(VNF) - Quý III/2025, kết quả kinh doanh nổi bật của các doanh nghiệp nông nghiệp niêm yết phản ánh sức khỏe ngành, với thị trường nội địa tiếp tục là động lực tăng trưởng chính.
Dabaco và Masan MeatLife bứt phá mạnh mẽ
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2025 đến nay, dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp, xuất hiện ở 972 ổ dịch tại 718 xã, phường thuộc 33/34 tỉnh, thành phố. Chỉ trong hai tháng 7-8, hơn 660.000 con lợn bị tiêu hủy, trong đó riêng tháng 7 là 618.000 con, tháng 8 là 47.783 con. Dù dịch bệnh chậm lại, vẫn chưa kết thúc hoàn toàn.
Tuy nhiên, Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) và Masan MeatLife (MML) vẫn tăng trưởng ấn tượng, đi ngược diễn biến thị trường. Quý III/2025, MML đạt doanh thu 2.384 tỷ đồng, tăng 23%; lợi nhuận sau thuế 101 tỷ đồng, tăng 405%. Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Trung cho biết, doanh thu tăng nhờ phát triển đồng đều các mảng thịt mát, thịt chế biến và trang trại, cùng tối ưu chi phí sản xuất. Chi phí bán hàng tăng 34 tỷ đồng do đẩy mạnh quảng cáo và khuyến mãi.
Lũy kế 9 tháng, MML đạt doanh thu 6.794 tỷ đồng, lợi nhuận 466 tỷ đồng, tăng 24,7% và 526%. Mảng chăn nuôi tăng 30,1%, thịt tươi 21,5%, thịt chế biến 14,1%; sản phẩm đổi mới chiếm 33% doanh thu. Với mục tiêu năm 2025 là 8.250 tỷ doanh thu và 25 tỷ lợi nhuận, MML đã vượt chỉ tiêu lợi nhuận 9 tháng.
Dabaco ghi nhận lợi nhuận quý III ước 342 tỷ đồng, tăng gần 10%; lũy kế 9 tháng 1.357 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ, vượt 35% kế hoạch năm. Mảng thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi gia súc, gia cầm đạt kết quả vượt trội, công tác an toàn dịch bệnh hiệu quả, nhiều công ty thành viên vượt kế hoạch. Dabaco nâng tổng đàn lợn nái cơ bản lên 80.000 con, lợn thịt hơn 2 triệu con/năm trước 2028. Các mảng khác như gà giống, dầu thực vật, phân bón hữu cơ cũng ghi nhận kết quả ấn tượng.
Trái cây trở thành động lực chính của HAGL
Nếu Dabaco và Masan MeatLife cho thấy sức bật của mảng chăn nuôi, thì ở mảng trồng trọt, Công ty Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) lại nổi lên với trái cây khi đạt doanh thu quý III gần 1.900 tỷ đồng, tăng 32%; lợi nhuận 432 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ, giảm 15% so với quý trước. Mảng trái cây – chuối và sầu riêng – đóng góp 1.419 tỷ đồng, tăng 61%. Doanh thu các sản phẩm khác đạt 428 tỷ đồng, tăng 49%. Ngược lại, mảng chăn nuôi heo giảm còn 40 tỷ đồng, giảm 83%, nhưng lợi nhuận gộp tăng 135 tỷ nhờ trồng chuối hiệu quả. Chi phí bán hàng tăng 38 tỷ, lỗ khác tăng 28 tỷ do thanh lý tài sản.
Sản phẩm chuối và sầu riêng của HAGL chủ yếu để xuất khẩu.
Lũy kế 9 tháng, HAGL đạt doanh thu 5.600 tỷ đồng, lợi nhuận 1.312 tỷ đồng, tăng lần lượt 34% và 54%, hoàn thành sớm mục tiêu doanh thu và vượt 18% mục tiêu lợi nhuận. HAGL sở hữu 7.000 ha chuối, 2.000 ha sầu riêng và cơ sở chăn nuôi 5.000 con tại Việt Nam, Campuchia, Lào. Chuối xuất khẩu sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc; sầu riêng chủ yếu sang Trung Quốc; bán nội địa qua chuỗi Kingfood Mart 118 siêu thị.
Không chỉ các doanh nghiệp lớn, nhóm vừa và nhỏ như Công ty cổ phần Thực phẩm G.C Food (GCF) cũng ghi nhận tăng trưởng ổn định, cho thấy xu hướng tiêu thụ trong nước lan tỏa rộng khi quý III đạt doanh thu 192 tỷ đồng, tăng 12%; lợi nhuận sau thuế 32 tỷ đồng, tăng 38%. Chi phí bán hàng và quản lý 26 tỷ đồng, chiếm 14% doanh thu, tăng nhẹ; chi phí tài chính giảm 11%, biên lợi nhuận gộp 36%. Doanh thu tăng nhờ sản lượng bán tốt, tối ưu nguyên liệu và hiệu quả vận hành.
