'Chưa bao giờ có nguồn vốn khổng lồ như thế đổ vào nền kinh tế'

Gia Phúc - 06/06/2026 18:20 (GMT+7)

(VNF) - Nền kinh tế Việt Nam đang bước vào chu kỳ đầu tư được xem là lớn chưa từng có, với nhu cầu vốn dự kiến lên tới khoảng 38,5 triệu tỷ đồng trong giai đoạn 5 năm tới. Khi hạ tầng chiến lược tăng tốc, bài toán đặt ra không còn chỉ là tiền ở đâu, mà là dòng vốn sẽ chảy vào đâu và ai sẽ hưởng lợi nhiều nhất.

Tại hội thảo "Nhận diện xu hướng tài chính bất động sản 2026", TS. Lê Minh Nghĩa - Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) và TS. Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh cùng đưa ra góc nhìn: 38,5 triệu tỷ đồng, một con số đủ lớn để định hình lại diện mạo nền kinh tế trong nhất 5 năm tới. Từ cao tốc, sân bay, đường sắt đến bất động sản, công nghiệp và đô thị - một chu kỳ đầu tư mới đang được mở ra, kéo theo nhu cầu huy động nguồn lực khổng lồ từ cả Nhà nước lẫn khu vực tư nhân.

Tiến sỹ Võ Trí Thành nhận định, "chưa bao giờ có nguồn vốn khổng lồ như thế đổ vào nền kinh tế".

Việt Nam lập quỹ đầu tư quốc gia: Thêm kênh dẫn vốn cho nền kinh tế

Việt Nam lập quỹ đầu tư quốc gia: Thêm kênh dẫn vốn cho nền kinh tế

Đầu tư
(VNF) - Chủ trương xây dựng Quỹ đầu tư quốc gia đang được xem là một bước chuyển quan trọng trong cách thức quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại Việt Nam.