Căng thẳng Mỹ - Iran: Chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ
Văn Giáp -
09/01/2020 06:52 (GMT+7)
Thị trường chứng khoán toàn cầu chìm trong sắc đỏ sau những thông tin liên quan đến căng thẳng giữa Mỹ và Iran.
Chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Ảnh: HoSE
Kết phiên giao dịch ngày 8/1, VN - Index giảm gần 10 điểm xuống 948,98 điểm và HNX - Index giảm 1,09 điểm xuống 100,33 điểm; thanh khoản tăng vọt trong phiên này.
Cụ thể, trên sàn HOSE, khối lượng khớp lệnh cổ phiếu tới hơn 319,1 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 5.196,4 tỷ đồng.
Tính chung trên cả 2 sàn, có tới 351 mã giảm giá, trong khi chỉ có 123 mã tăng giá. Đặc biệt, nhóm cổ phiếu VN30 (30 cổ phiếu của các công ty trên HOSE có vốn hóa thị trường và tính thanh khoản cao nhất) có tới 27 mã giảm giá, trong khi chỉ có 2 mã tăng giá.
Nhà đầu tư nước nước ngoài bán bán ròng hơn 160 tỷ đồng trên sàn HOSE, trong khi mua ròng nhẹ trên HNX (đạt 2,37 tỷ đồng) và UPCoM (490,51 triệu đồng).
Diễn biến giảm giá của thị trường chứng khoán Việt Nam bắt đầu từ những căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Trước đó, giá dầu thế giới đã nới rộng đà tăng sau vụ không kích của Mỹ ngày 3/1 làm Thiếu tướng Qassem Soleimani của Iran thiệt mạng.
Theo các chuyên gia, thị trường lo ngại một cuộc xung đột trên diện rộng tại Trung Đông có thể làm gián đoạn nguồn cung “vàng đen”.
Hiện khu vực Trung Đông chiếm gần một nửa sản lượng dầu thế giới, trong khi 1/5 số tàu chở dầu trên toàn cầu đều phải đi qua eo biển Hormuz.
Thị trường chứng khoán Việt Nam bị ảnh hưởng tiêu cực ngay sau vụ việc trên. Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần này (ngày 6/1), VN - Index giảm 9,35 điểm xuống 955,79 điểm.
Khối lượng giao dịch đạt hơn 187,2 triệu đơn vị, tương ứng giá trị gần 3.417 tỷ đồng. Toàn sàn có 90 mã tăng giá, 41 mã đứng giá và 251 mã giảm giá.
HNX - Index giảm 1,16 điểm xuống 101,23 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 25 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 302 tỷ đồng. Toàn sàn có 38 mã tăng giá, 49 mã đứng giá và 74 mã giảm giá.
Giá cổ phiếu dầu khí cũng tăng mạnh trong phiên này. Cụ thể, PVS tăng tới 5%, PVD tăng 4,3%, BSR tăng 3,7%, GAS tăng 3,2%, PVC tăng 2,9%, PVB tăng 2,7%, PLX tăng 0,4%...
Đến ngày 7/1, chứng khoán Việt Nam có chút hồi phục khi chỉ số VN - Index tăng hơn 3 điểm, nhưng thanh khoản rất thấp và điều đó cho thấy tâm lý e ngại của giới đầu tư.
Chuyên gia chứng khoán Nguyễn Việt Đức, Công ty cổ phần Chứng khoán MB - MBS cho rằng, căng thẳng Mỹ - Iran sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán toàn cầu.
Rõ ràng những thông tin dạng này gây lúng túng cho giới đầu tư vì không thể đánh giá và lường trước được rủi ro.
Vì vậy, nhà đầu tư có thể nhanh chóng thoát ra những tài sản mang tính rủi ro cao như chứng khoán. Điều này cũng lý giải mức độ bán mạnh của giới đầu tư trong những phiên gần đây.
Theo Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc chiến lược Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí, ông Lê Đức Khánh, căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã có từ lâu, gần đây mức độ căng thẳng được đẩy lên cao gây thêm bất ổn ở khu vực Trung Đông và tác động đến nền kinh tế toàn cầu.
Vị chuyên gia này cho rằng, câu chuyện xung đột khu vực là một trong những nguyên nhân hàng đầu ảnh hưởng đến xu thế thị trường chứng khoán.
Thực tế cho thấy, thị trường chứng khoán Việt Nam bị ảnh hưởng khá mạnh. Trong giai đoạn vừa qua khối ngoại đã có xu thế bán ròng trên thị trường, chứng khoán Việt Nam cũng đi ngang và điều chỉnh suốt trong năm 2019.
Cộng thêm với diễn biến căng thẳng giữa Mỹ và Iran mới đây khiến nhà đầu tư nội và ngoại bán mạnh cổ phiếu. Ảnh hưởng này có lẽ còn tiếp diễn và tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.
Theo ông Khánh, câu chuyện địa chính trị này khiến giá vàng và giá dầu có xu hướng tăng. Iran là một trong 4 nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới.
Mặc dù sản lượng xuất khẩu dầu của nước này có giảm do trong giai đoạn cấm vận của Mỹ, nhưng sản lượng dầu mỏ vận chuyển qua eo biển Hormuz tương đối lớn.
Vì vậy, căng thẳng leo thang khiến hoạt động vận chuyển dầu giảm sút và nguồn cung dầu của thế giới ảnh hưởng dẫn đến giá dầu thế giới cũng sẽ leo thang.
Thực tế, trong phiên giao dịch sáng 8/1, giá dầu châu Á tăng mạnh 4,53% so với giá dầu thô Mỹ sau khi Iran phóng tên lửa vào hai căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq nhằm trả đũa vụ ám sát Tướng Qassem Soleimani
Cụ thể, vào lúc 7 giờ 29 phút (giờ Việt Nam) tại thị trường châu Á, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn tăng 4,53% lên 65,54 USD/thùng. Tuy nhiên, sau đó giá dầu đã giảm nhẹ trở lại.
Trước đó, trong phiên 7/1, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 64 xu Mỹ (tương ứng 0,93%) xuống 68,27 USD/thùng. Còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 57 xu Mỹ (0,9%) xuống 62,70 USD/thùng.
Đánh giá về tác động của giá dầu răng đối với nhóm cổ phiếu dầu khí, Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc chiến lược Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí, ông Lê Đức Khánh cho biết, giá dầu tăng nhìn chung sẽ có tác động tích cực tới nhóm cổ phiếu dầu khí của Việt Nam.
Dù vậy, trong vài năm trở lại đây có thể nhận thấy sự phân hóa kết quả kinh doanh của các đơn vị trong ngành dầu khí.
Trong khi nhóm những doanh nghiệp dầu khí thuộc nhóm thượng nguồn (Ngành công nghiệp dầu khí thường được chia thành các phần chính như: thượng nguồn và hạ nguồn) có kết quả kinh doanh tốt hơn và được hưởng lợi hơn vì liên quan đến câu chuyện giá dầu, trong khi nhóm hạ nguồn dù giá dầu tăng cũng không được hưởng lợi.
“Bên cạnh đó, chỉ có những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt được hưởng lợi, tức là nhóm mang tính chất đầu cơ được nhà đầu tư yêu thích, dù kết quả kinh doanh không tốt cũng có cơ hội tăng giá”, ông Khánh nói.
Cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam, sắc đỏ bao phủ hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch ngày 8/1.
Tuy nhiên, biên độ giảm đã được thu hẹp vào cuối phiên giữa bối cảnh giá dầu giảm nhẹ sau khi Iran nã hàng chục tên lửa đất đối đất vào căn cứ không quân Ain Al-Asad của Iraq, nơi quân đội Mỹ đồn trú đóng quân.
