Bất động sản

Hà Nội: Toàn cảnh dự án Sky View Plaza 'đắp chiếu' nhiều năm, chủ đầu tư nợ thuế

(VNF) - Mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương Mại Thăng Long (dự án Sky View Plaza) tiếp tục bị Cục Thuế Hà Nội bêu tên vì nợ thuế hàng chục tỷ đồng.

Hà Nội: Toàn cảnh dự án Sky View Plaza 'đắp chiếu' nhiều năm, chủ đầu tư nợ thuế

Phiến đá lớn ngay chân toà nhà có chữ: "Thái Sơn Thạch Cảm Đương" (dùng để trấn áp những điều không may, trừ bỏ tà khí).

Cục Thuế TP Hà Nội đã thực hiện công khai thông tin 4.383 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước đến thời điểm khóa sổ ngày 31/12/2022 với số tiền hơn 9.250 tỷ đồng. Chiếu theo danh sách nợ thuế có nhiều cái tên quen thuộc trong giới bất động sản, trong đó có Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương Mại Thăng Long với tổng nợ thuế đến ngày 31/12/2022 là 32,8 tỷ đồng, đến cuối tháng 3/2023 số nợ trên vẫn còn nguyên.

Dự án Imperial Plaza 360 Giải Phóng là khu hỗn hợp nhà ở, dịch vụ công cộng, văn phòng và trường học tại 360 đường Giải Phóng (phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội) do Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư và thương mại Thăng Long làm chủ đầu tư.

 

Sky View Plaza nằm trong tổ hợp Imperial Plaza 360 Giải Phóng khởi công năm 2017, xây đến tầng 14 và bỏ hoang. Trước đó, nhiều khách hàng đã đặt tiền mua nhà phải ôm hận khi đến hạn giao nhà vẫn chưa được nhận, thanh lý hợp đồng để nhận lại tiền cũng không xong.

Dự án có tổng quy mô 3,67ha. Giai đoạn 1 gồm 3 tòa IP1, IP2 và IP3 - chung cư Imperial Plaza đã đi vào sử dụng; Giai đoạn 2 chủ đầu tư tiếp tục xây dựng tòa IP4 (tòa HH3) - chung cư Sky view Plaza.

Chung cư Sky view Plaza từng được quảng bá xây dựng trên diện tích đất hơn 4.800m2, chiều cao 35 tầng với điểm nổi bật gồm 5 tầng hầm để xe rộng rãi, bể bơi trong nhà 250m2 và khu thương mại dịch vụ tại tầng 1.

Dự kiến sẽ có khoảng 900 căn hộ, được trang bị đầy đủ nội thất liền tường cao cấp, hưởng trọn tiện ích cao cấp của toàn dự án.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, dự án vẫn bất động và không hề có dấu hiệu thi công nào.

Theo dự kiến của chủ đầu tư, dự án có tiến độ hoàn thiện xây thô dự kiến là tháng 3/2020, hoàn thiện và bàn giao nhà vào tháng 12/2020.

Dưới đây là một số hình ảnh dự án:

 

Các dãy nhà liền kề mới xây phần thô cũng trong tình trạng hoang hoá, xuống cấp nghiêm trọng.

Nhiều miệng cống không được che chắn.

Rác thải và vật liệu xây dựng bị chất đống nhiều nơi trong dự án.

 

Tin mới lên