Bất động sản

Cận cảnh tuyến đường do UDIC làm chủ đầu tư, dự kiến 6 tháng nhưng 7 năm chưa xong

(VNF) - Dự án tuyến đường kết nối Vành đai 2 và Vành đai 3 ở Hà Nội do UDIC làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 62 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong vòng 6 tháng nhưng sau hơn 7 năm vẫn chưa xong.

Cận cảnh tuyến đường do UDIC làm chủ đầu tư, dự kiến 6 tháng nhưng 7 năm chưa xong

Cận cảnh tuyến đường do UDIC làm chủ đầu tư có tiến độ 6 tháng nhưng chậm tới 7 năm

 Theo tìm hiểu của VietnamFinance, tuyến đường kết nối Vành đai 2 và Vành đai 3 ở Hà Nội (từ nút giao cầu Nhật Tân, thuộc địa phận phường Phú Thượng, quận Tây Hồ đến nút giao cầu Thăng Long, thuộc địa phận phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm) được khởi công xây dựng từ tháng 2/2014, do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng UDIC làm chủ đầu tư.
Dự án có tổng mức đầu tư 62 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong vòng 6 tháng. Tuy nhiên sau hơn 7 năm, tuyến đường vẫn chưa được hoàn thiện.
Tuyến đường dài 2,1 km được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị có mặt cắt ngang điển hình rộng 40 m, gồm 2 dải xe chạy rộng 2×11,25 m, hè hai bên rộng 2×7,25 m, dải phân cách trung tâm rộng 3 m.
Hiện nay dự án chỉ được triển khai 1,8km ở phía phường Phú Thượng. Phần còn lại thuộc phường Đông Ngạc đang thi công trên phần đường đã bàn giao mặt bằng. Đáng chú ý, đoạn giữa dự án (cuối phố Thượng Thụy) vẫn còn đang vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.
Theo tìm hiểu, khu vực chưa giải phóng được mặt bằng còn hơn chục hộ dân và một phần khu Xí nghiệp hóa chất liên quan đến công tác hỗ trợ, đền bù.
Người dân sống tại đây cho biết họ cũng muốn di dời tuy nhiên cơ quan chức năng cần bố trí khu tái định cư phù hợp.
Do chưa giải phóng được mặt bằng, tuyến đường có tiến độ 6 tháng này đã chậm tới 7 năm.
Khu vực này vẫn còn nhiều hộ dân sinh sống.
Tuyến đường đôi rộng 40 đến phố Thượng Thụy thì bị "tắc" nhiều năm.
Một số công trình tại đây đã bỏ hoang nhiều năm.
Tuy nhiên vẫn không được di dời để xây dựng đường.
Tuyến đường đã hoàn thành phần lớn nhưng chưa thông hoàn toàn nên khá vắng, thường chỉ có xe công trình xây dựng lưu thông qua.
Tuyến đường khá nhiều bụi đất, có dấu hiệu xuống cấp.
Dịp cuối năm, người dân địa phương lại chiếm vỉa hè để bày cây cảnh.
Một số đoạn chưa lát hè bị tận dụng trồng rau.

Đây là tuyến đường quan trọng kết nối các tuyến vành đai ở Hà Nội nhưng việc chậm chễ hoàn thiện đang khiến người dân bức xúc.

Xem thêm: Sẽ đón khách quốc tế tới Việt Nam bằng đường biển và đường bộ

Tin mới lên