Nhân vật

Chưa bầu Phó Chủ tịch TP.HCM thay ông Lê Văn Khoa vừa xin thôi chức

(VNF) - Kỳ họp bất thường của HĐND TP.HCM khóa IX diễn ra sáng nay (24/4) sẽ xem xét miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đối với ông Lê Văn Khoa vừa có đơn xin thôi nhiệm vụ.

Chưa bầu Phó Chủ tịch TP.HCM thay ông Lê Văn Khoa vừa xin thôi chức

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa vừa xin thôi nhiệm vụ

Kỳ họp thứ 8 của  họp này HĐND TP.HCM khóa IX sáng nay (24/4/2018) diễn ra theo quy trình bầu, miễn nhiệm chức danh lãnh đạo chủ chốt thuộc thẩm quyền của HĐND TP. HCM, xuất phát từ đơn xin thôi nhiệm vụ mà ông Lê Văn Khoa đã trình tổ chức trước đó.

Với lý do sức khỏe không đảm bảo vị trí công việc nên Phó Chủ tịch TP.HCM, ông Lê Văn Khoa vừa xin thôi chức. Chia sẻ với báo chí, ông Lê Văn Khoa cho biết thực ra đã có đơn xin thôi nhiệm vụ Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021, từ tháng 6/2017. Nói về lý do sức khỏe, ông Lê Văn Khoa chia sẻ với báo chí, ông bị bệnh cao huyết áp, từng bị tai biến nhẹ 2 lần. 

Việc bầu nhân sự mới thay thế Phó Chủ tịch TP.HCM Lê Văn Khoa chưa được bàn tới trong kỳ họp bất thường lần này của HĐND TP.HCM.

Trường hợp HĐND TP biểu quyết miễn nhiệm chức vụ đối với Phó Chủ tịch TP.HCM Lê Văn Khoa thì UBND TP.HCM còn có 5 lãnh đạo gồm: Chủ tịch Nguyễn Thành Phong, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Thanh Liêm và 3 Phó Chủ tịch là các vị Trần Vĩnh Tuyến, Huỳnh Cách Mạng và Nguyễn Thị Thu. 

Tại kỳ họp HĐND TP.HCM sáng nay, việc bầu nhân sự mới thay thế ông Lê Văn Khoa chưa được xem xét.

Tại kỳ họp thứ 20 HĐND TP khóa VIII (giữa tháng 12/2015), ông Lê Văn Khoa được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM. Ông Lê Văn Khoa được giao trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị; xây dựng; quản lý đất đai - tài nguyên và môi trường; giao thông, vận tải; cấp, thoát nước; quản lý nhà…

Vào đầu tháng 3 vừa qua, UBND TP.HCM đã quyết định thay đổi lĩnh vực phụ trách của các lãnh đạo, trong đó Phó chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến được giao phụ trách lĩnh vực của ông Lê Văn Khoa.

Phó Chủ tịch TP.HCM Lê Văn Khoa sinh năm 1961, quê tỉnh Quảng Nam. Ông là cử nhân luật, cử nhân hành chính, cử nhân lý luận chính trị. Ông Lê Văn Khoa từng làm chủ tịch UBND Q.5, phó giám đốc, rồi giám đốc Sở Công thương.

Xem thêm:  Ông Vũ Đại Thắng trở thành tân Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tin mới lên