Giám đốc Công ty Phú Quyền Thế chiếm đoạt 60 tỷ rồi trốn sang Châu Phi
Linh Đan -
09/11/2023 10:56 (GMT+7)
(VNF) - Cựu giám đốc Công ty cổ phần Phú Quyền Thế, ông Ngô Xuân Quyền, hiện đang bị truy tố do “cầm” 56 tỷ đồng lừa được của nhiều nạn nhân rồi bỏ trốn sang Mozambique (Châu Phi).
Viện kiểm sát nhân dân Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố cựu giám đốc Ngô Xuân Quyền (sinh năm 1954, trú tại Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) về tội “Lạm dụng chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo có thể sẽ bị phạt tù từ 12 – 20 năm, căn cứ theo khoản 4, Điều 175 Bộ luật Hình sự.
Cáo trạng ghi rõ trong khoảng thời gian còn nắm quyền giám đốc Công ty Cổ phần Phú Quyền Thế (giai đoạn năm 2006 – 2007), ông Quyền đã lợi dụng tư cách pháp nhân của công ty để lấy lòng tin của 17 cá nhân nhằm vay tiền và đầu tư xây dựng nhà đất tại 124 Kim Mã, Hà Nội.
Công ty Cổ phần Phú Quyền Thế là doanh nghiệp mua bán, môi giới nhà đất, thuê và cho thuê nhà, dịch vụ cầm đồ… có trụ sở tại Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.
Các giao dịch cho vay đều được viết giấy vay nợ rõ ràng, hai bên thoả thuận lãi suất vay là 4-5%/tháng. Ban đầu, ông Quyền vẫn duy trì trả lãi đều theo giấy vay nợ. Tuy nhiên, đến khi không còn đủ năng lực tài chính, ông Quyền đã lập tức bỏ trốn nhằm chiếm đoạt khoản tiền vay được từ các nạn nhân.
Thông tin từ cơ quan chức trách, bị can đã vay tổng cộng 59,5 tỷ đồng. Số tiền đã trả lãi rơi vào 2,6 tỷ đồng, tức là tổng số tiền còn nợ rơi vào khoảng 56 tỷ đồng.
Sau nhiều lần đòi nhưng không được trả tiền, các nạn nhân đã gửi đơn tố giác lên Cơ quan Điều tra (CQĐT) Công an TP. Hà Nội. CQĐT đã quyết định khởi tố bị can về tội “Lạm dụng chiếm đoạt tài sản”.
Do liên tục chịu sức ép bị người cho vay và chính quyền, bị cáo Quyền đã bỏ trốn sang nước ngoài (Mozambique) vào tháng 11/2013 và trở thành đối tượng bị truy nã quốc tế.
Đến ngày 18/3 vừa rồi, ông Quyền bị cơ quan chức năng tại Tanzania phát hiện và trục xuất về Việt Nam. Ngày 3/4, Công an TP. Hà Nội đã bắt giữ bị can ngay tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.
Một trong số các nạn nhân cho biết từng sang tận Mozambique tìm bị can để đòi lại số tiền 5 tỷ đồng đã cho ông Quyền vay trước đó và lấy lại được khoảng 20.000 USD (gần 490 triệu đồng). Một số bị can khác cũng đã cung cấp nhiều giấy vay tiền cho cơ quan chức năng để đề nghị CQĐT xử lý nghiêm hành vi của bị can và giúp các nạn nhân lấy lại số tiền.
(VNF) - Số tiền người dân bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên mạng năm 2023 tăng 1,5 lần so với năm 2022. Cơ quan chức năng cũng đưa ra những cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản phổ biến của tội phạm trên không gian mạng để người dân phòng tránh.
(VNF) - Doanh thu chục ngàn tỷ đồng, liên tục mở rộng hệ thống kinh doanh mới trong vài năm trở lại đây như Nous,De la Sól, Apex… và văn phòng đại diện tại Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Nam Định. Nhưng Sunlife van trong tình trạng thua lỗ nhiều năm, “đóng thuế” cho nhà nước liên tiếp 0 đồng.
(VNF) - Ramond Holdings vừa xuất hiện trên thị trường với tư cách nhà phát triển bất động sản với các dự án liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Đáng chú ý, 3 cổ đông lớn của công ty gồm bà Phạm Thị Lan Phương và 2 người con của ông Đỗ Anh Dũng - cựu Chủ tịch Tân Hoàng Minh.
(VNF) - Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq ngày 12/5 cho biết các công ty Trung Quốc đã thắng thêm 5 gói thầu để thăm dò các mỏ dầu và khí đốt của Iraq, khi vòng cấp phép thăm dò hydrocarbon của quốc gia Trung Đông này tiếp tục bước sang ngày thứ hai.
(VNF) - Khách hàng mua bảo hiểm năm thứ 2, đã qua thời gian chờ và nằm trong phạm vi bảo hiểm "chi trả" 100%, đi cắt polyp đại tràng có gây mê tại phòng khám đa khoa Thu Cúc. Tuy nhiên, khi gửi hồ sơ để làm thanh toán thì VBI từ chối chi trả với lý: Đây là thủ thuật, không phải phẫu thuật.
(VNF) - Kể từ khi Nghị định 24 ra đời, doanh thu của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) liên tục giảm mạnh. Năm 2024, thay vì vàng miếng, SJC chọn tập trung vào mảng kinh doanh trang sức.
(VNF) - Mitsubishi Xpander tiếp tục giữ "ngôi vương" trong bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2024. Trong khi đó, mẫu sedan "quốc dân" Toyota Vios quay trở lại cuộc đua với vị trí thứ 3 và đứng đáy bảng xếp hạng là Honda CR-V.
(VNF) - "Cao Xà Lá" là tên viết tắt của loạt nhà máy cao su, xà phòng, thuốc lá trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Tại khu vực này sẽ xây các khu đô thị mới với quy mô dân số dự kiến 46.000 người.