Mỹ duy trì lệnh chống công nghệ Trung Quốc của ông Trump
Minh Phụng -
28/02/2021 09:12 (GMT+7)
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ cho phép quy định của chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump nhằm chống các mối đe dọa công nghệ từ Trung Quốc có hiệu lực từ tháng tới.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ cho phép quy định của chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump nhằm chống các mối đe dọa công nghệ từ Trung Quốc có hiệu lực từ tháng tới.
Theo Wall Street Journal, quy định được đưa ra từ tháng 11/2020 tạo điều kiện cho Bộ Thương mại Mỹ cấm các giao dịch kinh doanh công nghệ bị coi là đe dọa an ninh quốc gia. Đây là một phần trong nỗ lực của chính quyền ông Trump nhằm bảo vệ chuỗi cung ứng của Mỹ.
Các công ty công nghệ, viễn thông, tài chính… của Mỹ cho rằng biện pháp của ông Trump có thể hạn chế đổi mới và sự cạnh tranh. Đại diện các doanh nghiệp bày tỏ hi vọng chính quyền Tổng thống Biden sẽ hoãn áp dụng quy định này.
Tuy nhiên, nguồn tin của WSJ khẳng định chính quyền ông Biden sẽ cho phép quy định trên có hiệu lực từ tháng 3. Các quan chức Nhà Trắng lo ngại việc cản trở quy định này sẽ khiến chính quyền ông Biden bị xem là “mềm yếu” với Trung Quốc.
Một đại diện của Bộ Thương mại Mỹ cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục tiếp nhận phản hồi của giới doanh nghiệp về quy định trên cho đến ngày 22/3. Sau ngày này, quy định sẽ có hiệu lực. Nhà Trắng không đưa ra bất kỳ bình luận gì.
Theo thống kê của Bộ Thương mại Mỹ, quy định này có thể ảnh hưởng tới hoạt động của 4,5 triệu doanh nghiệp Mỹ. Các công ty này sẽ phải xin giấy phép của chính phủ để mua hàng và thực hiện các thỏa thuận có liên quan đến những công nghệ phức tạp.
Chính quyền ông Biden sẽ giám sát chặt chẽ các giao dịch công nghệ có liên quan đến các hạ tầng quan trọng của Mỹ, các mạng lưới và dịch vụ vệ tinh, dữ liệu, phần mềm Internet, công nghệ vi tính cấp cao, máy bay không người lái, hệ thống tự hành hoặc robot…
Năm ngoái, chính quyền cựu Tổng thống Trump đã ra lệnh cấm doanh nghiệp Mỹ làm ăn với một số công ty công nghệ Trung Quốc như Huawei, WeChat… Theo WSJ, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ thừa nhận đối mặt nhiều rủi ro công nghệ từ Trung Quốc, bao gồm nguy cơ bị đánh cắp bản quyền sở hữu trí tuệ, dữ liệu y tế và tài chính…
(VNF) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị liên quan. Đồng thời, đơn vị này cũng đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Lệnh khám xét đối với 9 bị can liên quan để điều tra, làm rõ.
(VNF) - Công ty Cổ phần PVI (PVI Holdings) sẽ tiến hành chia cổ tức 2023 với mức 32% và năm 2024, PVI đặt mục tiêu chi trả cổ tức bằng
tiền mặt tối thiểu 28,5%. Với mức cổ tức này, PVI là doanh nghiệp liên tục duy trì
chính sách chi trả cổ tức cao và ổn định, trong thời gian gần đây cổ phiếu PVI tăng trưởng tích.
(VNF) - Thống đốc cho biết, NHNN đang chỉ đạo các bên liên quan thực hiện trình tự, thủ tục để trình Chính phủ phê duyệt phương án chuyển giao bắt buộc với 3 ngân hàng mua bắt buộc; tiếp tục kiểm soát đặc biệt đối với SCB và Ngân hàng Đông Á.
(VNF) - Thaiholdings dự kiến giảm tỷ lệ sở hữu tại Thaigroup từ 81,6% xuống còn 48%, đồng nghĩa với việc không còn ghi nhận Thaigroup là công ty con tại báo cáo tài chính.
(VNF) - Ông Đặng Tất Thắng - cựu Chủ tịch FLC và Bamboo Airways đang bị công an truy tìm. Ông Thắng đã từng có nhiều phát ngôn liên quan lãnh đạo Sacombank gây ra nhiều xôn xao.
(VNF) - GreenNode, đơn vị tiên phong cung cấp nền tảng AI Cloud và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) hàng đầu tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, vừa chính thức công bố quan hệ hợp tác chiến lược với Nvidia và các đối tác quốc tế, giúp khách hàng toàn cầu tiếp cận và khai thác nền tảng AI Cloud mạnh mẽ.
(VNF) - Ra mắt thị trường năm 2012, dự án 'dát vàng' nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội) của Tân Hoàng Minh từng được rao bán với mức giá lên tới 145 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 13-27 tỷ đồng một căn. Sau hơn 10 năm, dự án hiện nay đang được rao bán với giá lên tới 219 triệu/m2.