KienlongBank triển khai Basel III, nâng cao năng lực hệ thống quản trị rủi ro
(VNF) - Vừa qua, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) đã tổ chức lễ triển khai dự án Basel III nhằm nâng cao năng lực hệ thống quản trị rủi ro với sự tư vấn của KPMG.
Từ ngày hôm nay (8/4), các lô tín phiếu 28 ngày được phát hành đầu tiên trong đợt vừa qua sẽ bắt đầu đáo hạn, đồng nghĩa NHNN sẽ bơm trả hệ thống ngân hàng lượng lớn thanh khoản đã hút về từ trung tuần tháng 3.
Trước đó, từ ngày 11/3, NHNN đã chào bán tín phiếu trở lại sau hơn 4 tháng tạm dừng. Lô tín phiếu đầu tiên được hút rộng vào phiên 11/3 là gần 15.000 tỷ đồng.
Trong 3 tuần liên tiếp từ 11/3, tổng lượng tín phiếu phát hành thành công trong đợt vừa qua đạt gần 172.500 tỷ đồng. Tính đến ngày 5/4, sau khi cấn trừ với lượng thanh khoản bơm qua kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO), nhà điều hành đã hút ròng tổng cộng gần 164.000 tỷ đồng.
Điểm khác biệt là kỳ hạn của đợt bơm tiền ra ngắn hơn so với những lần hút tiền về trước đó của NHNN, lãi suất cũng cao hơn từ 1,5 - 2,6%/năm.
Động thái phát hành tín phiếu của NHNN được cho là nhằm hút bớt thanh khoản dư thừa trong hệ thống, thúc đẩy lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng, thu hẹp chênh lệch với lãi suất USD, qua đó hạn chế tình trạng đầu cơ USD, hỗ trợ tỷ giá.
Từ ngày 2/4, NHNN đã dừng phát hành tín phiếu, chuyển sang trạng thái bơm ròng thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.
Như vậy, hôm nay là ngày đáo hạn của lô tín phiếu 28 ngày được NHNN phát hành trong phiên 11/3. Số tiền được nhà điều hành bơm trả hệ thống ngân hàng hôm nay là gần 15.000 tỷ đồng.
Diễn biến này đi cùng kênh cho vay OMO vẫn luôn được NHNN duy trì sẽ giúp thanh khoản hệ thống sẽ không quá căng cứng và lãi suất liên ngân hàng nhiều khả năng sớm hạ nhiệt.
Tuy nhiên, theo giới phân tích, việc lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh trong các phiên gần đây và các ngân hàng không mặn mà với hoạt đồng chào thầu tín phiếu của NHNN cho thấy phần thặng dư thanh khoản đã giảm.
Với việc các lô tín phiếu đầu tiên bắt đầu đáo hạn và tỷ giá vẫn đang "nóng", NHNN có thể vẫn sẽ duy trì kênh phát hành tín phiếu trong thời gian tới nhằm kiểm soát mặt bằng lãi suất liên ngân hàng nhằm hỗ trợ tỷ giá.
Ngoài ra, NHNN sẽ duy trì kênh OMO để hỗ trợ thanh khoản cho những ngân hàng có nhu cầu.
Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho hay, trong thời gian tới, NHNN sẽ sử dụng linh hoạt công cụ mua kỳ hạn (OMO) và tín phiếu trên thị trường mở nhằm giảm áp lực lên tỷ giá.
(VNF) - Vừa qua, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) đã tổ chức lễ triển khai dự án Basel III nhằm nâng cao năng lực hệ thống quản trị rủi ro với sự tư vấn của KPMG.
(VNF) - Kết thúc năm 2023, Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương (Vạn Hương Investoco)- chủ đầu tư dự án khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Hải Phòng) báo lỗ gần 62 tỷ đồng.
(VNF) - Theo truyền thông nhà nước Iran, Tổng thống Ebrahim Raisi được cho là đã tử vong sau vụ rơi máy bay trực thăng.
(VNF) - “Việt Nam là quốc gia ưu tiên hàng đầu của chúng tôi vì các bạn có tiềm năng và nhu cầu chuyển đổi kỹ thuật số”, đại diện công ty phần mềm TPIsoftware của Đài Loan nói và cho biết, thị trường chuyển đổi số Việt Nam có tiềm năng mang lại lợi tức đầu tư cao.
(VNF) - Sáng 20/5, Quốc hội khóa 15 đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7 tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.
(VNF) - Ngành thuế và hải quan đã thực hiện khoanh nợ đối với 704.431 người nộp thuế với tổng số tiền thuế nợ được khoanh là 28.380 tỷ đồng, sau 3 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 94.
(VNF) - Trung Quốc đã phát tín hiệu sẽ trả đũa các rào cản thương mại do Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đưa ra khi nước này tiến hành cuộc điều tra chống bán phá giá đối với hóa chất nhập khẩu.
(VNF) - Chỉ tính riêng tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP. HCM, có ít nhất khoảng 18.000 căn hộ tái định cư bị bỏ hoang, không người đến ở, tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng ngân sách nhà nước mỗi năm.
Sáng 20/5/2024, trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, các Đại biểu Quốc hội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
(VNF) - Cảng Đoạn Xá là doanh nghiệp hiếm hoi trên sàn không vay nợ và rủng rỉnh tiền để đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh.
(VNF) - Mã Pì Lèng là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20 km đi qua 3 xã thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Từ lâu, nơi đây được coi là đệ nhất danh đèo của Việt Nam, là một trong "tứ đại đỉnh đèo" bên cạnh đèo Ô Quy Hồ, Khau Phạ và Pha Đin. Cùng ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của tuyến đường đèo này qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thanh Hải.