Cơn bĩ cực của doanh nghiệp ngành gạo
(VNF) - Dưới áp lực kép từ thị trường xuất khẩu suy yếu và những “vết nứt” nội tại, nhiều doanh nghiệp ngành gạo đang bước vào giai đoạn khó khăn nhất trong nhiều năm trở lại đây, khi tăng trưởng chững lại, dòng tiền co hẹp và bài toán tái cấu trúc ngày càng trở nên cấp bách.
Năm 2025, xuất khẩu gạo của Việt Nam giảm mạnh cả về sản lượng lẫn giá trị trong bối cảnh giá gạo thế giới lao dốc và nhu cầu tại nhiều thị trường chủ lực suy yếu, đặc biệt là Philippines. Theo số liệu của Cục Hải quan, trong năm 2025, Việt Nam xuất khẩu 8,06 triệu tấn gạo với kim ngạch 4,1 tỷ USD, giảm 10,8% về lượng và 27,6% về trị giá so với năm 2024. Giá xuất khẩu bình quân đạt 509 USD/tấn, giảm 18,8% so với năm trước. Dù vậy, Việt Nam vẫn vượt Thái Lan để trở thành quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới.
Nhìn sâu vào bức tranh lợi nhuận của doanh nghiệp, sự phân hóa trong bối cảnh khó khăn chung đang được thể hiện khá rõ ràng. Ở chiều tích cực, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (HoSE: AFX) ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 47,3 tỷ đồng, tăng gần 69%; Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – CTCP (Vinafood 2, UPCoM: VSF) lãi 62,1 tỷ đồng, tăng hơn 108%; Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang (UPCoM: KGM) lãi 14,5 tỷ, tăng trưởng 40%.
Trái chiều, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, HoSE: AGM) lỗ tới 104,7 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (UPCoM: TAR) tiếp tục âm 8,4 tỷ đồng. Trong khi đó, với khoản lợi nhuận vỏn vẹn 0,23 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Lương thực TP. HCM (Foodcosa, UPCoM: FCS) không thể xử lý dứt điểm lỗ lũy kế.

Đáng chú ý, nhóm doanh nghiệp thua lỗ đang rẽ theo những hướng đi khác nhau: có nơi phải “thay máu” ban lãnh đạo, có đơn vị rời cuộc chơi, trong khi một số khác vẫn đang chật vật trong quá trình tái cấu trúc. Những biến động dồn dập ngay từ đầu năm cho thấy ngành gạo đang bước vào một chu kỳ sàng lọc khắc nghiệt nhất từ trước đến nay.
Thay tướng để tìm hướng đi mới?
Biến động ở thượng tầng và cơ cấu cổ đông đang trở thành biểu hiện rõ nét nhất của giai đoạn “gió ngược” này. Chỉ trong thời gian ngắn đầu năm 2026, tại Công ty Cổ phần TCO Holdings (UPCoM: TCO), hai cổ đông lớn là lãnh đạo cấp cao đồng loạt thoái vốn. Cụ thể, ông Bùi Lê Quốc Bảo - Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT đã bán toàn bộ hơn 6,3 triệu cổ phiếu, tương đương 20,16% vốn điều lệ. Cùng thời điểm, ông Nguyễn Hoàng Nam - Chủ tịch HĐQT cũng đăng ký bán toàn bộ hơn 5,6 triệu cổ phiếu, tương ứng 17,9% vốn.
Sau các giao dịch này, cả vị lãnh đạo đều nộp đơn từ nhiệm vị trí trong HĐQT và ban điều hành. Diễn biến diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh suy giảm mạnh. Quý đầu niên độ 2026, doanh thu của TCO chỉ đạt 52,5 tỷ đồng, giảm 97% so với cùng kỳ; lợi nhuận ròng còn 172 triệu đồng, giảm 96%. Nguyên nhân chủ yếu đến từ tình trạng dư cung toàn cầu và kim ngạch xuất khẩu suy giảm từ 28-29%.
