Đại gia Khoa 'khàn' tái xuất, Đại Quang Minh liên tục tăng vốn khủng
Đan Nhi -
21/01/2026 16:49 (GMT+7)
(VNF) - Trong lần điều chỉnh mới nhất vào giữa tháng 1 vừa qua, Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh nâng vốn điều lệ từ 18.200 tỷ đồng lên thành 19.158 tỷ đồng.
Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh mới đây đã hoàn tất việc nâng vốn điều lệ từ 18.200 tỷ đồng lên 19.158 tỷ đồng.
Cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp không được công bố cụ thể; hồ sơ đăng ký cho thấy toàn bộ vốn góp đều bằng tiền đồng Việt Nam, đến từ nguồn vốn tư nhân trong nước và không có sự tham gia của cổ đông nước ngoài.
Đây là lần tăng vốn đầu tiên của Đại Quang Minh trong năm 2026. Trước đó, trong năm 2025, doanh nghiệp đã thực hiện 3 đợt tăng vốn liên tiếp. Cụ thể, cuối tháng 1/2025, vốn điều lệ được nâng từ 10.920 tỷ đồng lên 14.520 tỷ đồng. Tiếp đó, công ty tăng vốn lên 16.620 tỷ đồng vào tháng 6/2025 và đạt 18.200 tỷ đồng vào tháng 7/2025.
Sau đợt tăng vốn mới nhất, quy mô vốn điều lệ của Đại Quang Minh đã vượt qua hàng loạt doanh nghiệp bất động sản lớn trên thị trường như Khang Điền (11.222 tỷ đồng), Becamex Group (10.350 tỷ đồng) hay Kinh Bắc (9.416 tỷ đồng). Mức vốn này cũng đưa Đại Quang Minh tiến sát Novaland (20.476 tỷ đồng) và chỉ xếp sau Vinhomes (41.074 tỷ đồng).
Ông Trần Đăng Khoa (ở giữa) tại lễ khởi công trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Đại Quang Minh liên tục "gia cố" vốn điều lệ trong bối cảnh ông Trần Đăng Khoa, hay được gọi là Khoa “khàn” bất ngờ tái xuất với vai trò Chủ tịch HĐQT Đại Quang Minh thay ông Trần Bá Dương.
Ông Trần Đăng Khoa, sinh năm 1970, là gương mặt quen thuộc trên thị trường bất động sản. Với chất giọng khàn đặc trưng nên ông còn có tên gọi khác là “Khoa khàn” hay “Khoa Keangnam”.
Ông Khoa là nhà sáng lập và Chủ tịch đầu tiên của Đại Quang Minh, trước khi chuyển giao vị trí này cho ông Trần Bá Dương vào năm 2016. Đầu năm 2025, THACO công bố sở hữu 77,5% cổ phần Đại Quang Minh, còn ông Dương và gia đình nắm 22,5%.
Ngay khi vừa thành lập, năm 2011 Đại Quang Minh là nhà đầu tư tiên phong vào Thủ Thiêm với một loạt những dự án lớn đang triển khai cả về hạ tầng lẫn khu dân cư thông qua hình thức BT. Tính đến thời điểm hiện tại, công ty này được giao đầu tư thực hiện 5 dự án tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Cụ thể, khu chức năng số 5 và 6 với khu đô thị Sala rộng 128ha. Tiếp đó, khu chức năng số 8, vùng châu thổ phía Nam rộng 150ha gồm 3 dự án nhỏ: Khu nghỉ dưỡng sinh thái, công viên giải trí và khu nghiên cứu. Dự án xây dựng 4 tuyến đường chính kết nối các khu chức năng; Cầu Thủ Thiêm 2; Quảng trường và công viên bờ sông. Với quy mô khổng lồ này, các dự án tại khu đô thị mới Thủ Thiêm do Đại Quang Minh làm chủ đầu tư đang được đánh giá là dự án tỷ đô trên khu đất "kim cương" ở TP. HCM.
Những năm gần đây, Đại Quang Minh tiếp tục mở rộng mạnh mẽ sang các lĩnh vực hạ tầng - công nghiệp. Doanh nghiệp đang phát triển KCN cơ khí Bình Dương với quy mô 786 ha, tổng vốn đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng; đồng thời tham gia liên danh với Tập đoàn Sơn Hải triển khai dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú dài khoảng 60km, tổng vốn gần 8.500 tỷ đồng.
Mới đây nhất, Đại Quang Minh cùng các thành viên trong liên danh nhà đầu tư đã tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP). Quy mô nghiên cứu lên tới khoảng 11.000 ha, được chia thành bốn dự án thành phần độc lập, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và đi qua 19 xã, phường thuộc địa bàn TP. Hà Nội.
(VNF) - Tập đoàn đa quốc gia Stellantis - chủ sở hữu thương hiệu Peugeot - công bố khoản lỗ một lần lên đến 26 tỷ USD, kéo theo việc tạm hoãn chi trả cổ tức và khiến cổ phiếu giảm mạnh đến 25%.
(VNF) - Công ty con trong hệ sinh thái Thai Beverage của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi vừa trả giá 98 tỷ đồng để mua nhà máy nước ngọt của Sá xị Chương Dương.
(VNF) - Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (Vietnam Investment Group – VIG), pháp nhân đầu tư cá nhân chủ chốt của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, vừa có thay đổi đáng chú ý về đăng ký doanh nghiệp khi mở rộng danh mục ngành nghề kinh doanh.
