Diện mạo siêu sân vận động Hùng Vương sau 5 tháng thi công
(VNF) - Sau hơn 5 tháng kể từ ngày khởi công, Sân vận động Hùng Vương, công trình có quy mô 135.000 chỗ ngồi đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Nhiều hạng mục quan trọng đã dần thành hình, trong khi hàng nghìn kỹ sư, công nhân được huy động làm việc liên tục ngày đêm để bảo đảm tiến độ hoàn thành vào tháng 7/2027.
Những ngày đầu tháng 6, không khí thi công diễn ra khẩn trương tại dự án này. Hàng nghìn công nhân cùng hàng trăm thiết bị cơ giới hoạt động liên tục tại các khu vực thi công nền móng, khán đài và các hạng mục hạ tầng kết nối.

Được khởi công ngày 19/12/2025, đến nay dự án đã hoàn thành toàn bộ công tác san lấp mặt bằng sân vận động và các hạng mục phụ trợ. Theo Ban quản lý dự án, hệ thống giao thông nội khu cùng các tuyến đường kết nối chính hiện đã đạt khoảng 80% khối lượng.

Phần ép cọc kết cấu chính đã hoàn tất, trong khi đài móng và sàn tầng 1 đạt khoảng 70% tiến độ. Trên công trường, các khối khán đài bê tông cốt thép đang dần hiện rõ hình hài, cho thấy diện mạo ban đầu của công trình quy mô đặc biệt này.

Song song với quá trình xây dựng sân vận động, tuyến đại lộ rộng 120m chạy qua khu vực dự án cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Theo ghi nhận, tuyến đường đã cơ bản định hình, nhiều đoạn đang được hoàn thiện nền đường và các hạng mục kỹ thuật.

Sau khi hoàn thành, tuyến đại lộ sẽ kết nối trực tiếp quốc lộ 21C với các tuyến cao tốc và quốc lộ trọng điểm phía nam Hà Nội, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác công trình trong tương lai.

Đại diện xã Tam Hưng cho biết địa phương đã hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường chính rộng 120m đi qua địa bàn. Việc giải phóng mặt bằng được triển khai đồng bộ, giúp nhà thầu có điều kiện tổ chức thi công liên tục trên toàn tuyến.


Để đáp ứng yêu cầu tiến độ, chủ đầu tư hiện duy trì hơn 5.000 công nhân làm việc xuyên ngày đêm trên công trường. Trong giai đoạn cao điểm sắp tới, lực lượng thi công dự kiến tăng lên khoảng 9.000-10.000 người, triển khai theo mô hình “3 ca, 4 kíp” ở tất cả các hạng mục.

Theo kế hoạch, ngay trong tháng 6 này, dự án sẽ bước vào công đoạn lắp đặt kết cấu thép đỡ mái, một trong những hạng mục kỹ thuật phức tạp nhất. Phần mái dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2027 trước khi toàn bộ công trình dự kiến về đích vào tháng 7/2027.

Nếu hoàn thành đúng kế hoạch, Sân vận động Hùng Vương không chỉ trở thành sân vận động có quy mô lớn nhất thế giới mà còn là một trong những công trình được xây dựng với tốc độ nhanh hiếm có trong lĩnh vực hạ tầng thể thao hiện đại. Đây được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn mới của khu vực phía nam Hà Nội, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, hạ tầng và các hoạt động văn hóa, thể thao quy mô lớn trong tương lai.
Sân vận động Hùng Vương là dự án do Tập đoàn Vingroup thực hiện, có quy mô 73,3 ha, rộng hơn SVĐ quốc gia Mỹ Đình 4 lần (17,5 ha). Với sức chứa 135.000 chỗ, khi hoàn thành đây sẽ là SVĐ lớn nhất thế giới và đủ chuẩn để đăng cai tổ chức các giải thể thao quốc tế lớn như World Cup, Olympics hay ASIAD. Công trình được thiết kế theo chuẩn FIFA, lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn và chim Lạc - hai biểu tượng có tính nhận diện mạnh mẽ về đất nước, lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Đại án Phạm Công Danh: Đấu giá sân vận động Chi Lăng hơn 9.700 tỷ đồng bất thành
Cách làm du lịch độc đáo của Quảng Ninh: Hồi sinh từ những điều tưởng như đã mất
(VNF) - Vô tình gặp chúng tôi trên bãi biển cát trắng Bãi Cháy, bà Anna Williams, du khách đến từ Mỹ, hồ hởi: “Chúng tôi đã đi qua nhiều cảng biển trên thế giới, nhưng hiếm nơi nào tạo được cảm xúc mạnh mẽ ngay từ giây phút đầu tiên như ở đây. Âm nhạc, không gian và sự thân thiện khiến Hạ Long để lại ấn tượng rất đặc biệt. Tôi khá ấn tượng với những chuyến thuyền mang dáng dấp cổ căng đôi buồm đỏ, nó tạo những cảm xúc khá mạnh, đưa chúng tôi váo một không gian yên bình, lãng mạn.




