm công ty con của Tập đoàn Trường Thịnh, dường như Công ty TNHH MTV Du lịch Trường Thịnh (Du lịch Trường Thịnh), chủ đầu tư dự án Sun Spa Resort là pháp nhân làm ăn kém hiệu quả nhất, với các khoản lỗ liên tiếp suốt các năm trở lại đây. Cụ thể, trong khi doanh thu đạt 104,8 tỷ đồng (2016), 135,8 tỷ đồng (2017), 132,7 tỷ đồng (2018), 142,1 tỷ đồng (2019), 58,1 tỷ đồng (2020), thì Du lịch Trường Thịnh lần lượt lỗ ròng 66,1 tỷ đồng, 59,3 tỷ đồng, 7,5 tỷ đồng, 47,9 tỷ đồng và 91,1 tỷ đồng.
Các khoản lỗ chồng chất khiến doanh nghiệp lâm vào cảnh mất vốn, nhận thấy khi vốn chủ sở hữu "bốc hơi" còn 131,1 tỷ đồng, cho dù vốn góp chủ sở hữu lên tới 468 tỷ đồng. Chưa hết, chủ đầu tư Sun Spa Resort sử dụng đòn bẩy ở mức rất cao, với nợ phải trả lên tới 595,5 tỷ đồng, cao gấp 4,5 lần vốn chủ sở hữu, tính đến cuối năm 2020.
Đáng nói, chủ yếu các khoản nợ tài chính là nợ ngắn hạn với 421,4 tỷ đồng, vượt xa tài sản ngắn hạn vỏn vẹn 9,6 tỷ đồng, cho nên đã tạo ra một điểm rất đáng lo ngại khi hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn của Du lịch Trường Thịnh quá thấp, chỉ đạt 0,02 lần.
Ở mảng giao thông, một đơn vị liên doanh của Tập đoàn Trường Thịnh là Công ty TNHH Đầu tư BT Cam Lộ - Thúy Loan (Cam Lộ - Thúy Loan) cũng đang phát đi những tín hiệu kém khả quan trong năng lực tài chính. Đây là chủ đầu tư dự án đường cao tốc La Sơn - Túy Loan, khởi công năm 2013 với tổng mức đầu tư gần 12.000 tỷ đồng theo hình thức BT.
Bên cạnh Tập đoàn Trường Thịnh đóng góp 20,7% cổ phần, nhóm cổ đông của pháp nhân liên doanh này còn có Tập đoàn Sơn Hải, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường, Tổng công ty Xây dựng Công trình giao thông, Tổng công ty Xây dựng số 1...
(VNF) - Trước mùa ĐHĐCĐ 2026, VN-Index chịu áp lực mạnh khi lực bán gia tăng ở nhóm bluechip, tạo nên tâm lý tiêu cực bao trùm toàn thị trường.
(VNF) - Sáng 18/3, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, thông qua kế hoạch huy động 2.050 tỷ đồng qua phát hành riêng lẻ và ESOP, đồng thời phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu để mở rộng quy mô nguồn vốn.
(VNF) - Công ty Cổ phần Lavida Invest nhận án phạt từ cơ quan quản lý khi vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, đặc biệt liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp.
(VNF) - Sau 3 tháng niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE), cổ phiếu VPX của Chứng khoán VPBank (VPBankS) được thêm vào rổ MarketVector Vietnam Local Index – chỉ số tham chiếu của quỹ ETF lớn nhất thị trường là VanEck Vietnam ETF.
(VNF) - SHS đề cập tới khả năng diễn ra các thương vụ M&A hoặc thay đổi cổ đông chiến lược tại DGC trong bối cảnh cấu trúc thượng tầng biến động.
(VNF) - Tập đoàn Hoa Sen (mã: HSG) vừa thông qua phương án chi trả cổ tức niên độ 2024–2025 bằng cổ phiếu, với tỷ lệ 30%. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 30 cổ phiếu mới.
(VNF) - Haxaco dự kiến nhận chuyển nhượng 9,75 triệu cổ phần của VFG, tương đương 65% vốn điều lệ công ty này.
(VNF) - Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang (DGC) bị bán tháo, 12 quỹ đầu tư đã bán sạch cổ phiếu DGC trước tin Chủ tịch bị khởi tố. Nhưng nhiều công ty chứng khoán lớn vẫn khuyến nghị mua DGC.