Lũy kế 9 tháng, doanh thu 527 tỷ đồng, lợi nhuận 79 tỷ đồng, tăng 22% và 44%. Mục tiêu năm 2025 là 716 tỷ doanh thu và 90 tỷ lợi nhuận; sau 9 tháng đạt 74% doanh thu và 88% lợi nhuận. Vào đầu tháng 8/2025, trong doanh nghiệp có một chuyển động rất đáng chú ý, khi GC Food công bố về việc Công ty cổ phần Nguyên liệu Á Châu (HoSE: AIG) đã hoàn tất thương vụ mua hơn 7,1 triệu cổ phiếu trong khoảng thời gian 25-30/7.
Trước khi thực hiện giao dịch, AIG sở hữu gần 13,7 triệu cổ phiếu GCF, tương đương 34,73% vốn điều lệ. Giờ đây, AIG trở thành công ty mẹ nắm quyền chi phối GC Food với 52,87% vốn.
Hiện GC Food có hai sản phẩm chủ lực là nha đam và thạch dừa với vùng trồng rộng lớn ở Ninh Thuận cùng miền Tây. Họ đang là nhà cung cấp nguyên liệu nha đam và thạch dừa lớn cho các công ty sản xuất thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam. Trong năm 2024, tỷ lệ phục vụ nội địa và xuất khẩu của GC Food tương đương 54,55% - 45,45%.
Nội địa vững, doanh nghiệp bứt phá
Theo ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM, thị trường nội địa đang trở thành “pháo đài” vững chắc cho doanh nghiệp Việt. “Chúng ta có thị trường 100 triệu dân; nếu doanh nghiệp chiến thắng thị trường này thì hoàn toàn có thể xây dựng thương hiệu và mở rộng sản xuất,” ông nhận định. Diễn biến tăng trưởng tích cực của Masan MeatLife, Dabaco, HAGL hay GC Food cho thấy nhận định này đang trở thành hiện thực khi tiêu thụ nội địa ngày càng đóng vai trò trụ cột trong chiến lược của các doanh nghiệp nông nghiệp.
Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp & Môi Trường) trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, ngành nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mình từ vai trò “trụ đỡ” sang hướng phát triển chủ động, xanh và bền vững. Nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu đầu tư mạnh vào công nghệ, vùng nguyên liệu và chuỗi cung ứng nội địa để tăng sức chống chịu trước biến động.
Tuy vậy, các chuyên gia cảnh báo rủi ro của ngành vẫn hiện hữu, nhất là từ yếu tố thời tiết, chi phí đầu vào và khả năng xây dựng thương hiệu nông sản Việt trên thị trường quốc tế.
Doanh nghiệp nông nghiệp trong nước vẫn cần cải thiện quản trị rủi ro, tăng năng lực chế biến và chuẩn hóa sản phẩm để phát triển bền vững hơn trong các năm tới.
(VNF) - Ông Lâm Anh Tuấn - Founder Financial Planner - chia sẻ với VietnamFinance cách hiểu đúng về tâm lý chi tiêu, nhận diện "bẫy cuối năm" và áp dụng những nguyên tắc đơn giản để tận hưởng mùa lễ hội mà không rơi vào vòng xoáy chi tiêu thiếu kiểm soát.
(VNF) - Trao đổi cùng Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance, Luật sư Nguyễn Ngọc Hà cho rằng, ngưỡng chịu thuế 500 triệu đồng/năm cho hộ kinh doanh là phù hợp trong bối cảnh hiện nay, nhưng để phát huy hiệu quả, cần kết hợp với các giải pháp về quản lý thuế, chống thất thu và hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh doanh lên mô hình doanh nghiệp khi đạt đến quy mô nhất định, nếu không ngân sách sẽ đứng trước nguy cơ thất thu.
(VNF) - Danh mục Quỹ ETF KPHO được kết hợp giữa Quỹ ETF DCVFM VN Diamond (đại diện cho nhóm cổ phiếu tăng trưởng cao mà quỹ ngoại không được mua trực tiếp) và nhóm các cổ phiếu tăng trưởng có thể mua được trên thị trường.
(VNF) - Khán phòng tổ chức sự kiện “MCH Roadshow – Niêm yết HoSE & Câu chuyện tăng trưởng” chật kín, cho thấy mức độ quan tâm lớn của các nhà đầu tư về kế hoạch lên sàn HoSE của MCH.
(VNF) - Ngày 03/12, tại Hà Nội, Hội nghị Nhà Đầu tư 2025 của Công ty Cổ phần PVI (PVI Holdings) đã diễn ra quy tụ đông đảo nhà đầu tư tổ chức, chuyên gia phân tích và đại diện các định chế tài chính trong và ngoài nước.
(VNF) - Các sản phẩm của Masan Consumer (UPCoM: MCH) gần 30 năm qua đã đi vào đời sống người Việt theo cách rất tự nhiên. Sự hiện diện của những sản phẩm tiêu dùng quen thuộc này bền bỉ và liền mạch đến mức nhiều người đặt câu hỏi: MCH có phải là một “cổ phiếu quốc dân” trong mắt nhà đầu tư?
(VNF) - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu ý kiến, ngưỡng không chịu thuế cần phù hợp, không làm mất kế sinh nhai của các hộ cá nhân kinh doanh nhỏ, đảm bảo an sinh xã hội.
