Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị đề nghị truy tố, ông Trương Gia Bình trở lại top giàu nhất

Hoài Anh - 01/10/2023 12:20 (GMT+7)

(VNF) - Ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị đề nghị truy tố, ông Trương Gia Bình trở lại top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy công khai con gái, con trai Chủ tịch Ngô Chí Dũng dự chi gần 1.500 tỷ mua 70 triệu cổ phiếu VPBank... là những tin tức doanh nhân đáng chú ý tuần qua.

VNF
1

Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị đề nghị truy tố

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, đề nghị truy tố ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và một số bị can khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, từ tháng 7/2021- 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng và cấp dưới đã sử dụng pháp nhân của 3 công ty con (Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty cổ phần Cung Điện Mùa Đông) để thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu.

Từ việc phát hành trái phiếu gian dối, ông Đỗ Anh Dũng cùng các thuộc cấp đã huy động tiền trái quy định pháp luật của nhiều nhà đầu tư. Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Tập đoàn Tân Hoàng Minh còn tổ chức mua phần lớn trái phiếu doanh nghiệp của các công ty con, sau đó bán lại cho nhà đầu tư cá nhân thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư.

Cơ quan điều tra cho rằng, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã chiếm đoạt hơn 8.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Xem thêm: Lừa đảo chiếm đoạt 8.000 tỷ: Đề nghị truy tố bố con Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Cổ phiếu FPT lên 'đỉnh', ông Trương Gia Bình trở lại top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt

Ông Trương Gia Bình

Theo thống kê, đến ngày 25/9/2023, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần FPT (HoSE: FPT) nắm giữ 88,73 triệu cổ phiếu, tương ứng 7% cổ phần của FPT, ước tính trị giá khoảng 8,3 nghìn tỷ đồng. Với số tài sản này, ông Bình nằm trong top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Năm 2006, ông Trương Gia Bình từng là người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam với khối tài sản trị giá 2.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến năm 2008, tài sản của ông Bình giảm còn 600 tỷ đồng, đứng thứ 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Kể từ đó, dù tài sản tăng gấp nhiều lần nhưng ông Bình vẫn chưa thể quay lại top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam cho đến hiện nay. Sau 15 năm, giá trị tài sản tại thời điểm ngày 25/09/2023 của ông Bình gấp 14 lần, tăng thêm 7.800 tỷ.

FPT là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tiên niêm yết trên thị trường chứng khoán (ngày 13/12/2006). Chỉ nửa tháng sau đó, giá cổ phiếu FPT đã tăng 46 lần so với mệnh giá, giúp vốn hóa của doanh nghiệp tăng lên gần 28.000 tỷ đồng (tương đương 1,75 tỷ USD). Với mức giá này, ông Trương Gia Bình là người giàu nhất với khối tài sản đạt gần 2.400 tỷ đồng khi ông nắm giữ 5,12 triệu cổ phiếu FPT.

Xem thêm: Cổ phiếu FPT lên 'đỉnh', ông Trương Gia Bình trở lại top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy công khai con gái khiến dân mạng xôn xao

Ông Trần Hùng Huy đăng hình ảnh con gái lên Facebook

Mới đây, Chủ tịch Ngân hàng TMCP Á Châu (mã chứng khoán: ACB) Trần Hùng Huy thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khi đăng tải bức ảnh bên cạnh một cô gái trẻ.

Theo Chủ tịch Trần Hùng Huy tiết lộ, đây chính là con gái anh và loạt ảnh này được hai bố con chụp anh lưu niệm khi anh đưa con gái nhập học ở nước Anh. Vì là người khá kín tiếng về cuộc sống riêng nên vị chủ tịch 7x không tiết lộ cụ thể tên và thông tin liên quan đến con gái. Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy chỉ tiết lộ, con gái anh năm nay 24 tuổi.

"Rồi ai cũng sẽ tới "hồi xưa"... Nhớ hồi xưa lúc ngỡ ngàng dọn vô dorm (ký túc xá - PV) thời còn học ở Anh, đến giờ dẫn con gái đi học cũng vậy (chỉ có ba nó là ngỡ ngàng thôi). Mà sau 24 năm nó lạ lắm, con bé mở điện thoại lên đặt ào ào xíu là xong, còn lại dư thời gian cho 2 ba con lang thang khắp phố sống ảo. Bộ hình con gái chụp ba lang thang trên phố London", Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy chia sẻ.

Ngay sau khi Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy hiếm hoi công khai hình ảnh bên con gái 24 tuổi lên mạng xã hội đã khiến dư luận "dậy sóng". Nhiều người không khỏi tò mò và tìm hiểu thông tin con gái của Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy.

Xem thêm: Con gái Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy là ai mà khiến dân mạng xôn xao?

