Bất động sản

Cận cảnh 'khối bê tông' 25 tầng bỏ hoang giữa 'đất vàng' phía nam Hà Nội của Tincom Group

(VNF) - Dự án chung cư Dragon Riverside Pháp Vân của Tincom Group gồm 29 tầng cùng với 1 tầng lửng, 2 tầng kĩ thuật và 2 tầng hầm nhưng mới chỉ xây đến tầng 25 đã bỏ hoang nhiều năm nay.

Dự án Tincom Pháp Vân nằm trên khu đất rộng 56.440 m2 thuộc địa bàn xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (nút giao Nguyễn Bồ - Trần Thủ Độ, gần cầu Tứ Hiệp). Dự án gồm 29 tầng cùng với 1 tầng lửng, 2 tầng kĩ thuật và 2 tầng hầm.
Vào tháng 10/2009, Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư và thương mại Thăng Long (Tincom Group) được UBND TP Hà Nội trao quyết định làm chủ đầu tư triển khai xây dựng dự án nêu trên với tên gọi Tincom Pháp Vân.
 Sau khi có quyết định, chủ đầu tư đã triển khai dự án, kêu gọi khách hàng đặt cọc bằng "hợp đồng ủy thác đầu tư" và bàn giao nhà vào năm 2014. Tuy nhiên, đến năm 2011, dự án bị yêu cầu dừng thi công do chưa có giấy phép xây dựng. Năm 2012, dự án tái khởi công nhưng được vài tháng lại tiếp tục "đắp chiếu".
Năm 2016, dựa án này đổi tên thành Dragon Riverside Pháp Vân nhưng đến năm 2018 lại tiếp tục dừng thi công. Theo nhiều người dân địa phương, từ năm 2018 đến nay, dự án này chưa có dấu hiệu thi công trở lại.
Dự án chung cư 29 tầng này nằm ở vị trí "vàng", cạnh cầu Tứ Hiệp.
Dự án như khối bê tông 25 tầng, "trơ gan cùng tuế nguyệt".
 Đây cũng là dự án từng được Tincom Group thế chấp toàn bộ tại Ngân hàng Đại Dương.
Các khách hàng của dự án này đã đóng tiền hơn 10 năm nhưng dự án vẫn chưa thể hoàn thiện và bàn giao.
Dự án chưa có dấu hiệu thi công trở lại.
Hình ảnh tấm biển ghi tên dự án do chúng tôi ghi nhận năm 2020.
Hình ảnh ghi nhận ngày 27/10/2021, tấm biển này cũng đã rách nát, khó nhận diện.

Tấm biển duy nhất gắn tại dự án này.

Xem thêm: Cận cảnh 44 căn biệt thự bị lãng quên trên 'đất vàng' ven Hồ Tây

Tin mới lên