Bất động sản

'Đất vàng' D47 vẫn bỏ hoang sau khi chuyển nhượng

(VNF) - Khu "đất vàng" D47 ở nút giao Tố Hữu - Lương Thế Vinh sau khi được chuyển nhượng cho đối tác hiện vẫn bỏ hoang.

 
Theo tìm hiểu của VietnamFinance, khu "đất vàng" D47 nằm tại vị trí đắc địa ngay ngã tư Tố Hữu - Lương Thế Vinh từng được giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng tòa nhà văn phòng.

 


Cụ thể, ngày 15/7/2011, UBND TP. Hà Nội đã ban hành văn bản số 5859/UBND-KHDT chấp nhận dự án xây dựng tòa nhà văn phòng tại số 54 đường Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm.

 


Khu đất D47 có chức năng là đất hỗn hợp, với diện tích sử dụng đất là 19.892 m2, diện tích sàn là 149.659 m2, bao gồm trụ sở văn phòng, kết hợp trung tâm thương mại và nhà ở, có chiều cao từ 3 – 42 tầng.

 


Dự án D47 có thời gian thực hiện dự kiến tối thiểu là 6 năm kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền giải phóng mặt bằng ngày 16/10/2014.

 


Theo báo cáo tài chính, tính đến cuối tháng 3/2019, nhà đầu tư đã hạch toán chi phí xây dựng cơ bản dở dang cho dự án này ngót nghét 304 tỷ đồng. Trong đó, trả trước chi phí thiết kế dự án hơn 36 tỷ đồng, tạm ứng cho dự án hơn 107 tỷ đồng.

 


Đáng chú ý, hiện tại dự án vẫn chỉ quây tôn bít bùng, cỏ mọc um tùm và chưa biết đến lúc nào mới bắt đầu khởi công xây dựng.

 

 


Hình ảnh dự án quây tôn phía đường Tố Hữu.

 


Dự án đã bất động nhiều năm nay.

 


 Dự án có vị trí đắc địa ở nút giao Lương Thế Vinh - Tố Hữu.

 

Xem thêm: Toàn cảnh chung cư Han Jardin, điểm nhấn mới ở khu Ngoại giao đoàn

Tin mới lên