Con trai Chủ tịch Ngô Chí Dũng dự chi gần 1.500 tỷ mua 70 triệu cổ phiếu VPBank

Ông Ngô Chí Trung Johnny - con trai Chủ tịch Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) Ngô Chí Dũng vừa thông báo đăng ký mua 70 triệu cổ phiếu VPB.

Thời gian mua dự kiến từ 2/10 đến 2/11 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận với mục đích đầu tư. Trước giao dịch, ông Ngô Chí Trung Johnny hiện chưa sở hữu cổ phiếu VPB nào.

Nếu giao dịch thành công, ông Ngô Chí Trung Johnny sẽ sở hữu 1,04% vốn tại VPBank.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/9, VPB có giá 21.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, ước tính giá trị giao dịch dự kiến của ông Ngô Chí Trung Johnny là khoảng 1.470 tỷ đồng và ông Ngô Chí Trung Johnny sẽ vào top 100 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Theo công bố thông tin của VPBank, gia đình chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng đang sở hữu tổng cộng khoảng 1,044 tỷ cổ phiếu VPBank. Trong đó 3 người nắm giữ nhiều nhất là ông Ngô Chí Dũng (328,6 triệu cổ phiếu), bà Hoàng Anh Minh (vợ ông Ngô Chí Dũng: 326,8 triệu cổ phiếu) và bà Vũ Thị Quyên (mẹ ruột ông Ngô Chí Dũng: 325,9 triệu cổ phiếu).

Xem thêm: Con trai Chủ tịch Ngô Chí Dũng dự chi gần 1.500 tỷ mua 70 triệu cổ phiếu VPBank

Loạt doanh nhân lên tiếng về việc đi làm theo phong cách “đi cày” hay “rảnh tay”

Mới đây, tại Diễn đàn Lãnh đạo doanh nghiệp trẻ Việt Nam 2023 chủ đề "tư duy mới, hành động mới", một câu hỏi rất thú vị được đặt ra rằng lãnh đạo doanh nghiệp nên làm việc theo phong cách "đi cày" - làm ngày làm đêm, hay làm việc theo phong cách "rảnh tay" - giao việc cho nhân viên, càng ít can thiệp vào công ty càng tốt?

Chủ đề này cũng hot trở lại khi chia sẻ về phát biểu từ năm 2022 của sếp FPT Hoàng Nam Tiến, rằng ông từng làm việc 16 giờ/ngày xuyên suốt nhiều năm nhưng ông vẫn cảm thấy xấu hổ khi gặp nhiều bạn trẻ làm việc đến 20 giờ/ngày.

Tuy nhiên, trên FB cá nhân mới đây, Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng lại bày tỏ: làm việc 20 tiếng hay 1 tiếng một ngày tuỳ thuộc vào khả năng, hoàn cảnh và tính chất công việc của mỗi người. Tôi thích người làm việc dưới 8 tiếng 1 ngày để dành thời gian còn lại cho những hoạt động khác và luôn hoàn thành công việc hơn. Kết quả công việc thu được mới là thước đo thành công chứ không phải số giờ làm việc mỗi ngày!.

Ông Nguyễn Duy Hưng chia sẻ quan điểm cá nhân lên Facebook

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Phú, Chủ tịch Sunhouse cho rằng, mỗi lãnh đạo, mỗi doanh nghiệp sẽ có cách quản trị và vận hành bộ máy khác nhau, tương ứng với mỗi ngành nghề riêng biệt. Theo ông Phú, lãnh đạo doanh nghiệp cần truyền được động lực, nhiệt huyết và ý tưởng đổi mới sáng tạo xuống cho nhân viên. Làm được điều này, nhân sự mới thực sự cống hiến cho công ty và chủ động làm việc hiệu quả ngay cả khi ông chủ vắng mặt. Một doanh nghiệp hoạt động tốt là doanh nghiệp mà "ông chủ" ít phải đi làm.

Còn Chủ tịch FPT Trương Gia Bình khẳng định, bản thân rất thích làm việc và chưa từng nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi ở tuổi 67. "Hiện tại, tôi vẫn trực tiếp đi bán hàng", ông Bình nói và cho biết, gần đây ông liên tục có những chuyến công tác Nhật Bản và Mỹ để gặp gỡ khách hàng, đàm phán và ký hợp đồng, bởi chỉ ông mới làm được.

Shark Thái Vân Linh khuyên các bạn trẻ dành thời gian chú trọng vào việc phát triển sự nghiệp. Shark Linh chia sẻ: "Điều cơ bản nhất là các bạn đi làm từ 9h sáng đến 6h chiều về, nhưng sau đấy các bạn phải làm thêm cái gì đó nữa. Nghĩa là: Các bạn không nên về trước 7h, giờ đó là quá sớm rồi..."