(VNF) - HĐQT VPBankS vừa thông qua giá tham chiếu cổ phiếu VPX là 33.900 đồng/cp. Ở mức giá này, vốn hóa VPBankS đạt gần 64.000 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp tỷ đô trên sàn chứng khoán.
(VNF) - Theo chuyên gia thuế, khi mua hàng người mua bắt buộc yêu cầu người bán cung cấp CCCD để thực hiện lập bảng kê, nhằm truy xuất nguồn gốc hàng hoá và thông tin người bán.
(VNF) - 31,2 triệu cổ phiếu sẽ được Dragon Capital đăng ký lưu ký tại VSDC và đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM với ngày chốt danh sách cổ đông vào 17h ngày 4/12.
(VNF) - PTB sẽ phát hành gần 13,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cp, thấp hơn 4 lần so với thị giá. Đợt chào bán dự kiến thu về gần 161 tỷ đồng, dùng để bổ sung vốn cho hai công ty con Phúc Tân Kiều và Gỗ Phú Tài Bình Định.
(VNF) - Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) phối hợp với Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance đồng tổ chức Diễn đàn Triển vọng Thị trường Vốn Việt Nam 2026 với chủ đề “Bứt phá trên nền tảng mới”.
(VNF) - Ông Nguyễn Trọng Trung, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Gelex có tên trong danh sách đề cử vào vị trí Thành viên HĐQT FPT Telecom nhiệm kỳ 2023-2028.
(VNF) - Seaside Homes – doanh nghiệp bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh, do hai nữ doanh nhân góp vốn sở hữu phần lớn – vừa bị UBCKNN xử phạt 92,5 triệu đồng vì không công bố đầy đủ thông tin liên quan đến các đợt phát hành trái phiếu. Đây không phải lần đầu công ty này bị xử phạt, trong khi doanh nghiệp đang hoạt động trên nhiều dự án và sở hữu một hệ sinh thái các công ty BĐS liên kết rộng lớn.
(VNF) - Taseco Land đặt mục tiêu doanh thu 12.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng trong năm 2026, lần lượt gấp 3 lần và gần 5 lần mức thực hiện 2025. Lợi thế về quỹ đất sẽ là động lực chính cho năm bùng nổ này.
(VNF) - Bà Lê Yến - Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Thuế Hà Nội cho rằng, đề xuất nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế cho hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm của Bộ Tài chính vẫn chưa thực sự công bằng. Do đó, cần nâng nên cân nhắc nâng ngưỡng lên 1 tỷ đồng/năm để đảm bảo tính hợp lý, tạo điều kiện cho hộ kinh doanh nhỏ duy trì hoạt động và phát triển.
(VNF) - Lãnh đạo Thuế TP. Hà Nội khẳng định, mọi sai sót của hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi không phải lỗi cố tình được cơ quan thuế nhắc nhở, chưa xử phạt.
(VNF) - Sau khi các kế hoạch thoái vốn Nhà nước được công bố, nhiều "con sóng" lớn, nhỏ đã được ghi nhận tại các cổ phiếu liên quan. GTD và VTC thậm chí đã tím trần 10 phiên liên tiếp.
(VNF) - Bộ Tài chính vừa đề nghị điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế lên 500 triệu đồng/năm. Về vấn đề này, chuyên gia thuế Nguyễn Văn Được đánh giá phương án mới hợp lý hơn so với cách tính cũ, nhưng vẫn cần điều chỉnh theo biên lợi nhuận để đảm bảo công bằng giữa hộ kinh doanh và người làm công ăn lương.
(VNF) - Thị phần margin của nhóm công ty chứng khoán có ngân hàng hỗ trợ đã tăng từ dưới 40% cách đây 5 năm lên gần 60% hiện tại, phần lớn lấy từ thị phần của nhóm công ty ngoại.
(VNF) - Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) bị cơ quan quản lý điểm tên vì vi phạm trong công bố thông tin và sử dụng vốn huy động. Quyết định xử phạt được Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 26/11/2025 theo số 460/QĐ-XPHC.
(VNF) - Sau 8 năm ThaiBev thâu tóm Sabeco, bức tranh tài chính của “ông lớn” ngành bia Việt Nam cho thấy sự đối lập rõ nét: giá trị khoản đầu tư của chủ mới giảm mạnh khoảng 3,7 tỷ USD, nhưng dòng tiền cổ tức vẫn đều đặn giúp nhà đầu tư Thái thu về gần 15.500 tỷ đồng.
(VNF) - Ông Lâm Anh Tuấn - Founder Financial Planner - chia sẻ với VietnamFinance cách hiểu đúng về tâm lý chi tiêu, nhận diện "bẫy cuối năm" và áp dụng những nguyên tắc đơn giản để tận hưởng mùa lễ hội mà không rơi vào vòng xoáy chi tiêu thiếu kiểm soát.
(VNF) - Hàng loạt dự án nhà ở xã hội tại Đà Nẵng như An Trung 2, Đại Địa Bảo, Ecohome Hòa Hiệp… đang được đẩy nhanh tiến độ, cung cấp hàng nghìn căn hộ cho thị trường, đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp.