Khai mạc cuộc họp cấp cao ứng phó 'đại dịch thuốc lá toàn cầu'
(VNF) - Hơn 1.400 đại biểu từ 162 quốc gia đã có mặt tại Geneva để khai mạc COP11, nơi các nước bàn giải pháp ứng phó “đại dịch thuốc lá” và sự gia tăng sản phẩm nicotine mới.
Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 đã đưa ra hai phương án tăng thuế với rượu, bia, thuốc lá. Trong đó, phương án 2 với mức tăng mạnh được đánh giá là triệt để hơn. Tuy nhiên, để hài hòa với mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội trên 8% và phù hợp với tình hình mới, Chính phủ kiến nghị lựa chọn phương án 1 với mức tăng thấp hơn, dự kiến áp dụng từ năm 2027.
Nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình với hướng đi này, bởi tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe cộng đồng đã quá rõ ràng. Các con số về chi phí điều trị bệnh liên quan đến thuốc lá đang trở thành gánh nặng lớn cho hệ thống y tế và ngân sách. Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) nhấn mạnh: thuế thuốc lá là biện pháp nhanh và tiết kiệm nhất để giảm tiêu dùng, từ đó góp phần đáng kể vào việc giảm bệnh tật và tử vong sớm.

Khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng khẳng định thuế thuốc lá nên chiếm ít nhất 75% giá bán lẻ để mang lại hiệu quả tối ưu. Nhiều quốc gia đã chứng minh tăng thuế thuốc lá mang lại “lợi ích kép” vừa tăng nguồn thu ổn định, vừa giảm tỷ lệ hút thuốc.
Tại Philippines, sau khi tăng thuế mạnh năm 2012, tỷ lệ hút thuốc đã giảm từ 27% xuống còn 19,5%, trong khi nguồn thu tăng từ 680 triệu USD lên tới 2,9 tỷ USD sau 10 năm.
Ở Thái Lan, trong giai đoạn 1993 - 2017, việc 11 lần tăng thuế đã giúp tỷ lệ hút thuốc giảm từ 32% xuống 19,1%, đồng thời ngân sách tăng từ 500 triệu USD lên 2,3 tỷ USD.
So sánh trong khu vực, mức thuế thuốc lá ở Việt Nam hiện mới khoảng 36% giá bán lẻ thấp hơn rất nhiều so với Thái Lan (78,6%), Philippines (71,3%), Singapore (67,5%). Cũng chính vì vậy, giá thuốc lá ở Việt Nam vẫn thuộc nhóm rẻ nhất Đông Nam Á, dễ dàng tiếp cận cả với người có thu nhập thấp, trẻ em và thanh thiếu niên. Từ thực tiễn ấy, nhiều đại biểu đề xuất Việt Nam cần sớm tăng mạnh và tăng thường xuyên thuế thuốc lá coi đây là một dạng “thuế sức khỏe” để bảo vệ cộng đồng.
Cùng với việc tăng thuế, vấn đề kiểm soát thị trường cũng được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) cho rằng: cần tăng cường ngăn chặn thuốc lá lậu ở khu vực biên giới, đặc biệt phía Nam. Khi thuế tăng, lợi nhuận từ buôn lậu càng cao, nguy cơ thuốc lá lậu tràn vào thị trường càng lớn. Vì vậy, phải thiết lập một cơ chế kiểm soát đồng bộ, liên ngành và xử lý nghiêm hàng lậu, vừa bảo đảm nguồn thu ngân sách, vừa bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Các ý kiến cũng đề nghị dành một phần nguồn thu ổn định từ thuế thuốc lá cho Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá, tập trung vào truyền thông thay đổi hành vi, hỗ trợ cai nghiện và mở rộng dịch vụ y tế cộng đồng.