Lúc này, phát biểu tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 của ông Bùi Lê Quốc Bảo rằng “ai không thích nghi sẽ bị đào thải, còn ai trụ lại là người có bản lĩnh” bỗng hoá từ một tuyên ngôn thành một lời tự nghiệm. Sau sự rút lui của dàn lãnh đạo chủ chốt, TCO Holdings đã chuyển hướng sang lĩnh vực pin lithium, chính thức “rời” ngành gạo chỉ sau khoảng hai năm “chinh chiến”.
Bên cạnh TCO Holdings, những xáo trộn về quản trị cũng được ghi nhận ở các doanh nghiệp khác trong ngành. Tại Foodcosa, áp lực tài chính đi kèm với những bất ổn trong cơ cấu sở hữu ngày càng bộc lộ rõ nét. Doanh nghiệp liên tục cảnh báo tình trạng thiếu hụt vốn lưu động, trong khi nền tảng tài chính trở nên mong manh. Đến ngày 10/2, Foodcosa cho biết không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng khi ba cổ đông lớn nắm giữ tới 98,7% vốn điều lệ, khiến tỷ lệ cổ đông nhỏ lẻ co lại chỉ còn 1,3%.
Song song với đó, bộ máy lãnh đạo cũng có sự thay đổi. Cuối tháng 11/2025, ông Nguyễn Văn Hiển được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021–2026, thay ông Võ Hùng Dũng chuyển sang công tác tại công ty mẹ Vinafood 2. Tuy nhiên, những điều chỉnh này đến nay vẫn chưa đủ để tạo ra chuyển biến đáng kể trong hoạt động kinh doanh. Biến động không dừng lại ở cấp doanh nghiệp thành viên mà lan lên cả công ty mẹ. Đầu năm 2026, Vinafood 2 giao ông Nguyễn Văn Hiển – Phó Tổng giám đốc – phụ trách điều hành trong thời gian chờ kiện toàn nhân sự, sau khi ông Trần Tấn Đức rời vị trí Tổng giám đốc chưa đầy hai năm.
Các “đại gia” một thời loay hoay tìm lối thoát
Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG), từng là biểu tượng tiên phong của mô hình “cánh đồng lớn” tại Đồng bằng sông Cửu Long, đang đối mặt với giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử hoạt động.

Quý I/2024, công ty ghi nhận mức lỗ sau thuế đạt 158 tỷ đồng, giảm mạnh 100 tỷ đồng so với cùng kỳ. Khoản phải trả người bán ở mức 2.075 tỷ đồng, trong khi tổng nợ phải trả lên tới 8.939 tỷ đồng, tương đương hơn 75% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay tài chính ghi nhận trên 6.300 tỷ đồng, phản ánh mức độ phụ thuộc lớn vào đòn bẩy.
Đáng lo ngại, Lộc Trời đã liên tiếp xin gia hạn công bố báo cáo tài chính tới quý thứ 7 kể từ quý II/2024, đồng thời chưa hoàn tất báo cáo kiểm toán năm 2024 và chậm công bố các báo cáo tài chính các quý tiếp theo, kéo dài sang cả quý IV/2025.
Chuỗi chậm trễ này kéo theo hệ quả trực tiếp trên thị trường chứng khoán. Cổ phiếu LTG bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, chỉ được giao dịch định kỳ. Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt Lộc Trời vì hành vi "thổi phồng" lợi nhuận năm 2023 trên báo cáo tự lập (từ mức vỏn vẹn 16,4 tỷ đồng sau kiểm toán lên tới hơn 265 tỷ đồng).
Trong nỗ lực xoay chuyển tình thế, Lộc Trời đã thỏa thuận hợp tác chiến lược với TTC AgriS (HoSE: SBT) vào cuối năm 2025 nhằm củng cố chuỗi giá trị lúa gạo. Hiện tại, dưới thời tân Tổng Giám đốc Trần Khánh Dư, Lộc Trời triển khai lộ trình tái cấu trúc 3 giai đoạn, trọng tâm là xử lý nợ và bổ sung vốn lưu động. Ban tái cấu trúc cho biết doanh nghiệp cần khoảng 1.300 tỷ đồng vốn lưu động, tập trung làm việc với 12 ngân hàng, trong đó trọng điểm là MB, TPBank và HDBank. Tuy nhiên, việc tiếp tục xin gia hạn báo cáo tài chính quý IV/2025 cho thấy quá trình phục hồi vẫn đối mặt không ít thách thức.
