ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XIV: Kiến tạo động lực phát triển cho kỷ nguyên mới
Tiểu Vy -
18/01/2026 08:00 (GMT+7)
(VNF) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là dấu mốc lịch sử đặc biệt, mở ra kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, phồn vinh và thịnh vượng của dân tộc, trên nền tảng đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế và phát huy vai trò trung tâm của con người.
Dấu mốc kỷ nguyên phát triển mới
Theo PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Đại hội XIV đánh dấu bước trưởng thành mới của đất nước sau hơn 80 năm Đảng cầm quyền và 40 năm đổi mới. Đến thời điểm này, “thế và lực” của Việt Nam đã hội tụ đầy đủ cả trong nước và quốc tế, tạo nên nguồn lực và động lực mới để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng
Ông Phúc cho rằng, loạt nghị quyết chiến lược vừa được Bộ Chính trị ban hành (Nghị quyết 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72, 79) chính là sự chuẩn bị bài bản, chủ động và toàn diện cho chặng đường phía trước. Điểm xuyên suốt của các nghị quyết này là đặt con người, người dân vào vị trí trung tâm, coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển.
Nhấn mạnh ý nghĩa của Đại hội XIV, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc cho rằng, kỷ nguyên mới đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy, trước hết là tư duy của đội ngũ lãnh đạo và các cơ quan lãnh đạo. Đó là tư duy chiến lược, tư duy “nhìn xa, nghĩ sâu và làm lớn”.
Ông Phúc dẫn lại tinh thần đổi mới của Đại hội VI, khi đổi mới bắt đầu từ đổi mới tư duy, lý luận và nhận thức đúng quy luật phát triển cũng như thực tiễn đất nước. Ngày nay, trong bối cảnh mới, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết. Theo đó, cán bộ lãnh đạo phải không ngừng đổi mới tư duy lý luận, nâng cao trình độ, tầm nhìn chiến lược và năng lực dự báo, để chủ động lãnh đạo, quản lý và thích ứng linh hoạt trước mọi biến động lịch sử. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, đội ngũ cán bộ cần không ngừng học hỏi, tiếp thu tri thức và xu hướng toàn cầu, thực sự trở thành những “chiến sĩ quốc tế” của thời đại.
Các nghị quyết chiến lược không chỉ mang ý nghĩa định hướng lâu dài mà còn tạo ra xung lực mới cho hành động trong thực tiễn. Khi tư duy lãnh đạo được đổi mới, con người được đặt ở vị trí trung tâm và cơ chế kiểm soát quyền lực ngày càng hoàn thiện, Việt Nam có thêm nền tảng vững chắc để bước vào kỷ nguyên phát triển nhanh, bền vững và tự tin hơn trên trường quốc tế.
Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng, Đảng và Nhà nước đã từng bước hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực thông qua việc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật, đặc biệt trong công tác tổ chức cán bộ. Việc bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt ở địa phương không phải là người địa phương được xem là giải pháp hiệu quả nhằm hạn chế chủ nghĩa thân hữu, đồng thời bảo đảm tính khách quan, minh bạch trong điều hành.
Bên cạnh đó, việc luân chuyển cán bộ ngày càng gắn chặt với kết quả và hiệu quả công việc, thay vì mang tính hình thức, đã tạo ra áp lực tích cực, buộc cán bộ phải nỗ lực, chứng minh năng lực bằng những thành quả cụ thể. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu lực quản trị.
Thể chế kiến tạo cho kỷ nguyên mới
Ông Nguyễn Bích Lâm - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho rằng, để mô hình tăng trưởng mới thực sự trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng dài hạn, thể chế kinh tế phải giữ vai trò quyết định. Trước hết, cần khẩn trương tháo gỡ, xóa bỏ những điểm nghẽn thể chế đang kìm hãm sự phát triển. Theo đó, các cấp có thẩm quyền cần sớm xử lý dứt điểm các bất cập, xây dựng thể chế bao trùm, công khai và minh bạch, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đặc biệt, cần coi doanh nghiệp tư nhân là động lực chủ yếu, quan trọng nhất của nền kinh tế, đồng thời tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho mọi loại hình doanh nghiệp.
Ông Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê,
Ông Nguyễn Bích Lâm cũng nhấn mạnh, sự cần thiết phải sớm xây dựng và triển khai Chiến lược quốc gia phát triển doanh nghiệp dân tộc, với những đột phá linh hoạt về thể chế, chính sách và nguồn vốn. Mục tiêu là tạo dựng, nuôi dưỡng và phát triển đội ngũ doanh nghiệp dân tộc vững mạnh, kết hợp hài hòa giữa sức mạnh nội lực, tự lực, tự cường với việc tận dụng hiệu quả các nguồn lực bên ngoài. Cùng với đó, cần có các chính sách đủ mạnh để tạo động lực và điều kiện cho khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận, ứng dụng và đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo.
PGS.TS Trần Lê Hưng - Giảng viên Đại học Gustave Eiffel (Pháp) nhận định, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV có nhiều điểm mới và đột phá, từ cách tiếp cận đến nội dung, tạo nên sự hứng khởi và thu hút sự tham gia đóng góp ý kiến của đông đảo các tầng lớp nhân dân.
Theo ông, sự hòa quyện giữa ý Đảng và lòng dân, sự đồng thuận trong tư tưởng và nhận thức chính là tiền đề quan trọng cho mọi sự phát triển, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đoàn kết xã hội và khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới. Khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, người dân có cuộc sống hạnh phúc, ổn định chính là sự tiếp nối và phát huy tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới.
Trong bối cảnh thế giới và khu vực đang đối mặt với nhiều biến động phức tạp, từ cạnh tranh chiến lược, chiến tranh thương mại đến các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, yêu cầu đặt ra là Đảng phải có tầm nhìn chiến lược dài hạn, hiểu sâu sắc vấn đề và có khả năng thích ứng nhanh với thời cuộc. Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV đã thể hiện rõ định hướng phát triển đất nước dựa trên nền tảng khoa học – công nghệ, lấy trí thức làm trọng tâm, coi phát triển tri thức là con đường bền vững để phát triển con người, nâng cao văn hóa và năng lực quốc gia. Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, những định hướng này đã tạo được sự đồng thuận, niềm tin và sự ủng hộ rộng rãi trong nhân dân.
Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Tuấn cho rằng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV có vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước giai đoạn phát triển dựa trên tri thức, trong đó khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia giữ vai trò động lực chủ đạo. Đối với giáo dục đại học, Đại hội XIV sẽ là kim chỉ nam cho sự phát triển đột phá, nhất là trong tư duy quản trị theo hướng “Nhà nước kiến tạo để phát triển”, phù hợp với tinh thần chỉ đạo “chuyển mạnh và thực chất tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển”.
Theo Giáo sư Lê Anh Tuấn, đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, phát triển lực lượng sản xuất mới gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và công nghệ là trách nhiệm và mục tiêu trọng tâm của các cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là các trường đại học kỹ thuật, công nghệ. Các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nêu trong Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV, như tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 10% trở lên, đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) trên 55%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 35 - 40%, cho thấy đào tạo trình độ cao, phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những nhiệm vụ đột phá quan trọng hàng đầu.
(VNF) - Sáng 23/4, tại Hà Nội, Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance phối hợp cùng CTCP Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI tổ chức Hội thảo: "An toàn dữ liệu tài chính: Lá chắn trong kỷ nguyên AI".
(VNF) - Đại biểu Thạch Phước Bình cho rằng mức lương cơ sở dự kiến 2,53 triệu đồng từ 1/7 chưa bảo đảm đời sống, đề xuất nâng lên 2,65 - 2,7 triệu đồng.
(VNF) - Đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh (Gia Lai) cho biết, giá nhà tại các đô thị lớn hiện đã vượt xa khả năng chi trả của người dân, khi cao gấp 25 – 30 lần thu nhập bình quân năm nhà.
(VNF) - Đại biểu Nguyễn Văn Lâm chỉ ra nghịch lý trong nhiều trường hợp, càng tăng đầu tư thì nguy cơ lãng phí càng lớn. Theo ông, tiết kiệm chi nhưng dồn vào dự án chậm triển khai, sự lãng phí còn lớn hơn.
(VNF) - Đại biểu Phạm Trọng Nhân, Đoàn ĐBQH TP. HCM, đề nghị Quốc hội sớm xây dựng một đạo luật nền tảng cho kinh tế tư nhân, nhằm chuyển các chủ trương thành quy định pháp lý cụ thể, tạo điều kiện để khu vực này phát huy vai trò là động lực quan trọng của nền kinh tế.
(VNF) - Số liệu mới công bố cho thấy, trong 3,5 tháng đầu năm 2026, cán cân thương mại của Việt Nam đã chuyển sang trạng thái nhập siêu gần 7,9 tỷ USD, trong bối cảnh xuất khẩu bắt đầu có dấu hiệu chậm lại từ đầu tháng 4.
(VNF) - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, ngành không được lấy lý do “đặc thù” để trì hoãn cải cách, đồng thời đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo hướng thực chất, giảm mạnh chi phí và thời gian cho doanh nghiệp.
(VNF) - Nếu Quốc hội thông qua, Đồng Nai sẽ là thành phố thứ 7 trực thuộc Trung ương. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang nhận định Đồng Nai đã hội đủ điều kiện trở thành thành phố.
(VNF) - Chính phủ trình Quốc hội đề án thành lập TP. Đồng Nai trực thuộc Trung ương, định hướng trở thành đô thị lớn, đa trung tâm, chia sẻ chức năng và liên kết phát triển với TP. HCM.
(VNF) - Quốc hội bước vào đợt 2 của kỳ họp thứ nhất từ ngày 20/4, tập trung thảo luận các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách và đặc biệt là kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2026–2030 nhằm xác định mục tiêu, định hướng và nguồn lực cho giai đoạn tới.
(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất mở rộng thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, cho phép lực lượng công an và chính quyền địa phương áp dụng mức phạt tối đa lên tới 100 triệu đồng.
(VNF) -Nhiều vụ án lớn thu hút sự chú ý như: Lê Thị Thùy Trang bị cáo buộc điều hành đường dây đổ trái phép hơn 20.000 tấn rác thải; cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Nam Triệu bị truy tố tội tham ô; Chủ tịch HĐQT Công ty dược Sơn Lâm kháng cáo liên quan hành vi đưa hối lộ và Giám đốc Công ty than Cọc Sáu cùng 11 bị cáo tại Quảng Ninh được hưởng án treo sau xét xử.
(VNF) - Duy trì doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm nhưng liên tục thua lỗ, Thép Việt Ý đang nằm trong danh sách doanh nghiệp được cơ quan thuế chú ý khi hiệu quả kinh doanh không tương xứng quy mô.
(VNF) - Bộ Nội vụ đề xuất cách tính tiền lương, phụ cấp và hoạt động phí của các nhóm cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương tại các cơ quan theo mức lương cơ sở mới dự kiến tăng từ 1/7.
(VNF) - Trong tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc vừa được công bố nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hai nước nhất trí đưa hợp tác đường sắt trở thành điểm sáng mới trong hợp tác chiến lược giữa hai nước.
(VNF) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong nhất trí khả năng ký kết Hiệp định liên chính phủ về việc mua bán điện phát thải các-bon thấp xuyên biên giới, tạo khuôn khổ pháp lý, bảo đảm triển khai thành công dự án xuất khẩu điện gió từ Việt Nam sang Singapore.
(VNF) - Trước áp lực từ lạm phát, lãi suất toàn cầu neo cao và biến động địa chính trị, TS. Cấn Văn Lực nhận định dư địa điều hành chính sách của Việt Nam đang thu hẹp dần, đòi hỏi các cơ quan quản lý phải linh hoạt, chủ động hơn trong phối hợp chính sách để vừa giữ ổn định kinh tế vĩ mô, vừa hỗ trợ tăng trưởng.
(VNF) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14-17/4, ngày 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.
(VNF) - Tại cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sáng 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Trung Quốc mở cửa tối đa cho hàng hóa của Việt Nam, nỗ lực thúc đẩy thương mại cân bằng, lành mạnh.
Ban chuyên án Bộ Công an phối hợp với Công an TPHCM xác định, Lê Thị Thùy Trang là “bà trùm” đứng sau hàng loạt công ty tiếp nhận, xử lý chất thải, có nhiều cách thức tinh vi để kiếm tiền tỷ phi pháp.
(VNF) - Sáng 23/4, tại Hà Nội, Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance phối hợp cùng CTCP Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI tổ chức Hội thảo: "An toàn dữ liệu tài chính: Lá chắn trong kỷ nguyên AI".
(VNF) - Công ty Cổ phần Giầy Thượng Đình đang lên kế hoạch chuyển đổi khu “đất vàng” tại số 277 đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) thành tổ hợp căn hộ, văn phòng và trường học với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 10.000 tỷ đồng.