Song song với đó, cần thực thi nghiêm các quy định cấm quảng cáo, khuyến mãi, tài trợ thuốc lá và quy định cấm hút thuốc tại các khu vực công cộng. “Thực tế, chúng ta có đầy đủ quy định, nhưng việc thực thi chưa được nghiêm, đặc biệt là ở các không gian công cộng”, đại biểu nhấn mạnh.
Đại biểu Nguyễn Hoàng Uyên (Long An) bổ sung: nếu thiếu giám sát, việc tăng thuế có thể bị lợi dụng, làm thất thoát nguồn thu và gây bất ổn thị trường. Chính vì vậy, ngoài chính sách thuế, cần tăng cường quản lý thị trường chặt chẽ, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp trong nước.
Ông Nguyễn Anh Trí (Hà Nội): “Vì sinh mạng người dân, xin đừng nương nhẹ”. Hiện Việt Nam có hơn 15 triệu người hút thuốc, nằm trong nhóm 15 quốc gia có số người hút thuốc cao nhất thế giới. Mỗi năm, trên 100.000 người tử vong do bệnh tật liên quan đến thuốc lá. Chỉ riêng năm 2022, chi phí y tế và mất sức lao động liên quan đến thuốc lá đã lên tới 108.000 tỷ đồng, tương đương 1,14% GDP.

Bà Phan Thị Hải (Bộ Y tế) cho rằng: “Không nên trì hoãn thêm việc tăng thuế thuốc lá”. Giá bán lẻ tại Việt Nam chỉ từ 7.000 – 9.000 đồng/bao, rẻ bậc nhất khu vực. Với mức giá quá thấp, thuốc lá trở nên dễ tiếp cận, kể cả với thanh thiếu niên.
Bà Nguyễn Ngọc Anh (DEPOCEN) lo ngại tăng thuế sẽ làm bùng phát buôn lậu là không có cơ sở. Nghiên cứu năm 2018 cho thấy khi thuế tăng, tiêu dùng thuốc lá lậu giảm đi thay vì tăng lên. Giá thuốc lá lậu trên thực tế còn cao hơn so với hàng hợp pháp.
Theo nhiều chuyên gia, tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá không chỉ là một chính sách tài chính, đó là công cụ hữu hiệu nhất để bảo vệ sức khỏe nhân dân, giảm gánh nặng bệnh tật, đồng thời tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách quốc gia. Nói cách khác, đây chính là “thuế sức khỏe” – khoản đầu tư cho tương lai của cộng đồng.
(VNF) - Hơn 1.400 đại biểu từ 162 quốc gia đã có mặt tại Geneva để khai mạc COP11, nơi các nước bàn giải pháp ứng phó “đại dịch thuốc lá” và sự gia tăng sản phẩm nicotine mới.
(VNF) - Ông Phạm Hoàng Sơn, Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh với tỷ lệ tán thành tuyệt đối.
(VNF) - Ông Vương Quốc Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.
(VNF) - Ông Võ Trọng Hải, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời giới thiệu ông Võ Trọng Hải để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.
Người dân kiến nghị chuyển thẩm quyền xác nhận tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp từ UBND cấp xã sang văn phòng đăng ký đất đai hay cơ quan thuế cơ sở hoặc bỏ yêu cầu xác nhận này.
(VNF) - Ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.
(VNF) - Lãnh đạo Bộ Nội vụ khẳng định thông tin cả nước sáp nhập 34 tỉnh thành còn 16 tỉnh thành trong thời gian tới là không chính xác, sai sự thật.
(VNF) - Trong số tháng 11/2025, Tạp chí Đầu tư Tài chính dành vị trí trung tâm cho chuyên đề “Đầu tư vào giáo dục”, phác họa bức tranh năng động của ngành giáo dục Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, phát triển kinh tế tri thức và tăng trưởng dài hạn.
(VNF) - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời, được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau và giới thiệu để HĐND bầu làm Chủ tịch nhiệm kỳ 2025-2030.
