Nhóm nhà đầu tư muốn xây siêu trung tâm dữ liệu 2 tỷ USD ở TP.HCM
(VNF) - TP.HCM có văn bản gửi chính phủ về việc nhóm nhà đầu tư đề xuất dự án siêu trung tâm dữ liệu (Hyperscale Data Center) trị giá khoảng 2 tỷ USD.
Theo Tân Hoa Xã, dự án được triển khai tại vùng biển ven bờ Thượng Hải, gần Khu thương mại tự do thí điểm đặc biệt Lin-gang, đánh dấu nỗ lực tiên phong trong việc kết hợp cơ sở hạ tầng điện toán với năng lượng tái tạo nhằm đáp ứng nhu cầu điện toán ít carbon đang gia tăng trên toàn cầu.
Ngày 10/6, Ủy ban hành chính Khu thương mại tự do thí điểm Lin-gang, Tập đoàn đầu tư đặc khu kinh tế Lin-gang Thượng Hải và Công ty TNHH Công nghệ Hicloud Thượng Hải đã ký thỏa thuận hợp tác ba bên, chính thức khởi động dự án.

Ông Trần Kim Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban hành chính Lin-gang, cho biết dự án đặt mục tiêu xây dựng mô hình chuẩn mực cho trung tâm dữ liệu xanh. “Sự kết hợp giữa hạ tầng điện toán thế hệ mới và các kịch bản ứng dụng AI sẽ củng cố vị thế của Lin-gang như trung tâm toàn cầu về dòng chảy dữ liệu xuyên biên giới, điện toán AI và kết nối thông minh”, ông nhấn mạnh.
Theo thỏa thuận, Hicloud sẽ đầu tư ban đầu 1,6 tỷ nhân dân tệ (khoảng 222,7 triệu USD) vào dự án hai giai đoạn mang tên “UDC Thượng Hải Lin-gang”. Cụm dữ liệu dưới nước này có công suất thiết kế 24 megawatt (MW), tích hợp năng lượng tái tạo, công nghệ làm mát tiên tiến và khả năng xử lý dữ liệu xuyên biên giới.
Ông Tô Dương, Tổng giám đốc Hicloud, cho biết trung tâm sẽ sử dụng các mô-đun dữ liệu được làm mát bằng nước biển và vận hành hoàn toàn nhờ năng lượng gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu năng lượng bền vững và không phát thải carbon.
Giai đoạn đầu, một cơ sở trình diễn công suất 2,3 MW đã được Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia công nhận là mô hình đổi mới xanh, ít carbon cấp quốc gia và dự kiến đưa vào hoạt động vào tháng 9. Ở giai đoạn hai, công suất sẽ được nâng lên 24 MW, với hệ số hiệu quả sử dụng điện (PUE) dưới 1,15 – mức chuẩn về tiết kiệm năng lượng – trong đó trên 90% điện năng đến từ các trang trại gió ngoài khơi.
Ông Tô Dương cho biết hệ thống làm mát bằng nước biển tự nhiên giúp giảm tiêu thụ điện làm lạnh từ mức 40–50% tổng năng lượng xuống dưới 10%, nhờ đó cắt giảm 30–40% tổng điện năng so với hệ thống làm mát trên đất liền. Ngoài ra, việc đặt trung tâm dưới biển cũng giúp tiết kiệm quỹ đất vốn đang khan hiếm ở các thành phố lớn.
Theo kế hoạch phát triển công bố tháng 10/2023, Trung Quốc đặt mục tiêu tăng tổng năng lực điện toán quốc gia thêm 30% vào năm 2025, đạt mức 300 EFLOPS. Dự án Lin-gang được thiết kế dựa trên kết quả thử nghiệm trung tâm dữ liệu dưới nước tại Lingshui, tỉnh Hải Nam – một cột mốc quan trọng trong việc khai thác tài nguyên biển để phát triển điện toán thế hệ mới.

UDC Hải Nam, đi vào vận hành từ tháng 12/2022, đặt các mô-đun dữ liệu ở độ sâu trên 30 mét dưới biển, đạt công suất tính toán hơn 675 PFlops – tương đương trung tâm dữ liệu cỡ trung bình trên đất liền. Theo Hicloud, năng lực này tương đương 30.000 máy tính chơi game cao cấp hoạt động cùng lúc, xử lý khối lượng công việc mà một máy tính cá nhân phải mất cả năm mới hoàn thành.