(VNF) - Doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần hoặc vốn góp chi phối, sẽ xây dựng phương án sáp nhập với doanh nghiệp nhà nước khác để hình thành chuỗi giá trị, nâng cao quy mô và hiệu quả hoạt động.
Vài năm gần đây, hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam xuất hiện hiện tượng rõ nét. Nhiều doanh nghiệp do người Việt sáng lập lựa chọn đăng ký pháp nhân tại Singapore. Đội ngũ kỹ thuật, phát triển sản phẩm và vận hành chính vẫn đặt tại Việt Nam.
(VNF) - THACO tổ chức khánh thành 3 nhà máy với tổng vốn đầu tư 70 triệu USD, đồng thời xuất khẩu gần 500 container hàng hóa qua Cảng quốc tế Chu Lai trong lễ ra quân đầu năm mới.
Ngành thép đang đứng trước cơ hội lớn từ làn sóng đầu tư công, bất động sản hồi phục và hơn hết là ngành công nghiệp đường sắt 100 tỷ USD. Trong vận hội mới, thế trận cạnh tranh dự báo cũng thay đổi.
(VNF) - Gần 300 năm tồn tại, nhà cổ Tấn Ký là dấu ấn tiêu biểu của một gia tộc thương nhân giàu có gắn với thời kỳ hưng thịnh của thương cảng Hội An. Hiện gia đình không còn buôn bán như trước nhưng ngôi nhà vẫn được bảo tồn, lưu giữ và là điểm tham quan không thể bỏ qua của du khách khi đến phố cổ Hội An.
(VNF) - Năm 2025, các doanh nghiệp hóa chất – phân bón phân hóa rõ nét: nhiều đơn vị phân bón tăng trưởng mạnh, trong khi một số doanh nghiệp hóa chất chịu áp lực chi phí, khiến lợi nhuận chững lại vào cuối năm.
(VNF) - Trả lời phỏng vấn Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance đầu xuân Bính Ngọ 2026, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho rằng minh bạch hóa hoạt động của hộ kinh doanh là bước đi
then chốt để tháo gỡ rào cản tâm lý, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng và nuôi dưỡng lực lượng
doanh nghiệp mới, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030.
(VNF) - Năm 2025, ngành nông nghiệp – chăn nuôi ghi nhận sự phân hóa mạnh về kết quả kinh doanh. Trong khi một số doanh nghiệp lớn bứt phá lợi nhuận nhờ tối ưu chi phí và đa dạng hóa sản phẩm, nhiều đơn vị khác vẫn chịu sức ép từ giá heo hơi giảm sâu và chi phí đầu vào gia tăng.
(VNF) - Tòa nhà 243 Bến Vân Đồn TP. HCM không chỉ là một di tích lịch sử, nơi đây còn là trụ sở chính của một trong các thương hiệu nước mắm lâu đời nhất Việt Nam - Liên Thành. Ra đời từ năm 1906, câu chuyện của Liên Thành là một nghịch lý đẹp đẽ của lịch sử kinh tế miền Nam khi những ông đồ, những nhà Nho vốn trọng văn, lại đi làm... nước mắm
(VNF) - Theo các chuyên gia phong thủy, năm Bính Ngọ 2026 mang nguồn năng lượng tiên phong, xông pha và đầy nhiệt huyết. Tuy nhiên, khi hỏa quá vượng, sự nóng nảy và bốc đồng cũng dễ xuất hiện. Vậy các doanh nghiệp cần làm gì để bứt phá trong năm 2026 mà vẫn giữ chắc dây cương?
(VNF) - Có thể khẳng định rằng những năm tháng vàng son đầu tiên của dân doanh Việt Nam mang tính nền tảng cho toàn bộ lịch sử kinh tế tư nhân về sau. Dù chưa đủ mạnh để thay đổi cấu trúc kinh tế thuộc địa, khu vực tư sản dân tộc đã gieo mầm cho một hệ giá trị kinh doanh đặc thù, trong đó làm giàu cá nhân gắn liền với lợi ích cộng đồng và vận mệnh dân tộc.
(Dân trí) - Năm 2026, các tỷ phú Việt đồng loạt kích hoạt "siêu dự án". Ông Phạm Nhật Vượng lấn sân luyện kim, đường sắt, còn ông Trần Đình Long đưa công ty nông nghiệp lên sàn.
(VNF) - Công ty của tỷ phú Elon Musk trong ngành viễn thông vệ tinh được thành lập tại Việt Nam với vốn 30 tỷ, gần đây, công ty mới được cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện.
(VNF) - CTCP Nước giải khát Chương Dương, đơn vị sở hữu thương hiệu sá xị Chương Dương, đang tính chuyển nhượng nhà máy Nhơn Trạch 3, sau 5 năm thua lỗ.
(VNF) - Bamboo Airways đề xuất phương án thuê các tàu bay thế hệ mới 737 MAX thân hẹp của Boeing nhằm cải thiện nhiên liệu, kiểm soát chi phí và tăng tính linh hoạt trong điều phối mạng bay.
(VNF) - Tập đoàn đa quốc gia Stellantis - chủ sở hữu thương hiệu Peugeot - công bố khoản lỗ một lần lên đến 26 tỷ USD, kéo theo việc tạm hoãn chi trả cổ tức và khiến cổ phiếu giảm mạnh đến 25%.
(VNF) - Hồ điều hòa Phú Đô là một trong 10 dự án khẩn cấp được UBND TP Hà Nội phê duyệt nhằm giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài tại khu vực phía Tây Thủ đô.