Trong khi đó, tình trạng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (HoSE: AGM, Angimex) phản ánh rõ hệ quả kéo dài sau các biến động liên quan đến hệ sinh thái Louis Holdings. Báo cáo tài chính năm 2025 cho thấy doanh nghiệp tiếp tục thua lỗ năm thứ 4 liên tiếp, với lỗ ròng hơn 137 tỷ đồng. Lỗ lũy kế nâng lên trên 547 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu âm hơn 365 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng nợ phải trả ở mức khoảng 1.310 tỷ đồng.
Trước áp lực này, Angimex triển khai các biện pháp xử lý tài sản nhằm cải thiện thanh khoản. Đáng chú ý, doanh nghiệp chào bán 15% cổ phần (hơn 1,5 triệu cổ phiếu) tại Công ty Cổ phần Lương thực Angimex với giá khởi điểm 6.280 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về khoảng 9,5 tỷ đồng. Khoản đầu tư này trước đó đã được trích lập dự phòng 30,6 tỷ đồng, tương ứng mức lỗ hơn một nửa so với giá trị ban đầu.
Ngoài ra, bộ máy quản trị cũng được kiện toàn khi HĐQT mới do ông Lương Đức Tâm điều hành chính thức nhậm chức từ cuối năm 2025. Tuy nhiên, quãng thời gian chuyển giao này vẫn chưa đủ để tạo ra những thay đổi mang tính căn cơ. Gánh nặng nợ xấu cùng tình trạng chậm công bố báo cáo tài chính tiếp tục là những rào cản lớn đối với quá trình phục hồi của doanh nghiệp.
Một DN ngành gạo bất ngờ rời bỏ thế mạnh, bước vào cuộc chơi sản xuất pin Lithium
- Lương thực A An: Từ nền tảng Tân Long, ông Trương Sỹ Bá xây hệ sinh thái mới 12/03/2026 10:00
- Những thị trường tỷ USD của gạo Việt Nam 05/02/2025 07:30
- Doanh nghiệp ngành gạo đón ‘trợ lực’ từ BAC A BANK 31/10/2023 06:09
VinFast tái cấu trúc: Cổ phiếu Vingroup đứng trước cơ hội tái định giá
(VNF) – Vingroup đang tái định hình hệ sinh thái trong mắt các nhà đầu tư bằng việc chuyển dịch VinFast từ một “startup” thâm dụng vốn sang một doanh nghiệp xe điện có vị thế cạnh tranh cao và dòng tiền khoẻ mạnh.
Bộ Tài chính bãi bỏ 8 thủ tục hành chính về thuế
(VNF) - Bộ Tài chính đã chính thức bãi bỏ, đồng thời cũng sửa đổi, bổ sung một số thủ tục trong quản lý hành chính về thuế và hải quan từ 8/5.
SSIAM 'bắt tay' hai đối tác Nhật Bản, mở rộng cơ hội đầu tư và tài trợ vốn tại Việt Nam
(VNF) - SSIAM hợp tác với CCIX và DCI nhằm mục tiêu hỗ trợ sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp Việt Nam thông qua các hoạt động đầu tư, tài trợ và kết nối, chia sẻ thông tin.
Khối ngoại bán ròng phiên thứ 15 liên tiếp, VN-Index lại trượt mốc 1.900
(VNF) - Áp lực bán mạnh từ nhóm cổ phiếu “họ Vin” khiến VN-Index đánh mất mốc 1.900 điểm trong phiên 13/5, dù dòng tiền đầu cơ bùng nổ ở nhóm dầu khí – năng lượng. Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 1.434 tỷ đồng trên HoSE, nối dài chuỗi bán ròng lên 15 phiên liên tiếp.
