Lãnh đạo FPT Shop, Hoàng Hà mobile, Mai Nguyên... nói gì về điện thoại của Vingroup?

Minh Tâm - 15/12/2018 12:10 (GMT+7)

(VNF) - Lãnh đạo FPT Shop cho rằng quyết định sản xuất điện thoại của Vingroup "là một quyết định đầu tư rất dũng cảm và hơi có phần mạo hiểm". Giám đốc chuỗi cửa hàng Mai Nguyên thì nhận định "Vsmart đánh rất rộng chứ không phải như một số thương hiệu khác".

VNF
Điện thoại Vsmart Active 1+ của Vingroup. Ảnh: VnReview

Ngày 14/12 vừa qua, tại Tòa tháp Landmark 81 – TP. HCM, Công ty VinSmart (Tập đoàn Vingroup) đã chính thức công bố 4 mẫu điện thoại thông minh Vsmart đầu tiên. Các sản phẩm Vsmart sử dụng hệ điều hành VOS phát triển trên nền tảng Android, có giá từ 2,5-6,3 triệu đồng/sản phẩm.

Cụ thể, Vsmart Joy 1 có giá 2,49 triệu đồng; Vsmart Joy 1+ có giá 3,39 triệu đồng; Vsmart Active 1 có giá 4,99 triệu đồng; cuối cùng là Vsmart Active 1+ có giá 6,29 triệu đồng.

Đặc biệt, điện thoại Vsmart sẽ lần lượt được đưa tới hơn 3.000 cửa hàng thuộc các chuỗi cửa hàng điện thoại di động lớn như Thế giới di động, FPT Shop, Viễn Thông A, Viettel Store, VinPro, Nguyễn Kim…, hơn 1.500 cửa hàng tự doanh và hệ thống các kênh bán hàng trực tuyến.

Ông Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail (doanh nghiệp sở hữu chuỗi cửa hàng FPT Shop) chia sẻ rằng ông không tin việc ra mắt điện thoại Vsmart chỉ sau vài tháng triển khai là có thể xảy ra. "Vì đây là việc chưa bao giờ có tiền lệ", ông Việt Anh cho hay.

"Tôi làm trong ngành này cũng lâu, đã đi thăm nhiều nhà máy của các hãng điện thoại lớn nên tôi cũng biết được mức độ phức tạp của việc xây dựng một cơ sở sản xuất điện thoại thông minh. Chính vì vậy, chỉ trong vòng 3-4 tháng mà Vsmart làm ra được một nhà máy như thế này thì đúng là một sự thần kỳ. Tôi nghĩ những gì Vingroup và Vsmart làm được đã khơi dậy niềm tự hào của người Việt Nam", lãnh đạo chuỗi cửa hàng FPT Shop cho biết.

Ông Nguyễn Việt Anh nhấn mạnh nhà máy Vsmart là nhà máy đầu tiên của doanh nghiệp Việt Nam thực sự sản xuất từ A đến Z.

Theo ông Việt Anh, ngày xưa thì nhiều nhà máy gọi là made in Việt Nam mà chỉ mua bo mạch về rồi lấy mấy cái màn hình, linh kiện để lắp ráp thành cái điện thoại. "Còn ở đây thì đúng là chúng ra có dây chuyền đi từ đầu, từ sản xuất bảng mạch điện tử (SMT), từ bảng mạch chưa in rồi lắp con chip, con IC lên thì chúng ta đã làm chủ công nghệ để sản xuất từ đầu đến cuối, có nghĩa là cái hàm lượng made in Việt Nam rất cao", ông nói.

Phó Tổng giám đốc FPT Retail cho rằng cách làm của Vsmart khi xây dựng một chuỗi sản xuất điện thoại mà Vsmart là chủ chuỗi để thu hút các nhà cung cấp tham gia là hướng đi hoàn toàn đúng. Theo ông, Việt Nam chưa xây dựng được ngành công nghiệp điện tử, rồi ô tô xe máy hay cái gì cả, chỉ làm thuê, cung cấp công nhân cho doanh nghiệp các nước đến sản xuất.