Khác với dự án thử nghiệm “Natick” của Microsoft tại Scotland năm 2015, vốn chỉ dừng ở mức kiểm chứng tính khả thi, dự án Hải Nam được xem là bước triển khai thương mại đầu tiên trên thế giới. Đáng chú ý, từ khi vận hành đến nay, hệ thống không ghi nhận lỗi máy chủ nào và không cần bảo trì tại chỗ.
“Những gì đạt được ở Hải Nam là nền tảng để Lin-gang trở thành phiên bản nâng cấp 2.0. Lần này, chúng tôi có nguồn điện gió ngoài khơi, giúp dự án xanh hơn và có tính thương mại cao hơn”, ông Tô Dương khẳng định.
Theo ông, trung tâm mới sẽ trở thành hạt nhân của hệ sinh thái công nghiệp phục vụ AI, 5G, Internet vạn vật (IoT) công nghiệp và thương mại điện tử xuyên biên giới. Ngoài ra, Hicloud còn định hướng khai thác các dịch vụ dữ liệu xuyên biên giới cho thương mại quốc tế, vận tải cao cấp và thương mại điện tử.
(VNF) - TP.HCM có văn bản gửi chính phủ về việc nhóm nhà đầu tư đề xuất dự án siêu trung tâm dữ liệu (Hyperscale Data Center) trị giá khoảng 2 tỷ USD.
(VNF) - Trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số hiện nay, cuộc đua phát triển trung tâm dữ liệu (Data Center) tại Việt Nam ngày càng sôi động, với sự tham gia của những doanh nghiệp công nghệ hàng đầu như Viettel, VNPT, FPT, CMC, VNG…
(VNF) - Công ty Cổ phần VNG chính thức khai trương trung tâm dữ liệu mới ở khu chế xuất Tân Thuận (quận 7, TP. HCM). Bước đầu, VNG Data Center sẽ cung cấp 410 tủ rack (tủ lắp đặt servers), sau đó sẽ mở rộng lên đến 1.600 tủ rack, quy mô này thuộc hàng lớn nhất Việt Nam.
(VNF) - Các trung tâm tài chính quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp hạ tầng giao dịch, phát triển các công cụ tài chính carbon, tăng tính thanh khoản và thúc đẩy minh bạch thông tin.
(VNF) - Từ dòng vốn đầu tư, hành vi tiêu dùng đến hoạt động xuất khẩu, ESG đang tạo ra những áp lực thay đổi chưa từng có đối với doanh nghiệp Việt Nam.
(VNF) - Hạn ngạch phát thải khí nhà kính của ba ngành nhiệt điện, sắt thép, xi măng giai đoạn 2025-2026 là 511 triệu tấn CO2e - dự kiến được giao dịch ngày đầu tiên vào 29/6.
(VNF) - Theo Thông tư 31 vừa ban hành, khu vực sạc ô tô điện hoặc khu vực sạc hỗn hợp không được vượt quá 1.500m2 tại tầng nổi và 1.200m2 tại tầng bán hầm hoặc tầng hầm.
(VNF) - Một số công ty chứng khoán đã chính thức hoàn tất thủ tục tham gia hai hệ thống nền tảng của thị trường carbon trong nước, đánh dấu bước khởi động của một cấu phần tài chính mới gắn với lộ trình chuyển đổi xanh và cam kết phát thải ròng bằng "0" của Việt Nam.
(VNF) - TP.HCM đẩy mạnh chuyển đổi số lĩnh vực giao thông công cộng và dự kiến toàn bộ xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh trên địa bàn là xe buýt điện.
(VNF) - EU đang thu hẹp khả năng miễn trừ CBAM và mở rộng hàng rào carbon sang nhiều lĩnh vực mới, tạo áp lực ngày càng lớn lên các doanh nghiệp xuất khẩu trong cuộc đua giảm phát thải.
(VNF) - Bộ trưởng Giao thông Vận tải và Đường bộ Nitin Gadkari mới đây đã phê duyệt các quy định cho phép sử dụng nhiên liệu E100 trong phương tiện giao thông đường bộ
(VNF) - Từ xi măng, thép đến nông nghiệp và lâm nghiệp, thị trường carbon đang tạo ra cả áp lực lẫn cơ hội cho doanh nghiệp. Trong cuộc chơi mới này, giá trị tín chỉ carbon không còn đồng nhất khi cùng một lượng CO₂ giảm phát thải có thể được định giá khác nhau tới 5 lần trên thị trường.