Bất động sản

Nhà liền kề bỏ hoang, rao bán gấp ở khu đô thị mới Vân Canh

(VNF) - Nhiều ngôi nhà liền kề ở khu đô thị mới Vân Canh hiện đang bị bỏ hoang, cỏ dại vây quanh và treo biển bán gấp la liệt.

Khu đô thị mới Vân Canh do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư, có tổng diện tích trên 68,5ha, quy mô dân số 13.190 người. Mới đây, tuyến đường Trịnh Văn Bô kéo dài đã nối thông qua đường 70 đến khu đô thị này giúp việc kết nối dễ dàng hơn.

Khu đô thị này được khởi công xây dựng từ năm 2008 và bắt đầu bàn giao nhà từ năm 2012.

Mặc dù hiện dự án này đã có đường kết nối thuận tiện hơn nhưng dọc tuyến đường Trịnh Văn Bô kéo dài, hàng loạt căn liền kề tiền tỷ vẫn trong tình trạng bỏ hoang.

Tại đường trục chính KĐT mới Vân Canh hiện chỉ có số ít căn liền kề được hoàn thiện, còn lại phần lớn xây thô trát ngoài.

Ghi nhận cho thấy, dãy nhà liền kề gần chung cư CT1 Vân Canh hầu hết bỏ hoang.
Do bỏ hoang nhiều năm, các căn nhà đang dần xuống cấp, mái nhà đầy cỏ dại.
Các căn nhà bị cỏ dại vây quanh, hạ tầng xuống cấp.
Đáng chú ý là thời gian gần đây, các căn nhà liền kề bỏ hoang xuất hiện nhiều tấm biển rao bán nhà gấp.
Theo khảo sát, mức giá của các căn liền kề, biệt thự tại khu đô thị Vân Canh hiện rơi vào khoảng 110 - 150 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 11 - 15 tỷ đồng/căn diện tích 100m2.
Một số môi giới nhà đất khu vực này thừa nhận, nhiều chủ nhà tại đây đã chấp nhận giảm 3 - 5 triệu đồng/m2 với hy vọng nhanh chóng chuyển nhượng được các bất động sản ở khu vực này. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại rất ít nhà đầu tư quan tâm, nhiều "đại gia" đến tìm hiểu xong cũng không quay lại.

Hình ảnh nhếch nhác ở khu đô thị Vân Canh.

Xem thêm: Nhiều khu đô thị ở Hà Nội bỏ hoang đất xây trường học

Tin mới lên