(VNF) - CTCP CDC Cơ điện vừa bị “bêu tên” chậm đóng BHXH hơn 432,4 triệu đồng. Thực tế này dường như trái ngược với lời giới thiệu trên website là có tiềm lực tài chính vững mạnh.
(VNF) - Với hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong 6 vụ án, cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bị phạt 30 năm tù và đang bị cơ quan chức năng truy nã quốc tế.
(VNF) - Sáng 17/11 bên bán mới bắt đầu nhận hồ sơ nhưng từ chiều 16/11 đã có hàng trăm người xếp hàng tại dự án CT3 khu đô thị Kim Chung, xã Thiên Lộc (Hà Nội) để giữ chỗ.
(VNF) - Các chuyên gia cảnh báo, nếu không đổi mới mô hình tăng trưởng ngay bây giờ, dư địa phát triển sẽ tiếp tục thu hẹp, nền kinh tế khó bứt phá và dễ mắc kẹt trong bẫy thu nhập trung bình.
(VNF) - Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa được Ban Bí thư điều động giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Huế.
(VNF) - Việc định giá đất theo nguyên tắc thị trường không có nghĩa là để giá đất tự do tăng giảm vô hạn, mà phải được điều tiết từ Nhà nước trong quá trình xây dựng.
(VNF) - Tuần qua, nhiều sự kiện nổi bật thu hút dư luận: Ông Vũ Văn Tiền nhường ghế tại Geleximco để trở lại ABBANK, Bamboo Airways kiện toàn lãnh đạo với tân Chủ tịch Bùi Quang Dũng, trong khi công an kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ Mailisa và TAND TP.HCM kêu gọi bị cáo vụ án AIC ra đầu thú.
(VNF) - Nhấn mạnh người dân phải là trung tâm, chủ thể, phải tham gia thực hiện và được thụ hưởng thành quả, Thủ tướng quán triệt cán bộ không lo làm, không dám làm thì phải thay.
Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Nhiệm kỳ 2026-2031 là giai đoạn then chốt để hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước với yêu cầu đặt ra rất cao, vì vậy cần ưu tiên giới thiệu những người có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm".
(VNF) - Thủ tướng lưu ý Hà Nội cần nỗ lực để khởi công dự án đại lộ cảnh quan sông Hồng vào ngày 19/12 để tạo đà, tạo lực, tạo khí thế bước vào kỷ nguyên mới.
(VNF) - Số hồ sơ tịch biên nhà trong tháng 10 tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh một tín hiệu đáng lo ngại mới đối với kinh tế Mỹ.
(VNF) - Để đạt được mục tiêu tăng trưởng tham vọng, các chuyên gia cho rằng nguồn vốn tín dụng cần được phân bổ linh hoạt hơn thay vì bị giới hạn bởi cơ chế hạn mức như hiện nay.
(VNF) - Thay vì chỉ bỏ giấy phép xây dựng với nhà cấp 4, nhà riêng lẻ dưới 7 tầng tại nông thôn, nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất cần bỏ thủ tục hành chính này với cả nhà ở khu vực đô thị.
(VNF) - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP. Hà Nội, cho biết đang làm thủ tục dẫn độ trùm lừa đảo Mr Hunter Lê Khắc Ngọ từ Philippines về nước.
(VNF) - Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, ông Nguyễn Tuấn Anh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.
(VNF) - Các chuyên gia khẳng định nền kinh tế Việt Nam đã có một giai đoạn 2021 - 2025 đầy thử thách, nhưng cũng thể hiện năng lực vượt trội.
(VNF) - Hơn 1.400 đại biểu từ 162 quốc gia đã có mặt tại Geneva để khai mạc COP11, nơi các nước bàn giải pháp ứng phó “đại dịch thuốc lá” và sự gia tăng sản phẩm nicotine mới.
(VNF) - Dự án đường Minh Khai – Vĩnh Tuy – Yên Duyên có chiều dài hơn 2km, kết nối đường vành đai 2,5 đến vành đai 3 (phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội).