Thị trường

Cận cảnh du thuyền Galeon 500 FLY giữa vịnh Hạ Long

(VNF) - Trong khối tài sản đồ sộ của giới thượng lưu, bên cạnh siêu xe, biệt thự, không thể “vắng bóng” những chiếc du thuyền sang trọng. Sở hữu du thuyền là cách giới siêu giàu khẳng định đẳng cấp với những tiện ích có “1-0-2”. Cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chiếc du thuyền cỡ nhỏ Galeon 500 FLY với ba phòng ngủ sang trọng, tiện ích.

Cận cảnh du thuyền Galeon 500 FLY giữa vịnh Hạ Long

Du thuyền Galeon 500 FLY có giá khoảng 1,7 tỷ đồng

Galeon 500 Fly là biểu tượng cho dòng du thuyền cỡ nhỏ có phong cách thiết kế hiện đại với chiều dài chỉ khoảng 16 m. Mặc dù kích thước khiêm tốn, nhưng mẫu tàu này vẫn được thiết kế với đầy đủ các tiện ích cần thiết cho một chiếc du thuyền hạng sang.

Nhà thiết kế của những giải thưởng - Tony Castro đã tạo ra một kiệt tác với thiết kế hai ban công mở. Cả hai bên phần hông sau có thể được hạ xuống để mang lại sự kết nối độc đáo giữa nội thất và ngoại thất. Phía bên trái đi liền với quầy bar, chủ sở hữu có thể thưởng thức đồ uống hoặc một bữa ăn thịnh soạn.

 

Khả năng tùy biến cao, 500 Fly mang đến sự linh hoạt với việc bố trí buồng lái. Ghế sofa hình chữ L cổ điển và thiết kế khoang thuỷ thủ hoặc tùy chọn ghế roto sáng tạo. Hơn hết, 500 Fly sẽ cho phép bạn tận dụng tối đa "Beach Mode" độc đáo, mở rộng chiều rộng của buồng lái lên 6 mét bằng cách thả xuống cả mạn trái và mạn phải.

Galeon 500 FLY đã cách mạng hóa thị trường bằng cách giới thiệu các giải pháp trước đây chỉ được thấy trên các thiết kế tùy chỉnh cao cấp. Mũi tàu có thể biến đổi, khu vực buồng lái xoay và đặc biệt nhất là hai bên hông tàu thả xuống để tăng thêm không gian sử dụng.

Khu vực nghỉ ngơi ở mũi tàu đi kèm khả năng sắp xếp chỗ ngồi linh hoạt, dễ chuyển đổi thành khu vực tắm nắng.

Bên dưới là không gian bao gồm ba cabin và hai phòng tắm. Cabin chính, nằm ở giữa, có giường đôi, tủ quần áo lớn và phòng tắm riêng. Trong đó, 500 FLy còn 1 cabin VIP ở mũi thuyền có tầm nhìn ngoạn mục về đêm nhờ một loạt cửa sổ trần. Cabin đôi dành cho khách có thể được biến thành một phòng làm việc, một tủ quần áo hoặc một khu vực giải trí bổ sung.

Khi đại dịch Covid-19 xảy ra, rất nhiều gia đình đã phải tạm hoãn kế hoạch đi du lịch. Tuy nhiên điều này không thể "bó chân" giới siêu giàu trên thế giới. Thời gian qua, nhu cầu sở hữu, thuê du thuyền có xu hướng tăng đột biến khi những người có tiền muốn tìm một nơi trú ẩn an toàn, nhu cầu về những chuyến du lịch nghỉ dưỡng riêng tư tăng cao. Theo một tạp chí về lối sống xa hoa, hơn 1 tỷ USD đã được giới nhà giàu chi cho những chiếc siêu du thuyền trong năm 2021.

Tại Việt Nam, du thuyền cũng không phải thú chơi xa lạ với giới siêu giàu Việt Nam. Cùng với sự gia tăng nhanh của giới siêu giàu Việt (dự kiến sẽ tăng 31% trong 5 năm tới theo Knight Frank), xu hướng sở hữu các du thuyền siêu sang cũng tăng lên nhanh chóng.

Đầu tiên phải kể đến du thuyền Azimut 70 của gia đình doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn. Đây là một trong những chiếc du thuyền hạng sang bậc nhất Việt Nam với mức giá lên đến 4 triệu USD (92,6 tỷ đồng). Doanh nhân Hồ Tôn Đức - Giám đốc Công ty Du thuyền (Saigon Marina) đang sở hữu chiếc du thuyền Sunseeker có giá 2 triệu USD (46,3 tỷ đồng).

Một đại gia TP. HCM khá kín tiếng cũng sở hữu du thuyền là ông Nguyễn Minh Tuấn, Tổng giám đốc công ty Kềm Nghĩa. Năm 2010, ông Tuấn sang Mỹ mua cùng lúc 3 chiếc du thuyền trị giá gần 1 triệu USD. Ngoài ra, góp mặt trong danh sách đại gia Việt sở hữu du thuyền còn có ông Tăng Thành Trung, Giám đốc Việt Nam Yacht với du thuyền triệu đô Diamond Island; “chúa đảo Tuần Châu” Đào Hồng Tuyển. Vị đại gia này với 5 chiếc du thuyền, trong đó 3 du thuyền lớn có 17 ca-bin…

Tin mới lên