(VNF) - Sau nhiều năm chìm trong thua lỗ, vi phạm công bố thông tin và bị kiểm toán “lưu ý”, Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp và phân bón Hóa Sinh (HSI) – chủ thương hiệu phân bón “Con Trâu” chính thức bị hủy tư cách công ty đại chúng. Từ vị thế doanh nghiệp nghìn tỷ, HSI đang lộ rõ một bức tranh tài chính sa sút, đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng tồn tại trên thị trường.
(VNF) - Gần 12,6 triệu cổ phiếu DGC dư mua với mức giá sàn 68.800 đồng/cổ phiếu tại thời điểm đóng cửa phiên hôm nay (17/3).
(VNF) - IFRS không chỉ thay đổi chuẩn mực kế toán mà còn có thể “viết lại” bức tranh tài chính của nhiều doanh nghiệp niêm yết.
(VNF) - Bộ Tài chính ban hành nguyên tắc kế toán khi tham gia thị trường tài sản mã hoá. Theo đó, hạch toán tài sản mã hóa như chứng khoán, nhưng không coi tài sản mã hóa là chứng khoán.
(VNF) - Một thế hệ người trẻ ngày càng khó sở hữu nhà đang tìm ra một con đường khác để tích lũy tài sản: đầu tư vào thị trường chứng khoán.
(VNF) - Cổ phiếu VCK đã tăng trần 2 phiên liên tiếp, qua đó trở lại vùng giá chào sàn hồi cuối tháng 12/2025.
(VNF) - Diễn biến của nhóm cổ phiếu dầu khí và phân bón nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu tác động mạnh từ biến động của giá dầu cũng như căng thẳng Trung Đông.
(VNF) - Biến động địa chính trị tại Trung Đông đang khiến giá năng lượng và chi phí vận chuyển quốc tế có xu hướng tăng, từ đó tác động dây chuyền tới giá xăng dầu, thực phẩm và nhiều dịch vụ sinh hoạt tại các đô thị. Điều này khiến áp lực chi tiêu đối với các gia đình trẻ có thu nhập trung bình ngày càng lớn.
(VNF) - Giữa lúc thị trường chứng khoán rung lắc mạnh, cổ phiếu VIW của VIWASEEN bất ngờ tăng dựng đứng với chuỗi phiên kịch trần hiếm thấy. Từ đầu tháng 3 đến nay, mã này đã tăng gấp 2,5 lần.
(VNF) - Loạt ngân hàng và công ty chứng khoán bắt đầu nghiên cứu thành lập pháp nhân trong Trung tâm Tài chính Quốc tế nhằm mở rộng các dịch vụ tài chính quốc tế và đón đầu dòng vốn toàn cầu.
(VNF) - Thủ đô dự kiến hình thành trung tâm tài chính với hai hợp phần, trong đó có trung tâm tài chính Hoàn Kiếm tới năm 2030 và tại trục Nhật Tân - Nội Bài.
(VNF) - Thị trường chứng khoán Mỹ với những doanh nghiệp lớn nhất thế giới thường được xem là cơ hội hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, theo ông Vũ Thành Công - người đang làm việc trong hệ thống tài chính tại Mỹ, việc đầu tư vào thị trường này không đơn giản như nhiều người nghĩ.
(VNF) - Danh sách cổ phiếu tăng mạnh tuần qua "sạch bóng" cổ phiếu "họ P". Trong khi nhóm này đồng loạt rơi xuống nhóm giảm sâu, cổ phiếu nhà Vinaconex lại "loé sáng".
(VNF) - Chiến dịch của tờ Times nhằm trang bị cho mọi người kiến thức cần thiết để đưa ra những quyết định tài chính quan trọng trong cuộc sống đã nhận được sự thúc đẩy mạnh mẽ.
(VNF) - Người có thể “đút túi” 1 chỉ vàng hàng tháng chắc chắn phải đảm bảo được ít nhất 2 yếu tố: có khả năng kiếm tiền và biết vun vén chi tiêu.
(VNF) - Chỉ trong vài tháng, giá mặt hàng này đã tăng mạnh trên nhiều khung thời gian.
Dù có vị thế dẫn đầu, các tập đoàn như Vingroup, Hòa Phát hay Masan vẫn đối mặt áp lực tài chính nặng nề khi ôm khối nợ tỷ USD, kéo theo chi phí trả lãi lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.
(VNF) - Trước mùa ĐHĐCĐ 2026, VN-Index chịu áp lực mạnh khi lực bán gia tăng ở nhóm bluechip, tạo nên tâm lý tiêu cực bao trùm toàn thị trường.
(VNF) - Sáng ngày 20/3, ghi nhận cảnh người dân xếp hàng dài mua vàng, bạc trong bối cảnh giá vàng bạc trong nước và thế giới đều giảm.