Chân dung chàng trai 27 tuổi trở thành tỷ phú trẻ tuổi nhất Vương quốc Anh sau khi bị dị ứng
Hạnh Chi -
17/08/2021 13:11 (GMT+7)
(VNF) - Căn bệnh khiến chàng trai trẻ phải ở trong nhà cả ngày, từ đó lập nên nền tảng sự kiện trực tuyến trị giá hàng tỷ USD.
Ông Johnny Boufarhat, 27 tuổi, gây dựng sự nghiệp từ căn bệnh dị ứng của mình.
Theo Bloomberg, ông Johnny Boufarhat, 27 tuổi, giám đốc hiều hành tại Hopin, hiện nắm giữ số cổ phần trị giá khoảng 3,2 tỷ USD, trở thành một trong những tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới.
Được biết, năm 2015, ông Boufarhat trải qua một căn bệnh dị ứng hiếm gặp khiến hệ thống miễn dịch bị suy giảm, buộc phải ở nhà trong thời gian dài để giữ gìn sức khỏe.
Vị CEO trẻ tuổi cho biết: "Thật tồi tệ khi trong nhiều năm, tôi hầu như không thể đi ra ngoài. Tôi muốn đi dự sự kiện. Tôi muốn gặp gỡ mọi người".
Sự thất vọng và chán nản về căn bệnh của mình đã hối thúc ông Boufarhat nảy ra ý tưởng thành lập nền tảng sự kiện trực tuyến vào năm 2019 mang tên Hopin. Đây là nền tảng cho phép người dùng tham gia các phiên họp, hội nghị trực tuyến toàn cầu.
Ông Boufarhat có dự định ban đầu sẽ ra mắt Hopin vào tháng 9/2020, tuy nhiên, đại dịch đã buộc công ty phải đẩy nhanh tiến độ lên 6 tháng.
Đến tháng 8 năm nay, công ty khởi nghiệp này đã huy động được 450 triệu USD từ các nhà đầu tư bao gồm Altimeter Capital Management của Brad Gerstner với mức định giá 7,8 tỷ USD.
Trước đó, ông Boufarhat đã bán số cổ phiếu trị giá khoảng 180 triệu USD từ tháng 7/2020 đến tháng 3/2021. Dữ liệu của Bloomberg cho thấy hiện ông nắm giữ khoảng 40% cổ phần tại Hopin.
Đầu năm 2020, Hopin Ltd. chỉ có 6 nhân viên nhưng chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, công ty hiện tại sở hữu hơn 800 lao động. Tốc độ tăng trưởng vượt bậc của Hopin trong năm 2021 đã được thúc đẩy thông qua các thương vụ mua lại gồm các công ty StreamYard, Streamable, Jamm và Boomset.
Ông Tom Wilson, đối tác của công ty đầu tư mạo hiểm Seedcamp có trụ sở tại London, nhận xét về tỷ phú trẻ Boufarhat: "Anh ấy là một người có niềm đam mê đáng kinh ngạc với công việc kinh doanh này. Chúng tôi nhanh chóng đạt thỏa thuận hợp tác và đó không phải điều thường xuyên xảy ra".
Trong khi đó, ông Par-Jorgen Parson, đối tác chung của công ty đầu tư mạo hiểm Northzone, nhà đầu tư hàng loạt trong các vòng gây quỹ của Hopin, cho biết: "Johnny đã có định hướng cho kế hoạch này từ rất lâu trước khi đại dịch xảy ra. Sau đó, tất cả lập luận và hoạch định thị trường của cậu ấy đều được đưa ra một cách chắc chắn theo lối suy nghĩ thấu đáo".
Trong bối cảnh đại dịch bệnh khiến các cuộc họp trực tuyến ngày càng gia tăng, nền tảng Hopin của ông Johnny Boufarhat đã làm nổi bật sự phát triển vượt bậc của các startup có xu hướng tương tự hiện nay. Nhờ sự bùng nổ về công nghệ, tài chính và SPAC, vận may đến với Hopin và giúp công ty thành công với tốc độ chóng mặt.
Theo Bloomberg, trong danh sách 500 người giàu nhất thế giới, có 19 người dưới 40 tuổi và CEO Boufarhat là vị tỷ phú tự thân mới nhất đã lọt vào danh sách.
Ông Boufarhat khẳng định sau khi đại dịch được không chế, thế giới sẽ không quay trở lại cuộc sống như trước kia và những nền tảng trực tuyến như Hopin sẽ có vị thế nhất định: "Tương lai của chúng ta sẽ là nơi mà mọi người có thể tham dự vào những trải nghiệm, sự kiện quan trọng dù họ đang ở đâu. Nói cách khác, đó là tương lai phù hợp với tầm nhìn ban đầu của Hopin".
Hiện tại, Hopin Ltd. chưa có trụ sở chính. Ông Boufarhat cho biết đang tìm cách duy trì toàn bộ lao động từ xa để đánh dấu vòng gây quỹ mới nhất cho Hopin.
