BV Land 'cài số lùi' mục tiêu kinh doanh năm 2023, tăng vốn lên hơn 773 tỷ
Bảo Duy -
21/04/2023 21:07 (GMT+7)
(VNF) - Công ty Cổ phần BV Land (UPCoM: BVL) vừa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với tất cả các tờ trình được thông qua.
BV Land 'cài số lùi' mục tiêu kinh doanh năm 2023, tăng vốn lên hơn 773 tỷ
Tại đại hội, cổ đông BV Land đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 1.054 tỷ đồng, tương đương 91% thực hiện năm trước. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất mục tiêu đạt hơn 67 tỷ đồng, bằng 39,4% kết quả đạt được năm 2022.
Kế hoạch thận trọng được BV Land xây dựng trên cơ sở dự báo nền kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong năm nay. Thị trường bất động sản có khả năng sẽ tiếp tục trầm lắng. Việc đầu tư, khởi công các dự án mới gặp nhiều bất lợi do các yếu tố đầu vào như giá đất, nguyên vật liệu, lãi suất đều cao, trong khi giá sản phẩm đầu ra có xu hướng giảm và thanh khoản khó khăn.
“Các chỉ tiêu này nằm trong kế hoạch phòng thủ, ưu tiên củng cố, tích luỹ nguồn lực để tăng trưởng khi thị trường thuận lợi của BV Land”, ông Lý Tuấn Anh, Tổng giám đốc BV Land, cho biết.
Trong năm nay, BV Land sẽ đẩy mạnh kinh doanh các sản phẩm còn lại của dự án Diamond Hill và Bavella Lạc Ngàn để thu hồi vốn, tích lũy năng lực tài chính phục vụ các dự án tiếp theo (khu đô thị mới phía tây Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang và dự án khu đô thị mới Thanh Ba, Phú Thọ).
Đại hội cũng đã thông qua phương án phát hành hơn 20 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ 100:35. Tổng số tiền dự kiến thu được là hơn 200,59 tỷ đồng, BV Land sẽ dùng 100 tỷ đồng để mua cổ phần tăng vốn cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama (công ty con), số tiền còn lại sẽ được bổ sung vốn lưu động cho công ty. Sau khi phát hành, vốn điều lệ BV Land sẽ tăng lên 773,7 tỷ đồng.
Về việc tăng vốn, trả lời câu hỏi của cổ đông về tính khả thi của kế hoạch, ông Hạnh phân tích, hiện nay, BV Group và các đơn vị thành viên chiếm trên 70% vốn của BV Land, tăng vốn là điều cần thiết và các cổ đông lớn đã đồng thuận, sẵn sàng dùng tài chính để thực hiện nên phương án tăng vốn chắc chắn thành công. Ngay khi UBCKNN chấp thuận, BV Land sẽ thực hiện kế hoạch này.
Năm 2022, BV Land ghi nhận doanh thu thuần tăng gấp 3 lần, đạt 1.160 tỷ đồng, là mức doanh thu cao nhất kể từ năm 2019. Nhờ doanh thu "khủng", lợi nhuận gộp tăng gấp 4 lần, đạt 233 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng mạnh từ 13,3% của năm trước lên 20%.
Với thêm 11 tỷ đồng doanh thu tài chính và 61 tỷ đồng lợi nhuận khác, BV Land dư sức "cân" đà tăng của các loại chi phí để kết thúc năm 2022, lợi nhuận trước thuế tăng tới 8 lần, đạt 184 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 9 lần đạt 157 tỷ đồng - lớn nhất từ năm 2019.
Kết quả kinh doanh ấn tượng năm 2022, theo BV Land, là do công ty đã hợp nhất số liệu với hai đơn vị thành viên mới là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama và Công ty Cổ phần Areca Việt Nam.
Năm 2022, BV Land đặt mục tiêu doanh thu là 1.918 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 162,3 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, BV Land đã hoàn thành lần lượt 60,48% và 97% kế hoạch năm.
Về tài sản, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của BV Land tăng 3,5 lần so với đầu năm, đạt 1.844,5 tỷ đồng. Cơ cấu tài sản có điểm nổi bật là hàng tồn kho tăng 14 lần, đạt 821 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 2,5 lần, đạt 640 tỷ đồng. Như vậy, hàng tồn kho và các khoản phải thu chiếm tới 79% tổng tài sản.
Nợ phải trả tại ngày kết thúc năm 2022 tăng 4 lần, đạt 905 tỷ đồng, chủ yếu do phát sinh vay nợ dài hạn 506 tỷ đồng (cùng kỳ không ghi nhận) từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TCMP Quân đội (MBBank). Đáng chú ý, công ty có 131 tỷ đồng người mua trả tiền trước ngắn hạn, trong khi đầu năm chưa có khoản mục này.
(VNF) - Ngày 27/11/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS (OCBS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 3.200 tỷ đồng. Đây là lần tăng vốn thứ hai của OCBS trong năm 2025, sau khi công ty hoàn tất nâng vốn từ 300 tỷ lên 1.200 tỷ vào tháng 7/2025. Với tổng mức tăng gấp hơn 10 lần chỉ trong thời gian ngắn, OCBS trở thành một trong những doanh nghiệp có tốc độ tăng vốn nhanh nhất thị trường.
(VNF) - Bước sang năm 2026, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang chứng kiến một giai đoạn chưa từng có khi thuế, chi phí và áp lực thị trường ngày càng tăng mạnh, khiến biên lợi nhuận thu hẹp. Nhiều mô hình truyền thống không còn phát huy hiệu quả, một xu hướng mới đang nở rộ và được xem như “lối thoát” đáng tin cậy: kinh doanh theo mô hình Affiliate.
