Giới chính trị gia Anh kêu gọi thắt chặt quy định với ‘vùng đất vô pháp’ Big Tech
Quỳnh Anh -
14/12/2021 15:07 (GMT+7)
(VNF) - Theo CNBC, một nhóm nhà lập pháp Anh cho rằng cần phải thực hiện "những thay đổi lớn" đối với Dự luật An toàn Trực tuyến sắp tới của Vương quốc Anh, vì trong đó có những điều luật sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới Big Tech, nhằm làm cho Internet trở thành một nơi an toàn hơn cho người dân Anh.
Dự luật An toàn Trực tuyến được công bố vào tháng 12/2020, là kết quả của 18 tháng tham vấn, ra đời trong bối cảnh EU chuẩn bị giới thiệu luật mới nghiêm khắc hơn dành cho các "đại gia" công nghệ để buộc các công ty này phải gỡ bỏ những nội dung không phù hợp trên nền tảng của mình.
Theo quy định của dự luật được công bố hồi năm 2020, công ty nào vi phạm sẽ phải thực hiện án phạt tối đa 18 triệu bảng Anh hoặc 10% doanh thu toàn cầu hàng năm tuỳ theo mức vi phạm. Việc xử lý vi phạm do Ofcom, cơ quan phụ trách truyền thông của Anh, thực hiện.
Tuy vậy, ngày 13/12 vừa qua, một số nhà lập pháp lo ngại rằng các đề xuất hiện tại của dự luật chưa đủ chặt chẽ và đề nghị chính phủ thực hiện những thay đổi khác, ví dụ như có thêm nhiều tội danh vi phạm hơn.
Cụ thể, ủy ban chung của nghị viện Vương quốc Anh kêu gọi dự luật có thêm các điều khoản về xử phạt các nội dung bao gồm quảng bá hành vi tự làm hại bản thân trên mạng, nội dung khiêu dâm deepfake (khiêu dâm do AI tạo ra) và nhắm mục tiêu vào những người mắc chứng động kinh bằng những hình ảnh trực tuyến.
Ông Damian Collins, nhà lập pháp và là chủ tịch ủy ban, cho biết: “Chúng ta cần dành thời gian cho việc này. Những gì bất hợp pháp ngoài đời cũng nên có quy định trên mạng”.
Ông Damian nói thêm: “Big Tech đã là vùng đất vô pháp quá lâu. Việc thiếu các quy định trực tuyến đã khiến quá nhiều người dễ bị lạm dụng, lừa đảo, bạo lực và thậm chí trong một số trường hợp có thể mất mạng”.
Bên cạnh việc có thêm các quy định mới chặt chẽ hơn cho dự luật, uỷ ban chung nghị viện Anh còn đề nghị chính phủ nên trao cho Ofcom nhiều quyền hơn để điều tra, kiểm toán và phạt Big Tech, đồng thời nói thêm rằng cơ quan này cũng có thể đặt ra các tiêu chuẩn mà Big Tech sẽ phải tuân theo.
“Kỷ nguyên tự điều chỉnh của các công ty công nghệ lớn đã kết thúc. Các công ty phải chịu trách nhiệm rõ ràng về các dịch vụ mà họ đã tạo ra và thu lợi nhuận, đồng thời phải chịu trách nhiệm về các quyết định mà họ đưa ra”, ông Collins phát biểu.
Ngoài Ofcom, Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường và Văn phòng Ủy viên Thông tin cũng có khả năng phạt tiền và áp dụng các hình phạt đối với các công ty công nghệ.
Ở thời điểm hiện tại, các nền tảng công nghệ lớn trên thế giới như Facebook, Instagram, YouTube, Twitter và TikTok đều đang bị các nhà lập pháp ở nhiều nơi trên thế giới lên án vì để những nội dung độc hại xuất hiện trên nền tảng.
Dù các đại diện Big Tech đã hứa hẹn cố hết sức để loại bỏ các nội dung này, nhưng lời hứa và những biện pháp chưa mấy quyết liệt này dường như không nhận được nhiều sự đồng tình của giới lập pháp, bao gồm cả ở Anh. Chính vì vậy, giới chức Anh đang cố gắng hết sức để kiềm chế “vùng đất vô pháp”, trả lại không gian mạng trong sạch cho người dùng.
(VNF) - Theo Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035 với đặc trưng Đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo.
(VNF) - Thanh toán không dùng tiền mặt tăng trưởng rất mạnh. Hiện hơn 87% người trưởng thành sở hữu tài khoản thanh toán. Trong khi đó, giao dịch qua ATM giảm nhanh.
(VNF) - Về phương pháp xác định chỉ tiêu dân số đối với chung cư hỗn hợp làm nhà ở thương mại, Hà Nội quy định căn hộ 2 phòng ở có diện tích từ trên 45m2 đến 70m2 được tính 2 người.
Sau 34 năm bị bắt giam oan về các tội lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, ông Lâm Hồng Sơn (68 tuổi, Việt kiều Mỹ) đã được Viện KSND và Công an của tỉnh An Giang, Công an tỉnh Long An công khai xin lỗi.
(VNF) - Dù NHNN đã bán ra 1,8 tấn nhưng giá vàng miếng SJC vẫn đắt đỏ, mức chênh còn gần gấp đôi so với trước đấu thầu. Nhiều chuyên gia cho rằng đấu thầu vàng chưa phát huy hiệu quả, chỉ là giải pháp tình thế.
(VNF) - Hiện nay, các công ty chứng khoán (CTCK) sử dụng công nghệ như một “bàn đạp” quan trọng để thu hút khách hàng. Nhiều công ty sẵn sàng hy sinh lợi nhuận ở mảng môi giới để tiếp cận nhiều nhà đầu tư hơn, từ đó bán chéo các sản phẩm như cho vay margin, tư vấn đầu tư hay quản lý tài sản.
(VNF) - Dù đã thanh toán 100% tiền mua nhà nhưng hơn 3 năm qua, hàng chục hộ dân sinh sống tại Khu nhà ở MHDI – 1, đường Lê Đức Thọ vẫn “dài cổ” chờ sổ đỏ.
(VNF) - Phó giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hưng khẳng định, việc số hoá và công khai các quy hoạch có ý nghĩa quan trọng, giúp nhà đầu tư (NĐT) hình dung được không gian phát triển của tỉnh, từ đó có thể nghiên cứu rót vốn vào các lĩnh vực giàu tiềm năng.
(VNF) - Các ngân hàng thúc giục khách hàng đăng ký thông tin sinh trắc học và khuyến cáo khách cần cập nhật thông tin trước 1/7/2024 để không bị gián đoạn giao dịch.
(VNF) - Golf không còn là một bộ môn thể thao quá xa lạ tại Việt Nam. Hiện nay, có tổng cộng gần 80 sân đang hoạt động trên toàn quốc, trong đó, nhiều sân golf được đầu tư xây dựng với diện tích lớn quy mô 36 - 54 hố, đạt chuẩn quốc tế.