Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng bị đề nghị 24 - 30 tháng tù treo

Tiểu An - 17/01/2025 12:07 (GMT+7)

(VNF) - Cựu bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng bị cáo buộc hai lần ký bút phê vào đơn kiến nghị để giúp đỡ ông Nguyễn Cao Trí và nhận cảm ơn 200 triệu từ ông Trí.

Sáng 17/1, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử 10 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Dự án Đại Ninh. Trong phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (VKS) đã công bố bản luận tội và đưa ra các mức án đề nghị đối với từng bị cáo.

Cụ thể, ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng, không có mặt tại phiên tòa. VKS đề nghị xử phạt ông mức án từ 24 - 30 tháng tù treo với tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đối với bà Trần Bích Ngọc, cựu Vụ trưởng Vụ I, Văn phòng Chính phủ, VKS đề nghị áp dụng hình thức tạm giam từ ngày 10/8/2023 đến 31/10/2024, trong khi ông Nguyễn Hồng Giang, cựu Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ, bị đề nghị từ 24 - 36 tháng tù.

Liên quan đến nhóm 6 bị cáo bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”, VKS đề nghị mức án lần lượt như sau: cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận từ 5 - 6 năm tù; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp từ 7 - 8 năm tù; cựu Phó Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ Lê Quốc Khanh từ 4 - 5 năm tù; Hoàng Văn Xuân, cựu thanh tra viên chính Cục II, từ 3 - 4 năm tù; Nguyễn Nho Định, cựu thanh tra viên chính Cục II, từ 2 - 3 năm tù; và Nguyễn Ngọc Ánh, cựu Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng, từ 3 - 4 năm tù.

Đối với ông Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Quản lý Giáo dục Văn Lang, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, người duy nhất bị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, VKS đề nghị mức án từ 3 - 4 năm tù.

Ông Mai Tiến Dũng đội mũ, đeo khẩu trang được người thân dìu, che chắn rời tòa. Ảnh: Vnexpress

Theo bản luận tội, Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh có tổng diện tích quy hoạch lên tới 3.595ha. Trong quá trình thanh tra, Thanh tra Chính phủ phát hiện Công ty Sài Gòn Đại Ninh vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật, dẫn đến việc dự án này phải thu hồi đất và chấm dứt hoạt động.

Dù nhận thức rõ về các vi phạm, ông Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch HĐQT Công ty Sài Gòn Đại Ninh, đã lợi dụng các mối quan hệ cá nhân và sử dụng tiền bạc, lợi ích vật chất để câu kết với nhiều cá nhân có chức vụ, quyền hạn tại các cơ quan nhà nước, bao gồm Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng. Mục tiêu của ông Trí là thay đổi trái phép các quyết định của Nhà nước liên quan đến việc xử lý sai phạm và thu hồi dự án Đại Ninh, theo cáo trạng.

Cơ quan tố tụng cáo buộc hành vi của ông Trí nhằm mục đích trục lợi cá nhân thông qua việc mua bán và chuyển nhượng dự án.

Cũng theo cáo trạng, cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã ba lần ký bút phê vào đơn kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, sau đó Văn phòng Chính phủ đã chuyển đơn này đến Thanh tra Chính phủ để xem xét, giải quyết. Lãnh đạo Chính phủ sau đó đồng ý với đề xuất của Vụ I, yêu cầu Thanh tra Chính phủ kiểm tra và giải quyết theo yêu cầu của doanh nghiệp. Cơ quan tố tụng cho rằng hành vi của ông Mai Tiến Dũng đã vi phạm pháp luật, tạo điều kiện cho sai phạm trong việc điều chỉnh kết luận thanh tra, cũng như gia hạn, giãn tiến độ Dự án Đại Ninh trái phép.

Tại tòa, ông Mai Tiến Dũng thừa nhận đã nhận 200 triệu đồng từ đại gia Nguyễn Cao Trí sau khi ký chuyển đơn kiến nghị liên quan đến dự án Sài Gòn Đại Ninh, nhưng khẳng định không có sự thỏa thuận nào trước đó. Ông Dũng cũng bày tỏ sự ăn năn, nhận lỗi về hành vi sai phạm và mong muốn được hưởng khoan hồng.

Trong phần xét xử, VKS cũng ghi nhận ông Mai Tiến Dũng và một số bị cáo khác có nhiều thành tích trong công tác, được tặng nhiều huân chương lao động và bằng khen. Các bị cáo này cũng thể hiện sự thành khẩn khai báo, hợp tác trong quá trình điều tra, điều này sẽ được xem là tình tiết giảm nhẹ khi xem xét mức án.

Cùng chuyên mục
Tin khác
Ngày vía Thần tài: Giá vàng nhẫn có nơi 'chém' tới 9,2 triệu đồng

Ngày vía Thần tài: Giá vàng nhẫn có nơi 'chém' tới 9,2 triệu đồng

(VNF) - Trong không khí sôi động của ngày vía Thần Tài, khảo sát thị trường cho thấy giá vàng nhẫn trơn dao động từ 8,77 triệu đồng đến 8,85 triệu đồng mỗi chỉ, nhưng tại một số điểm, giá lên tới 9,2 triệu đồng.