Chủ tịch FPT: ‘Muốn mỗi nhân viên mong trời chóng sáng để đến cơ quan làm việc’
Hoài Anh -
07/04/2023 11:45 (GMT+7)
(VNF) - Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần FPT (HoSE: FPT) chia sẻ tham vọng đến năm 2035, tập đoàn sẽ có 1 triệu nhân viên trình độ cao và mong muốn “mỗi nhân viên FPT mong trời chóng sáng để đến cơ quan để cùng nhau làm việc, cùng nhau chia sẻ nụ cười, bá vai bá cổ, bắt đầu làm việc thật thoải mái”.
Chủ tịch FPT Trương Gia Bình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Ngày 6/4, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đã chia sẻ những kế hoạch của tập đoàn. Trong đó, ông Trương Gia Bình nhấn mạnh, năm 2023 của FPT sẽ là "năm của mừng công". "Người lao động sẽ rất hạnh phúc nếu nỗ lực và sáng tạo của họ được ghi nhận ngay tức khắc, được tuyên dương, được tất cả đồng đội cùng mừng công, ăn mừng", ông Bình nói.
Ông Trương Gia Bình khẳng định, đây sẽ là nét khác biệt hoàn toàn của tập đoàn. Hiện nay, hệ thống ghi nhận, tuyên dương, khen thưởng của công ty mới chỉ tốt ở tầng trên cấp tập đoàn và các công ty thành viên nhưng các tầng dưới thì chưa. Trong khi đó những người lao động này mới là những người trực tiếp làm ra thành quả cho tập đoàn.
"Chúng tôi muốn mỗi nhân viên FPT mong trời chóng sáng để đến cơ quan để cùng nhau làm việc, cùng nhau chia sẻ nụ cười, bá vai bá cổ, bắt đầu làm việc thật thoải mái. Chúng tôi muốn FPT là một tổ chức mà đã đến thì không thể đi đâu được nữa", ông Bình nói.
Ông Trương Gia Bình cho biết tham vọng đến năm 2035 sẽ có 1 triệu nhân viên trình độ cao. "Con đường thì còn rất dài, rất lắm chông gai, sẽ đầy gian khổ nhưng vào năm 2035 tôi đã cảm giác sẽ nhìn thấy nụ cười của hàng chục vạn sinh viên, thầy giáo, nhân viên, khách hàng, ông chủ các doanh nghiệp, các nhà đầu tư… và chúng tôi xin hứa sẽ dấn thân, sáng tạo để trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù là nghịch cảnh thì nụ cười cũng ko thể dập tắt", ông Bình cho hay.
Ngoài ra, Chủ tịch FPT cũng chia sẻ thêm, mục tiêu doanh thu năm 2023 của FPT là tăng 18,8%, lợi nhuận tăng 18,2%, lần lượt đạt 52.289 tỷ đồng và 9.055 tỷ đồng.
Về kế hoạch mua bán sáp nhập (M&A), ông Trương Gia Bình cho biết, FPT rất muốn M&A và liên tục tìm kiếm cơ hội để làm điều này. "Khi chúng tôi muốn M&A với ai, đó thường là những công ty tư vấn bởi đó không phải nghề chính của chúng tôi. Chúng tôi gọi đó là chiến lược tàu cao tốc của Nhật Bản, tức móc toa vào những công ty đó để phát triển thị trường của mình. Chúng tôi sẽ giúp họ có những hợp đồng lớn hơn còn họ giúp chúng tôi đến đích. Đi đến đâu chúng tôi lắp toa đến đấy để cho tàu đi nhanh hơn thay vì tự chạy một mình", ông Bình chia sẻ.
Tổng giám đốc FPT, ông Nguyễn Văn Khoa tiết lộ công ty đặt mục tiêu chinh phục hợp đồng hàng trăm triệu USD tại Mỹ và Nhật Bản. Mỗi năm đầu tư 30 - 50 triệu USD cho hoạt động M&A, đẩy mạnh ở châu Âu, châu Á và Mỹ Latinh để tăng khả năng tiếp cận các múi giờ trên thế giới.
Khi được cổ đông hỏi về chiến lược IPO tại Mỹ, ông Bình cho rằng điều này không rõ lắm về lợi ích: "Người ta IPO quốc tế vì muốn khẳng định họ là công ty quốc tế nhưng không ai nghi ngờ chúng tôi là công ty quốc tế cả, chúng tôi không cần IPO ở Mỹ để người ta nói chúng tôi là công ty quốc tế. Thủ tục làm nó rất kinh hoàng, tốn kém, vất vả, tôi không biết mình có nên trả cái vất vả đấy cho mục tiêu không rõ không, nếu một ngày nó rõ thì chúng tôi sẽ làm", Chủ tịch FPT cho biết.