Kết thúc phiên này, chỉ số MSCI khu vực châu Á Thái Bình dương (ngoại trừ Nhật Bản) giảm 0,72%, sau khi giảm hơn 1% vào đầu phiên. Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 370,96 điểm (1,57%), xuống 23.204,76 điểm.
Trong khi đó, đồng Yên của Nhật Bản vốn được coi là "nơi trú ẩn an toàn" trong thời kỳ bất ổn lại tăng so với đồng USD.
Tâm lý bất an gia tăng trên thị trường tài chính sau vụ Iran tấn công trả đũa Mỹ ngày 8/1 khiến chỉ số thị trường chứng khoán Hàn Quốc (KOSPI) và chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ đồng loạt giảm mạnh.
Kết thúc phiên giao dịch 8/1, chỉ số KOSPI dừng ở mức 2.151,3 điểm, giảm 24,23 điểm (1,11%) so với phiên giao dịch trước đó. Nhà nghiên cứu Lee Young-gon thuộc Công ty đầu tư tài chính Hana nhận định rủi ro địa chính trị từ khu vực Trung Đông đang là yếu tố tác động xấu nhất lên thị trường chứng khoán.
Chiều 8/1, truyền thông Iran đưa tin đã có hơn 80 lính Mỹ thiệt mạng. Lo ngại của dư luận về phản ứng của Washington khiến các chỉ số chứng khoán tiếp tục giảm. Tại thị trường Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 8,8 điểm (0,13%), xuống 6.817,60 điểm.
Không nằm ngoài xu hướng trên, tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng đồng loạt đỏ sàn giữa bối cảnh thị trường toàn cầu chao đảo do căng thẳng Mỹ - Iran leo thang.
Khép lại phiên này, chỉ số Shanghai Composite và Hang Seng lần lượt hạ 37,91 điểm (1,22%) và 234,14 điểm (0,83%), xuống 3.066,89 điểm và 28.087,92 điểm.
(VNF) - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) Việt Nam đang ở trong giai đoạn tái cấu trúc quan trọng sau chu kỳ tăng trưởng nóng và những biến động gây sụt giảm niềm tin.
(VNF) - Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, SCIC cho biết Nhựa Tiền Phong nằm trong kế hoạch thoái vốn của SCIC. Khi thoái vốn, SCIC sẽ thực hiện đấu giá công khai theo quy định.
(VNF) - Chiều 28/4/2026, Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, HoSE: FRT) đã công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với doanh thu hợp nhất đạt 15.117 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ và hoàn thành 25% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 472 tỷ đồng, hoàn thành 30% kế hoạch năm 2026.
(VNF) - “Mọi thứ đang tốt dần lên, nhưng vẫn chưa ổn”, đó là chia sẻ của ông Petri Deryng, Giám đốc PYN Elite Fund trong lá thư mới nhất gửi các nhà đầu tư.
(VNF) - Chủ tịch BMP, ông Sakchai Patiparnpreechavud cho rằng biến động giá nguyên vật liệu thô luôn là thách thức lớn đối với ban lãnh đạo trong công tác điều hành.
(VNF) - Sau khi thị trường "trả lại" phần lớn sự hưng phấn với mức chiết khấu từ 20% đến 45%, nhóm cổ phiếu dầu khí đang đứng trước một giai đoạn phân hóa mạnh theo triển vọng dài hạn. Dù biên độ điều chỉnh lớn, các yếu tố nền tảng tạo nên sức hút cho ngành này vẫn chưa mất đi mà chuyển sang trạng thái chờ đợi các "điểm rơi" thông tin cụ thể hơn.
(VNF) - Lợi nhuận tăng mạnh trong năm 2025 đang kéo theo thu nhập lãnh đạo doanh nghiệp nông nghiệp đi lên, với cấu trúc đãi ngộ ngày càng đa tầng, không chỉ dừng ở lương mà còn gồm thưởng và cổ phiếu.
