Nhân vật

DIG có tân tổng giám đốc sau khi ông Hoàng Văn Tăng từ nhiệm

(VNF) - Tổng giám đốc của DIG là ông Nguyễn Quang Tín có hơn 25 năm công tác tại doanh nghiệp này và có kinh nghiệm điều hành tại các vị trí lãnh đạo cấp cao.

DIG có tân tổng giám đốc sau khi ông Hoàng Văn Tăng từ nhiệm

Tân tổng giám đốc DIG Nguyễn Quang Tín.

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng (HoSE: DIG) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Tín giữ chức vụ tổng giám đốc thay cho ông Hoàng Văn Tăng, có đơn từ nhiệm thể theo nguyện vọng cá nhân.

Theo giới thiệu, ông Nguyễn Quang Tín có bề dày hơn 25 năm công tác tại DIG và là cán bộ nòng cốt chủ chốt, giàu năng lực chuyên môn và kinh nghiệm điều hành tại các vị trí cấp cao.

Cụ thể, từ tháng 7/2010 – 7/2012, ông Nguyễn Quang Tín là giám đốc ban đầu tư quản lý vốn. Từ tháng 7/2012 – 8/2020, ông Tín giữ chức vụ thành viên HĐQT, phó tổng giám đốc kiêm giám đốc tài chính.

Từ tháng 9/2020 – 4/2021, ông Tín nắm giữ vị trí thành viên HĐQT, phó tổng giám đốc kiêm giám đốc tài chính. Từ tháng 5/2021 – 9/2021, ông Tín đảm đương chức vụ phó tổng giám đốc, kiêm giám đốc Tài chính. Từ tháng 10/2021 – 5/2023, ông Tín giữ vai trò là phó tổng giám đốc kiêm giám đốc ban đầu tư tài chính & IR.

"Sau khi được bổ nhiệm, Tổng giám đốc Nguyễn Quang Tín sẽ tiếp tục dẫn dắt DIG phát triển bền vững, hiện thực hoá mục tiêu đưa doanh nghiệp trở thành top 5 Tập đoàn bất động sản lớn nhất Việt Nam", phía DIG nhấn mạnh.

Người tiền nhiệm của ông Tín là ông Hoàng Văn Tăng. Ông giữ chức vụ thành viên HĐQT kiêm tổng giám đốc DIG từ tháng 7/2019 đến nay. Sau gần 4 năm giữ vị trí tổng giám đốc, ông Hoàng Văn Tăng bất ngờ xin từ nhiệm.

Việc thay đổi nhân sự cấp cao được DIG thực hiện ngay trước thềm đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, dự kiến tổ chức ngày 28/6 tới đây.

Trong năm 2023, DIG đặt kế hoạch tổng doanh thu 4.000 tỷ đồng, tăng 98,8% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế dự kiến 1.400 tỷ đồng, tăng 604,3% so với cùng kỳ; và kế hoạch vốn đầu tư là 4.138 tỷ đồng.

Năm ngoái, DIG ghi nhận doanh thu đạt 1.896,7 tỷ đồng, giảm 26,2% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế ghi nhận 198,8 tỷ đồng, giảm 84,5% so với cùng kỳ và chỉ hoàn thành 10,5% kế hoạch lợi nhuận năm (kế hoạch lợi nhuận 1.900 tỷ đồng).

Tin mới lên