(VNF) - Trong khi nhiều gia đình tìm cách bảo vệ con khỏi va đập, những nhân vật đứng ở đỉnh cao quyền lực và tài chính như John Roberts, Rockefeller hay Warren Buffett lại chủ động chuẩn bị cho con khả năng chịu đựng bất công, xui rủi, hiểu lầm và bất hạnh. Với họ, đây là chiến lược giáo dục nhằm xây dựng nội lực cho thế hệ sau khi không còn được che chở.
(VNF) - Sự xuất hiện ngày càng nhiều lãnh đạo người Việt tại các ngân hàng nước ngoài hoạt động ở Việt Nam cho thấy xu hướng nội địa hóa nhân sự cấp cao và khẳng định năng lực của đội ngũ banker Việt trong môi trường tài chính quốc tế.
(VNF) - Citi Việt Nam vừa thông báo bổ nhiệm bà Ngô Thị Hồng Minh giữ chức Tổng giám đốc Citibank N.A., chi nhánh TP HCM, đánh dấu lần đầu tiên một người Việt đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất kể từ khi ngân hàng này hoạt động tại Việt Nam.
(VNF) - Ông Nguyễn Hoàng Giang trở thành người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất của Samsung tại Việt Nam.
(VNF) - Tin vui và đầy tự hào từ Hoa Kỳ khi 1 giáo sư người Việt làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo quốc gia Hoa Kỳ (US National Academy of Inventors – NAI).
Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup - nhà đầu tư của VinSpeed, khẳng định VinSpeed sẵn sàng triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tinh thần phụng sự và cống hiến nhưng nguồn lực của doanh nghiệp không phải là vô hạn nếu phải gồng gánh thêm nhiều chi phí khác.
(VNF) - Nhờ cổ phiếu Vingroup và hệ sinh thái VinFast tăng giá mạnh, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đạt 21,1 tỷ USD, đưa ông vươn lên vị trí 111 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes.
(VNF) - Hà Siêu Hân, cô giáo tiểu học tại Bắc Kinh và cũng là ái nữ của tỷ phú Macau Hà Hồng Sân, gây chú ý với công chúng không chỉ bởi sự tận tâm trong giảng dạy mà còn bởi khối tài sản lên tới hơn 700 triệu HKD (hơn 2.000 tỷ đồng)
(VNF) - Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG), nói về 3 vị ân nhân, trong đó có một vị từng là tỷ phú USD của Việt Nam.
(VNF) - Với những chiêu trò tinh vi, nữ CEO Bất động sản Nhật Nam, bà Vũ Thị Thúy, đã khiến hàng ngàn nhà đầu tư sập bẫy, ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư.
(VNF) - Chia sẻ của các tỷ phú, doanh nhân từng trải qua nhiều mối quan hệ, sóng gió trên thương trường cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về phép thử của lòng người ở một thời điểm: xung đột về lợi ích, tiền bạc, quyền lực hay danh vọng.
(VNF) - Theo ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - Nhà sáng lập và Chủ tịch Saigon Books: “Người sống tử tế chưa chắc đã trở thành doanh nhân thành công. Nhưng doanh nhân thành công nhất định phải là người tử tế.”
(VNF) - Đầu tháng 11, giới doanh nhân Việt Nam chứng kiến nhiều sự kiện đáng chú ý: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập công ty hàng không vũ trụ VinSpace, CEO Cà Mèn Nguyễn Đức Nhật Thuận qua đời ở tuổi 34, Giám đốc O2 Việt Nam Hồ Đồng Tháp xin án treo trong vụ đánh bạc Pullman, còn doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị bắt vì sản xuất kem chống nắng giả.
(VNF) - Đây là đề xuất của doanh nhân Phạm Hồng Điệp – Chủ tịch Công ty CP Shinec sau chuyến làm việc tại Australia nhằm chuẩn bị cho làn sóng đầu tư quốc tế khi Việt Nam vận hành hai trung tâm Tài chính quốc tế trong năm 2026 với Shinec
(VNF) - Chiều 4/11, tại điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin đã đích thân trao Huân chương Hữu nghị cho bà Thái Hương, Anh hùng lao động Việt Nam, nhà sáng lập, Chủ tịch hội đồng chiến lược Tập đoàn TH, Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á.
(VNF) - Với kinh nghiệm nhiều thập kỷ điều hành doanh nghiệp và từng tham gia hàng loạt dự án lớn, vị doanh nhân kín tiếng cho rằng giới trẻ muốn thành công nên đi làm để “rèn năng lực thật” trước khi nghĩ đến khởi nghiệp – bởi “không kỹ năng, đam mê chỉ đốt tiền”.
Sáng 4/11, ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
(VNF) - Trong khi nhiều gia đình tìm cách bảo vệ con khỏi va đập, những nhân vật đứng ở đỉnh cao quyền lực và tài chính như John Roberts, Rockefeller hay Warren Buffett lại chủ động chuẩn bị cho con khả năng chịu đựng bất công, xui rủi, hiểu lầm và bất hạnh. Với họ, đây là chiến lược giáo dục nhằm xây dựng nội lực cho thế hệ sau khi không còn được che chở.