Linh vật ngựa: Điểm hút khách dịp Tết bên sông Hàn

Khánh Hồng - 16/02/2026 07:45 (GMT+7)

(VNF) - Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, khu vực ven sông Hàn và trục đường Bạch Đằng (phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng) nhộn nhịp người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh cùng cặp linh vật ngựa “Kim mã hợp nhất” và “Kim mã 4.0”.

Ngày 15/2 (28 tháng Chạp), dòng người và du khách đổ về trung tâm TP. Đà Nẵng, đặc biệt trên trục đường Bạch Đằng (phường Hải Châu), để du xuân và chiêm ngưỡng cặp linh vật ngựa mừng Tết Bính Ngọ 2026.
Không gian ven sông Hàn trở thành điểm hội tụ thị giác khi hai tác phẩm “Kim mã hợp nhất” và “Kim mã 4.0” được lắp đặt, tạo điểm nhấn mỹ thuật cho diện mạo đô thị những ngày giáp Tết.
Trục đường Bạch Đằng nhộn nhịp người tham quan, chụp ảnh. Sự kiện trang trí linh vật không chỉ mang ý nghĩa văn hóa mà còn góp phần kích hoạt không khí thương mại – dịch vụ dịp cao điểm cuối năm.
Khu vực đuôi Cầu Rồng, đối diện Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, thu hút đông đảo người dân check-in cùng linh vật “Kim mã 4.0”.
Tạo hình hiện đại của “Kim mã 4.0” được ví như “chiến mã công nghệ”, biểu tượng cho tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng bứt phá của thành phố biển.
Linh vật “Kim mã 4.0” cao khoảng 4,3m, dài 5,1m, bề rộng phần đế 2,6m, nổi bật trong không gian đô thị ven sông Hàn – khu vực được định hướng phát triển thành trung tâm dịch vụ, du lịch và kinh tế số.
Đường nét gọn gàng, khỏe khoắn cùng phong cách tạo hình đương đại của “Kim mã 4.0” truyền tải thông điệp về tốc độ, khả năng thích ứng và chiến lược chuyển đổi số của Đà Nẵng trong giai đoạn mới. Việc đặt linh vật tại đuôi Cầu Rồng – công trình biểu tượng của thành phố,, góp phần củng cố hình ảnh một đô thị trẻ trung, sáng tạo, hướng đến mô hình đô thị thông minh.
Đối diện “Kim mã 4.0”, tại công viên Cầu Rồng trên đường Bạch Đằng, thành phố bố trí tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa trong tư thế phi nước đại, gợi liên tưởng đến tinh thần quật khởi và ý chí phát triển.
Tượng được mạ bạc toàn bộ, tạo hiệu ứng ánh kim nổi bật cả ban ngày lẫn khi lên đèn ban đêm, bổ sung sắc thái sang trọng cho không gian cảnh quan trung tâm.
Tại khu vực sàn vỉa hè trước cầu chữ T, đối diện Bảo tàng Đà Nẵng, linh vật “Kim mã hợp nhất” trở thành điểm dừng chân của nhiều người dân và du khách trong những ngày cuối năm.
“Kim mã hợp nhất” (kích thước khoảng 3,7m x 3,8m x 1,5m) được ghép từ các khối chữ nghệ thuật mang tên TP Đà Nẵng cùng 94 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp (23 phường, 70 xã và đặc khu Hoàng Sa). Tác phẩm của nghệ nhân Đinh Văn Tâm (Quảng Trị) tạo nên “câu chuyện thị giác” về hành trình phát triển của thành phố, từ nền tảng đoàn kết hôm nay đến tương lai năng động, bền vững và gia tăng giá trị.
Ngắm linh vật ngựa ghép từ tên 94 xã, phường, đặc khu của Đà Nẵng

Ngắm linh vật ngựa ghép từ tên 94 xã, phường, đặc khu của Đà Nẵng

Tiêu điểm
(VNF) - Linh vật ngựa được ghép từ các mảnh sắt khắc tên 94 xã, phường, đặc khu của TP. Đà Nẵng đặt bên bờ sông Hàn nhằm trang trí Tết.