Cuộc chiến chống lừa đảo: 'Chi phí tấn công ngày càng rẻ, chi phí bảo vệ ngày càng cao'
(VNF) - Theo CEO MoMo Nguyễn Mạnh Tường, cuộc chiến giữa kẻ lừa đảo và bên bảo vệ đang bất cân xứng khi chi phí tấn công ngày càng rẻ trong khi chi phí hữu hình và vô hình của bên bảo vệ lại ngày càng tăng cao.
Bất động sản tăng huy động vốn trái phiếu: Chi phí cao, áp lực đáo hạn đè nặng
(VNF) - Trong bối cảnh lãi suất tăng cao và duy trì ở giai đoạn tiếp theo, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) được cho là sẽ phải chịu áp lực chi phí vốn tăng cao, đặc biệt là việc đáo hạn khi nhóm bất động sản chiếm gần 60% trong Quý II và III/2026.
FPT Telecom không đủ điều kiện duy trì tư cách công ty đại chúng
(VNF) - Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) mới đây đã công bố thông tin bất thường liên quan đến tư cách đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.
Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam lãi hơn 2.900 tỷ trong năm 2025
(VNF) - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam có một năm kinh doanh bùng nổ khi lợi nhuận sau thuế năm 2025 tăng hơn 30% so với năm trước.
Điểm danh các doanh nghiệp lãi đột biến nhờ ‘dứt áo, bán con’
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp niêm yết ghi nhận lợi nhuận quý I/2026 tăng vọt nhờ bán dự án, thoái vốn công ty con hoặc thanh lý tài sản.
Bầu Đức mua thêm 4 triệu cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai
(VNF) - Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai - vừa mua 4 triệu cổ phiếu HAG. Ở ĐHĐCĐ năm nay, ông khuyên cổ đông 'có tiền cứ mua HAG'.
Dược phẩm Imexpharm chính thức về tay doanh nghiệp Trung Quốc
(VNF) - Một doanh nghiệp đến từ Trung Quốc chính thức trở thành công ty mẹ của Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm (IMP).
VN-Index lấy lại mốc 1.900 điểm, dòng tiền bắt đáy bất động sản và dầu khí
(VNF) - Dòng tiền đổ mạnh vào nhóm bất động sản, dầu khí và một số mã ngân hàng giúp VN-Index lấy lại thành công mốc 1.900 điểm, bất chấp khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng mạnh.
Bệnh viện duy nhất trên HoSE lên kế hoạch lỗ 51 tỷ đồng trong năm 2026
(VNF) - TNH dự kiến năm 2026 tiếp tục thua lỗ 51 tỷ đồng, sau khi đã ghi nhận khoản lỗ 93 tỷ đồng trong năm 2025 trước đó.
Thị trường phân hóa mạnh, chuyên gia hé lộ ‘mỏ vàng’ cho nhà đầu tư dài hạn
(VNF) - VN-Index liên tục lập đỉnh mới nhưng dòng tiền ngày càng phân hóa khắt khe, khiến cơ hội chỉ thực sự thuộc về những nhà đầu tư kiên nhẫn.
Cổ phiếu HRC lại vào chuỗi tăng trần, doanh thu và lợi nhuận tăng bằng lần
(VNF) - Cổ phiếu HRC tiếp tục xuất hiện các chuỗi tăng trần mới đang khiến không ít nhà đầu tư liên tưởng đến giai đoạn tăng nóng trước đó.
LICOGI lỗ luỹ kế hơn 500 tỷ, nợ phải trả gấp 9 lần vốn chủ
(VNF) - LICOGI lỗ hơn 22 tỷ trong quý I/2026, chấm dứt đà hồi phục sau khi lãi hơn trăm tỷ trong năm trước đó.
'Cắm cờ' tại IFC: Cuộc chơi mới của ngành chứng khoán đang bắt đầu
(VNF) - Dù không ồn ào, làn sóng “cắm cờ” tại IFC đang âm thầm diễn ra có thể định hình lại cuộc chơi của ngành chứng khoán Việt Nam.