Xem thêm: Sếp Hoàng Nam Tiến 'cày' 16 tiếng/ngày, Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng 'thích người làm dưới 8 tiếng'

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
EverLand: Doanh thu quý I giảm 50% so với cùng kỳ

EverLand: Doanh thu quý I giảm 50% so với cùng kỳ

(VNF) - Quý I/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn EverLand (HoSE: EVG) ghi nhận sự sụt giảm mạnh về doanh thu thuần trong khi lợi nhuận có sự tăng trưởng đáng kể.

Khởi tố Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa-Vũng Tàu

Khởi tố Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa-Vũng Tàu

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Phạm Minh An bị khởi tố để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu qua nghiêm trọng".

TP.HCM: Đón gần 1 triệu du khách, thu 3.200 tỷ dịp lễ 30/4 - 1/5

TP.HCM: Đón gần 1 triệu du khách, thu 3.200 tỷ dịp lễ 30/4 - 1/5

Theo Sở Du lịch TP. HCM, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, có gần 1 triệu lượt người dân, du khách vui chơi, tham quan tại các điểm đến trên địa bàn, tăng 2% so với cùng kỳ.

Ngoại trưởng Blinken vừa về nước, Mỹ giáng đòn lên loạt DN Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken vừa về nước, Mỹ giáng đòn lên loạt DN Trung Quốc

(VNF) - Ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kết thúc chuyến thăm Bắc Kinh, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hơn chục công ty ở Trung Quốc và Hồng Kông vì ủng hộ nỗ lực chiến sự của Nga ở Ukraine.

Bán DN làm dự án Vlasta Sầm Sơn, Văn Phú Invest lãi 70 tỷ trong quý I/2024

Bán DN làm dự án Vlasta Sầm Sơn, Văn Phú Invest lãi 70 tỷ trong quý I/2024

(VNF) – Kết quả kinh doanh bất động sản quý I/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (HoSE: VPI) khá ảm đạm. Phải nhờ tới việc bán công ty con, VPI mới có lãi sau thuế 70 tỷ đồng.

Hải Phát Invest: Sau cơn mưa, trời có sáng?

Hải Phát Invest: Sau cơn mưa, trời có sáng?

(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, HoSE: HPX) đã trải qua một năm 2023 đầy chật vật. Song, với những gì đang có ở quý I/2024, hi vọng đã được nhen lên cho cổ đông của công ty này.

VietnamFinance thay giao diện, hướng tới mục tiêu mới

VietnamFinance thay giao diện, hướng tới mục tiêu mới

(VEF) - Hôm nay (2/5/2024), Tạp chí điện tử VietnamFinance chính thức có giao diện mới tại địa chỉ: www.vietnamfinance.vn. Đây là một nỗ lực của chúng tôi nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng các ấn phẩm để phục vụ bạn đọc tốt hơn.

Ngân hàng mạnh tay chia cổ tức: Niềm vui ngắn chẳng tày gang!

Ngân hàng mạnh tay chia cổ tức: Niềm vui ngắn chẳng tày gang!

(VNF) - Mùa ĐHĐCĐ 2024 của các ngân hàng diễn ra trong niềm vui và cả sự hụt hẫng của cổ đông khi nơi thì chia cổ tức “đậm”, nơi thì vẫn dửng dưng…

Nghị định 12 về định giá đất: Nguy cơ kéo lùi thị trường, tăng gánh nặng cho người mua

Nghị định 12 về định giá đất: Nguy cơ kéo lùi thị trường, tăng gánh nặng cho người mua

(VNF) – Mặc dù đã tiếp thu ý kiến của giới chuyên gia, doanh nghiệp khi giữ lại phương pháp thặng dư để xác định giá đất, song Nghị định 12/2024 lại tiếp thu chưa triệt để, dẫn đến tính chưa đúng, chưa đủ chi phí hợp lý của nhà đầu tư. Điều này có thể dẫn đến sự triệt tiêu động lực phát triển dự án mới, khiến nút thắt nguồn cung không thể tháo gỡ. Và tất yếu, mọi chi phí phát triển dự án cuối cùng sẽ trút lên vai người mua.

Chung cư quá đắt, tìm mua đất xen kẹt, cẩn thận 'tiền mất, tật mang'

Chung cư quá đắt, tìm mua đất xen kẹt, cẩn thận 'tiền mất, tật mang'

(VNF) - Giá chung cư ở Hà Nội tăng cao đột biến khiến không ít người chuyển hướng sang tìm mua đất xen kẹt trong ngõ, nhờ ưu thế có mức giá rẻ hơn rất nhiều.

Toàn cảnh tuyến cao tốc nghìn tỷ được ví là 'đường tránh' quốc lộ

Toàn cảnh tuyến cao tốc nghìn tỷ được ví là 'đường tránh' quốc lộ

(VNF) - Nằm trên trục cao tốc Bắc - Nam phía đông, tuyến cao tốc Cam Lộ - Hòa Liên có chiều dài 163km, trong đó, đoạn Cam Lộ - La Sơn dài khoảng 98,3km và đoạn La Sơn - Hoà Liên dài khoảng 64,9km.