(VNF) - Các cổ phiếu tăng mạnh tuần qua như DQC, TDH, VIC, TH1, VIW đều mang trong mình tin vui. Đây được xem chất xúc tác thu hút dòng tiền, trong bối cảnh thị trường chung thiếu động lực lan tỏa.
(VNF) - Chủ tịch Nam Long, ông Nguyễn Xuân Quang, nói rằng NLG là cổ phiếu có tiềm năng nhưng chưa được thị trường phản ánh đầy đủ. Trong thời gian tới, nếu duy trì được đà bán hàng tích cực, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp đang có nguồn cung sản phẩm với tổng giá trị lên tới 3-4 tỷ USD, kết quả presale và tài chính sẽ là nền tảng quan trọng để định giá lại cổ phiếu.
(VNF) - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn đang tồn tại các vấn đề hạn chế mang tính cấu trúc nhưng trong giai đoạn tới cơ hội là rất lớn. Nhu cầu vốn dài hạn cho sản xuất hạ tầng rất lớn nhưng tỷ lệ phát hàng đang ngày càng thu hẹp do đó cần áp dụng mô hình mới đó là Quỹ đầu tư hạ tầng.
(VNF) - Phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, ông Nguyễn Trọng Thông – nhà sáng lập Tập đoàn Hà Đô – nhấn mạnh doanh nghiệp phải đặt yếu tố an toàn và bền vững lên hàng đầu trong phát triển bất động sản, thay vì chạy theo lợi nhuận ngắn hạn. Theo ông, trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động và phụ thuộc lớn vào chính sách, việc kiểm soát rủi ro và duy trì kỷ luật tài chính là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp phát triển lâu dài.
(VNF) - Chủ tịch Trần Bá Dương cho biết HNG năm sau dự kiến phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược, với kế hoạch bán khoảng 20% vốn cho hai nhà đầu tư, ưu tiên các đối tác có tầm nhìn đầu tư dài hạn, hướng đến mục tiêu hưởng cổ tức.
(VNF) - Sự bùng nổ của AI và dữ liệu đang tái định hình quyền lực kinh tế toàn cầu, nhưng đồng thời kéo theo rủi ro tài chính gia tăng, từ tội phạm công nghệ cao đến các lỗ hổng trong quản trị dữ liệu và tài sản số.
(VNF) - TS Phan Đức Hiếu cho rằng trong bối cảnh số hóa mạnh mẽ, dữ liệu đang trở thành tài sản có giá trị đặc biệt đối với doanh nghiệp và nền kinh tế, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn rủi ro lớn nếu không được quản trị và kiểm soát chặt chẽ. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao năng lực quản lý dữ liệu trong giai đoạn tới.
(VNF) - Theo TS. Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, trong kỷ nguyên AI và kinh tế số, dữ liệu đang trở thành nguồn quyền lực cốt lõi nhưng lại tập trung vào một số ít tập đoàn công nghệ lớn, làm gia tăng rủi ro về kiểm soát thông tin và đặt ra thách thức cấp bách đối với bảo mật, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.
(VNF) - Tại Đại HĐCĐ 2026, Cảng Hải Phòng dự kiến sẽ trở lại HNX trong thời gian tới. Cùng với đó, công ty kỳ vọng doanh thu đạt 3.495 tỷ đồng trong năm 2026.
(VNF) - Đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận khoảng 10% trong năm 2026, Vissan đồng thời cho biết doanh nghiệp hiện chưa đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng do cơ cấu cổ đông chưa đạt tỷ lệ theo quy định.
(VNF) - Theo TS. Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và kinh tế số phát triển mạnh mẽ, dữ liệu tài chính vừa là động lực tăng trưởng, vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn, đòi hỏi phải hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao năng lực bảo mật để bảo đảm an toàn hệ thống.
(VNF) - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) Việt Nam đang ở trong giai đoạn tái cấu trúc quan trọng sau chu kỳ tăng trưởng nóng và những biến động gây sụt giảm niềm tin.