(VNF) - Theo Thuế Hà Nội, thành phố đang dẫn đầu cả nước trong chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, chuẩn hoá dữ liệu tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử.
(VNF) - Ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam, thị trường ghi dấu một dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên có doanh nghiệp cán mốc vốn hoá 1 triệu tỷ đồng.
(VNF) - Để đảm bảo người nộp thuế dễ dàng tuân thủ nghĩa vụ, tiết giảm chi phí xã hội, đại diện Trọng Tín Tax kiến nghị, người bán hàng online trên sàn TMĐT chỉ cần lập hoá đơn tổng hợp theo kỳ thay vì từng lần bán hàng.
(VNF) - Cổ phiếu KSV có nguy cơ bị huỷ niêm yết do Vimico chưa đáp ứng đủ điều kiện về cơ cấu cổ đông của công ty đại chúng. Cơ cấu quá cô đặc cũng là nguyên nhân dẫn đến những pha "tăng sốc", giảm sâu" của cổ phiếu thời gian vừa qua.
(VNF) - Cổ phiếu GTD của Giầy Thượng Đình đã tăng trần 8 phiên liên tiếp, ghi nhận đà tăng gấp 2,9 lần kể từ khi có thông tin thoái vốn của UBND TP. Hà Nội.
(VNF) - Vụ việc chị Nguyễn Thị Thu Th. ở Quảng Trị chuyển nhầm gần 500 triệu đồng vào tài khoản một người quen nhưng nhiều lần yêu cầu vẫn không được hoàn trả đang thu hút sự chú ý. Dù cơ quan công an đã vào cuộc, người nhận tiền vẫn né tránh làm việc, đặt ra nhiều vấn đề pháp lý liên quan quyền sở hữu và trách nhiệm hoàn trả tài sản.
(VNF) - Những thay đổi về thuế năm 2026 cùng sự biến động của thị trường đang tạo nên áp lực lớn cho cả hộ kinh doanh nhỏ và người làm thuê. Nhưng nhìn từ góc độ kinh tế – vận hành – con người, nhiều chuyên gia nhấn mạnh, đây không chỉ là giai đoạn khó khăn mà còn là thời điểm để trưởng thành trong cách làm ăn.
(VNF) - Trước những vướng mắc, bất cập về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Tài chính đã đề xuất cách tháo gỡ “điểm nghẽn” trong việc hoàn loại thuế này.
(VNF) - Mức phạt đối với hành vi lập hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành có thông tin sai lệch theo Nghị định 306 được nâng lên 500–600 triệu đồng, tăng đáng kể so với khung 400–500 triệu đồng quy định tại Nghị định 156.
(VNF) - Là doanh nghiệp phát hành trái phiếu chưa từng trễ hạn thanh toán và đang đưa ra mức lãi suất lên tới 10%/năm, F88 hiện được đánh giá sở hữu dòng trái phiếu đại chúng khá hấp dẫn, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nhờ tính ổn định và mức sinh lời cạnh tranh.
(VNF) - Kế hoạch cấm xe máy chạy xăng theo giờ trong Vành đai 1 Hà Nội từ 2026 tạo ra áp lực đối với doanh số xe 2 bánh của Honda - "gà đẻ trứng vàng" của VEAM.
(VNF) - Ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) đã nhấn mạnh việc tập đoàn đang đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc hệ sinh thái nhằm chuẩn bị cho kế hoạch IPO độc lập các chuỗi kinh doanh trong những năm tới.
(VNF) - Cổ phiếu MSB tăng kịch trần với thanh khoản đột biến sau thông tin về thương vụ đấu giá của VNPT. Tập đoàn này sẽ thoái toàn bộ cổ phần MSB với giá khởi điểm 18.239 đồng/cp.
(VNF) - UBCKNN chỉ ra hàng loạt “lỗ hổng” trong nghiệp vụ và kiểm toán nội bộ của các công ty chứng khoán và vấn đề minh bạch thông tin trái phiếu tại các doanh nghiệp bất động sản.
(VNF) - Cơ quan thuế đã triển khai 3 chuyên đề trọng điểm nhằm chống thất thu thuế, gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), nhất là đối với lĩnh vực kinh doanh vàng.
(VNF) - Các quỹ đầu tư giúp chuyển hóa dòng tiết kiệm của người dân sang đầu tư một cách chuyên nghiệp, giảm rủi ro cho từng cá nhân, đồng thời nâng tính thanh khoản và hiệu quả vận hành của thị trường.
(VNF) - Ông Lê Hải Đoàn - Chủ tịch HIPT tiếp tục đăng ký mua thêm gần 5,5 triệu cổ phiếu VNS. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Đoàn liên tục nâng tỷ lệ sở hữu tại Vinasun hơn một năm qua, từng bước củng cố vị thế trong cơ cấu cổ đông của hãng taxi này.
(VNF) - Ngày 27/11/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS (OCBS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 3.200 tỷ đồng. Đây là lần tăng vốn thứ hai của OCBS trong năm 2025, sau khi công ty hoàn tất nâng vốn từ 300 tỷ lên 1.200 tỷ vào tháng 7/2025. Với tổng mức tăng gấp hơn 10 lần chỉ trong thời gian ngắn, OCBS trở thành một trong những doanh nghiệp có tốc độ tăng vốn nhanh nhất thị trường.
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.