(VNF) - Trong khi nhiều gia đình tìm cách bảo vệ con khỏi va đập, những nhân vật đứng ở đỉnh cao quyền lực và tài chính như John Roberts, Rockefeller hay Warren Buffett lại chủ động chuẩn bị cho con khả năng chịu đựng bất công, xui rủi, hiểu lầm và bất hạnh. Với họ, đây là chiến lược giáo dục nhằm xây dựng nội lực cho thế hệ sau khi không còn được che chở.
(VNF) - Sự xuất hiện ngày càng nhiều lãnh đạo người Việt tại các ngân hàng nước ngoài hoạt động ở Việt Nam cho thấy xu hướng nội địa hóa nhân sự cấp cao và khẳng định năng lực của đội ngũ banker Việt trong môi trường tài chính quốc tế.
(VNF) - Citi Việt Nam vừa thông báo bổ nhiệm bà Ngô Thị Hồng Minh giữ chức Tổng giám đốc Citibank N.A., chi nhánh TP HCM, đánh dấu lần đầu tiên một người Việt đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất kể từ khi ngân hàng này hoạt động tại Việt Nam.
(VNF) - Ông Nguyễn Hoàng Giang trở thành người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất của Samsung tại Việt Nam.
(VNF) - Tin vui và đầy tự hào từ Hoa Kỳ khi 1 giáo sư người Việt làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo quốc gia Hoa Kỳ (US National Academy of Inventors – NAI).
Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup - nhà đầu tư của VinSpeed, khẳng định VinSpeed sẵn sàng triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tinh thần phụng sự và cống hiến nhưng nguồn lực của doanh nghiệp không phải là vô hạn nếu phải gồng gánh thêm nhiều chi phí khác.
(VNF) - Nhờ cổ phiếu Vingroup và hệ sinh thái VinFast tăng giá mạnh, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đạt 21,1 tỷ USD, đưa ông vươn lên vị trí 111 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes.
(VNF) - Hà Siêu Hân, cô giáo tiểu học tại Bắc Kinh và cũng là ái nữ của tỷ phú Macau Hà Hồng Sân, gây chú ý với công chúng không chỉ bởi sự tận tâm trong giảng dạy mà còn bởi khối tài sản lên tới hơn 700 triệu HKD (hơn 2.000 tỷ đồng)
(VNF) - Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG), nói về 3 vị ân nhân, trong đó có một vị từng là tỷ phú USD của Việt Nam.
(VNF) - Với những chiêu trò tinh vi, nữ CEO Bất động sản Nhật Nam, bà Vũ Thị Thúy, đã khiến hàng ngàn nhà đầu tư sập bẫy, ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư.
(VNF) - Chia sẻ của các tỷ phú, doanh nhân từng trải qua nhiều mối quan hệ, sóng gió trên thương trường cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về phép thử của lòng người ở một thời điểm: xung đột về lợi ích, tiền bạc, quyền lực hay danh vọng.
(VNF) - Theo ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - Nhà sáng lập và Chủ tịch Saigon Books: “Người sống tử tế chưa chắc đã trở thành doanh nhân thành công. Nhưng doanh nhân thành công nhất định phải là người tử tế.”
(VNF) - Đầu tháng 11, giới doanh nhân Việt Nam chứng kiến nhiều sự kiện đáng chú ý: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập công ty hàng không vũ trụ VinSpace, CEO Cà Mèn Nguyễn Đức Nhật Thuận qua đời ở tuổi 34, Giám đốc O2 Việt Nam Hồ Đồng Tháp xin án treo trong vụ đánh bạc Pullman, còn doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị bắt vì sản xuất kem chống nắng giả.
(VNF) - Đây là đề xuất của doanh nhân Phạm Hồng Điệp – Chủ tịch Công ty CP Shinec sau chuyến làm việc tại Australia nhằm chuẩn bị cho làn sóng đầu tư quốc tế khi Việt Nam vận hành hai trung tâm Tài chính quốc tế trong năm 2026 với Shinec
(VNF) - Chiều 4/11, tại điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin đã đích thân trao Huân chương Hữu nghị cho bà Thái Hương, Anh hùng lao động Việt Nam, nhà sáng lập, Chủ tịch hội đồng chiến lược Tập đoàn TH, Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á.
(VNF) - Với kinh nghiệm nhiều thập kỷ điều hành doanh nghiệp và từng tham gia hàng loạt dự án lớn, vị doanh nhân kín tiếng cho rằng giới trẻ muốn thành công nên đi làm để “rèn năng lực thật” trước khi nghĩ đến khởi nghiệp – bởi “không kỹ năng, đam mê chỉ đốt tiền”.
Sáng 4/11, ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
(VNF) - Trong khi nhiều gia đình tìm cách bảo vệ con khỏi va đập, những nhân vật đứng ở đỉnh cao quyền lực và tài chính như John Roberts, Rockefeller hay Warren Buffett lại chủ động chuẩn bị cho con khả năng chịu đựng bất công, xui rủi, hiểu lầm và bất hạnh. Với họ, đây là chiến lược giáo dục nhằm xây dựng nội lực cho thế hệ sau khi không còn được che chở.