Tiêu điểm

Đà Nẵng bãi nhiệm Phó chủ tịch HĐND đối với ông Lê Minh Trung

(VNF) - Trong kỳ họp thứ 6, HĐND TP. Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, TP. Đà Nẵng đã thực hiện quy trình bãi nhiệm phó chủ tịch HĐND thành phố và bãi nhiệm đại biểu HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Minh Trung.

Đà Nẵng bãi nhiệm Phó chủ tịch HĐND đối với ông Lê Minh Trung

Ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng.

Ngày 14/6, HĐND TP. Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề).

Kỳ họp lần tập trung chủ yếu để cho ý kiến một số nội dung quan trọng, cấp bách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố và thực hiện công tác xử lý cán bộ theo thẩm quyền.

Trong kỳ họp này, Ban Bí thư có quyết định số 531 giao cho Đà Nẵng việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Minh Trung. 

Vì vậy, HĐND TP. Đà Nẵng đã thực hiện quy trình bãi nhiệm phó chủ tịch HĐND thành phố và bãi nhiệm đại biểu HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Minh Trung.

Nguyên nhân ông Lê Minh Trung bị kỷ luật là ông đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương, vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình. 

Như VietnamFinance đã thông tin, ngày 26/5, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Minh Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP Đà Nẵng.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy ông Lê Minh Trung với chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP. Đà Nẵng đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.

Ông Lê Minh Trung đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương, vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình. Vi phạm của ông Trung gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và của đảng viên.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Minh Trung.

Tin mới lên