Vị này đánh giá, việc Vingroup đầu tư vào một nhà máy trong lĩnh vực sản xuất điện thoại thông minh và sở hữu công nghệ sản xuất hiện đại "là một quyết định đầu tư rất dũng cảm và hơi có phần mạo hiểm. Bởi với những người làm kinh doanh đơn thuần, bỏ ra một số tiền đầu tư không nhỏ, làm một cách rất bài bản mà chưa biết được đầu ra như thế nào, thì trường chấp nhận ra sao thì thực sự là một quyết định cực kỳ dũng cảm và phi thường".

Ông Hoàng Hữu Huỳnh, Giám đốc chuỗi cửa hàng Hoàng Hà mobile thì đánh giá nhà máy VinSmart "hơn hẳn HTC và Blackberry, ngang ngửa với LG ngay tại trụ sở chính tại Hàn Quốc".

"Không chỉ riêng Hoàng Hà mobile, mà các đại lý khác cũng vậy thôi, các sản phẩm của Vsmart rất đáng chờ đợi, hơn nữa Vsmart là sản phẩm mang thương hiệu Việt, đó cũng là một lợi thế để chiếm được lòng tin của người tiêu dùng", Giám đốc Hoàng Hà mobile nhìn nhận.

Ông Huỳnh đánh giá năng lực tự sản xuất của Vsmart với 5 triệu chiếc/năm là khổng lồ, chiếm khoảng 1/4 thị trường.

Lãnh đạo chuỗi Hoàng Hà mobile nhận định Vingroup có thể sẽ chấp nhận hi sinh phần cứng, bán ra giá có sức cạnh tranh để sớm chiếm lĩnh thị trường, từ đó "ăn" được phần mềm. "Tiềm năng còn rất lớn ở phía trước đủ để Vsmart tung hoành". ông nói.

Ông Hoàng Hữu Huỳnh cho rằng Vsmart chỉ cần bán bằng giá điện thoại Trung Quốc, rồi với chế độ hậu mãi vượt trội hơn, Vsmart sẽ thắng.

Nói về mức giá điện thoại Vsmart, ông Mai Triều Nguyên, Giám đốc chuỗi cửa hàng Mai Nguyên Luxury Mobile đánh giá là "rất tốt, so với mặt bằng chung trên thị trường thì đang rẻ hơn từ 20% - 30% tuỳ sản phẩm". Theo ông Nguyên, một điểm cộng nữa cho Vsmart là thời gian bảo hành dài hơn những hãng khác 6 tháng cộng với chuỗi bảo hành rộng khắp.

"Một sản phẩm vừa ra mắt mà đã đầu tư được chuỗi bảo hành và các điểm tiếp nhận bảo hành rộng lớn lên tới 500-600 điểm như vậy, rồi chương trình hậu mãi, mang tới rất nhiều các điểm trải nghiệm ở khắp mọi nơi, từ những cửa hàng di động dưới huyện, những địa phương nhỏ lẻ, tức là Vsmart đánh rất rộng chứ không phải như một số thương hiệu khác", ông Mai Triều Nguyên nói.

Giám đốc chuỗi cửa hàng Mai Nguyên cho rằng thị trường Việt Nam "dễ mà khó, khó mà dễ". Theo ông, nhiều thương hiệu vào Việt Nam đã thất bại do họ chưa am hiểu thị trường và quyết tâm chưa cao, nhưng lại dễ cho những thương hiệu am hiểu thị trường Việt Nam và quyết tâm, máu lửa, làm nghiêm túc, bài bản.

Còn theo quan điểm của ông Đặng Duy Huy, Chủ tịch HNam Mobile, sở hữu chuỗi cửa hàng HNam mobile thì Vsmart đang nắm lợi thế về thương hiệu, quan trọng là ra được sản phẩm chất lượng, giá cả phù hợp với người tiêu dùng.

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.