Muốn tăng trưởng cao, Việt Nam phải giải bài toán thiếu vốn 50 tỷ USD mỗi năm

Gia Phúc - 08/07/2026 07:30 (GMT+7)

(VNF) - Theo TS Bùi Văn Huy - Phó Chủ tịch HĐQT FIDT, thách thức lớn nhất của nền kinh tế Việt Nam trong 5 năm tới là bài toán huy động nguồn vốn phục vụ tăng trưởng. Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) cần được thiết kế để giải quyết ngay những nhu cầu cấp thiết về vốn, đồng thời mở đường cho các lĩnh vực giàu tiềm năng như quản lý gia sản, phát triển sản phẩm tài chính và nguồn nhân lực chất lượng cao.

TS. Bùi Văn Huy đặt ra một câu hỏi đáng chú ý: Khi nền kinh tế đang đối mặt với nhu cầu vốn lên tới 38,5 triệu tỷ đồng trong 5 năm tới và thiếu bình quân khoảng 50 tỷ USD vốn mỗi năm để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng, vì sao IFC chưa được định hình như một "cửa ngõ" thu hút dòng vốn quốc tế để giải quyết bài toán cấp bách này?

Bên cạnh đó, ông cũng phân tích tiềm năng của thị trường quản lý gia sản, những khoảng trống về hành lang pháp lý, sản phẩm tài chính và nguồn nhân lực mà Việt Nam cần sớm hoàn thiện nếu muốn xây dựng một trung tâm tài chính có sức cạnh tranh trong khu vực.

Trung tâm Tài chính quốc tế: Lời giải quan trọng cho bài toán 38,5 triệu tỷ đồng vốn đầu tư

Trung tâm Tài chính quốc tế: Lời giải quan trọng cho bài toán 38,5 triệu tỷ đồng vốn đầu tư

Video
(VNF) - Theo TS Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế không chỉ nhằm thu hút dòng vốn toàn cầu mà còn tạo kênh dẫn vốn mới, thử nghiệm các mô hình tài chính hiện đại để tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh Việt Nam là nước đi sau.
Cùng chuyên mục
Tin khác