Hàn Quốc siết quản lý crypto, đánh thuế lợi nhuận từ đầu tư tiền mã hóa
(VNF) - Hàn Quốc sẽ triển khai thu thuế từ lợi nhuận giao dịch tiền mã hóa theo kế hoạch từ tháng 1/2027.
VN-Index 'thủng' mốc 1.900: CII, GEL và BSR ngược dòng
(VNF) - Sau phần lớn thời gian giao dịch giằng co quanh tham chiếu, lực xả hàng bất ngờ tăng mạnh trong phiên chiều đã khiến VN-Index đánh mất ngưỡng tâm lý 1.900 điểm.
Trái phiếu doanh nghiệp: Định hình rõ kênh phát hành, ‘phân làn’ nhà đầu tư
(VNF) - Ông Bùi Ngọc Huyên - Phó Trưởng ban Quản lý Chào bán chứng khoán, UBCKNN cho rằng, với những định hướng rõ ràng của nhà quản lý, trong thời gian tới thị trường trái phiếu Việt Nam sẽ có nhiều tín hiệu tích cực bởi những chính sách nhằm tăng phát hành ra công chúng, “phân làn” nhà đầu tư.
Cổ đông Hòa Phát, Dược Hậu Giang chuẩn bị đón ‘cơn mưa tiền mặt’
(VNF) - Hàng loạt doanh nghiệp niêm yết sẽ chốt quyền chia cổ tức cho cổ đông, trong đó Hòa Phát và Dược Hậu Giang gây chú ý với quy mô chi trả lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Nhận diện những tay 'buôn tiền' chẳng kém ngân hàng
(VNF) - Quý I/2026, hàng loạt doanh nghiệp lớn đã thu về “bộn tiền” nhờ gửi tiền, mua trái phiếu và cho vay.
VN-Index lập đỉnh mới, nhiều nhóm cổ phiếu vẫn 'ở dưới mặt đất'
(VNF) - Theo MBS, dù VN-Index đã lập đỉnh cao mới và phía trước là ‘bầu trời’, nhưng số nhóm cổ phiếu mang tính dẫn dắt không nhiều. Ngoài nhóm Vingroup chiến thắng thị trường, phần lớn các nhóm cổ phiếu vẫn đang ‘ở dưới mặt đất’, thậm chí cách khá xa đỉnh thiết lập từ đầu năm
LICOGI 2: Nợ thuế kéo dài, DN bị ngừng sử dụng hóa đơn, lãnh đạo bị hoãn xuất cảnh
(VNF) - Có 38,7 tỷ trả nợ vay, nhưng Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng vẫn chưa thể 'thoát' cưỡng chế thuế.
Sàn tiền mã hóa số 1 chao đảo: Sập sàn, lỗ đậm và sa thải hàng trăm nhân viên
(VNF) - Lợi nhuận quý I không đạt kì vọng, cắt giảm 14% lượng nhân sự và sập hệ thống kết nối trong nhiều giờ, Coinbase trải qua tuần đầu tháng 5 nhiều biến động.
VinFast tái cấu trúc: Cổ phiếu Vingroup đứng trước cơ hội tái định giá
(VNF) – Vingroup đang tái định hình hệ sinh thái trong mắt các nhà đầu tư bằng việc chuyển dịch VinFast từ một “startup” thâm dụng vốn sang một doanh nghiệp xe điện có vị thế cạnh tranh cao và dòng tiền khoẻ mạnh.
Cảnh hoang hóa, xuống cấp của loạt trụ sở dư thừa sau sáp nhập ở Hà Tĩnh
(VNF) - Sau gần một năm kể từ khi Hà Tĩnh thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, hàng loạt trụ sở công từng được đầu tư hàng chục tỷ đồng đang rơi vào cảnh bỏ hoang, xuống cấp thậm chí bị kẻ gian đập phá, lấy trộm tài sản.
































































