Nhân sự tuần qua: Đồng Nai có tân Giám đốc Công an, con trai nguyên Chủ tịch Quảng Nam làm Chủ tịch tỉnh
An Chi -
01/12/2019 13:14 (GMT+7)
(VNF) - Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam là con trai ruột của ông Lê Trí Tập - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 1996 - 2000... là những thông tin về công tác cán bộ đáng chú ý trong tuần qua.
Tân Giám đốc Công an Tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn(trái) và tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh.
Đại tá 43 tuổi làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai
Ngày 27/11, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, đã công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.
Được biết, Đại tá Vũ Hồng Văn, sinh năm 1976, quê Hưng Yên. Trước khi làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đại tá Vũ Hồng Văn là Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K20, Bộ Công an).
Đến tháng 6/2018, Đại tá Vũ Hồng Văn được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk thay Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi nghỉ hưu theo quy định.
Ông Hoàng Thanh Tùng ngồi ghế Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
Chiều 25/11, sau khi biểu quyết thông qua danh sách nhân sự bằng hệ thống điện tử, Quốc hội đã bầu hai chức danh trên bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Với số phiếu đa số, các đại biểu Quốc hội đã bầu ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật. Nghị quyết bầu các chức danh trên cũng đã được Quốc hội thông qua.
Ông Hoàng Thanh Tùng, sinh năm 1966, quê quán tại xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ông có trình độ thạc sỹ luật học.
Ông Hoàng Thanh Tùng từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII tỉnh Sóc Trăng, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.
Khi được Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV vào tháng 5/2016, ông đang là Đảng ủy viên Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ Vụ Pháp luật, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Vương quốc Anh, làm việc tại Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.
Năm 2016, ông Hoàng Thanh Tùng đã trúng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Sóc Trăng.
Trước khi được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, ông là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Bulgaria. Ngoài ra, ông còn là Phó Tổng Thư kí Quốc hội Việt Nam khóa XIV.
Quảng Nam: Tân Chủ tịch UBND tỉnh là con trai của nguyên Chủ tịch UBND tỉnh
Ngày 29/11, tại kỳ họp thứ 13 của HĐND tỉnh Quảng Nam, các đại biểu đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đinh Văn Thu do nghỉ hưu theo chế độ.
Đồng thời, các đại biểu đã bầu ông Lê Trí Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021.
Được biết, ông Lê Trí Thanh, sinh năm 1970, quê xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Ông có trình độ chuyên môn: cử nhân ngân hàng, cử nhân ngành luật kinh tế, thạc sĩ chính sách công và cử nhân chính trị.
Trước khi được bầu vào vị trí mới, ông Lê Trí Thanh từng đảm nhiệm các chức vụ như Chủ tịch thị xã Điện Bàn; Trưởng ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp; Giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Nam...
Ông Thanh được HĐND tỉnh Quảng Nam bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vào tháng 7/2015.
Đáng chú ý, ông Lê Trí Thanh là con trai ruột của ông Lê Trí Tập - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giai đoạn năm 1996 - 2000.
Ông Nguyễn Văn Trăm thôi làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước
Ngày 29/11, Tỉnh ủy Bình Phước đã trao quyết định của Ban Bí thư về việc cho thôi nhiệm vụ Phó bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Trăm để nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/12.
Được biết, ông Nguyễn Văn Trăm sinh năm 1959 tại Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương. Trước đây, ông từng là Thiếu tướng, Chủ nhiệm chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị.
Ngày 20/3/2013, ông Nguyễn Văn Trăm được chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó bí thư tỉnh ủy Bình Phước, nhiệm kỳ 2010-2015.
Đến ngày 5/4/2013, ông Nguyễn Văn Trăm được các đại biểu HĐND bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 để thay người tiền nhiệm Trương Tấn Thiệu bị miễn nhiệm do vi phạm kỷ luật.
Sếp phó VNPT Tô Mạnh Cường được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Mobifone
Ngày 27/11, HĐTV Tổng công ty viễn thông Mobifone đã ban hành quyết định bổ nhiệm ông Tô Mạnh Cường, Phó tổng giám đốc VNPT, giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty viễn thông Mobifone.
Ông Tô Mạnh Cường sinh năm 1967, là thạc sỹ điện tử viễn thông, cử nhân quản trị kinh doanh và đã có thời gian công tác hơn 30 năm trong lĩnh vực viễn thông – công nghệ thông tin tại Việt Nam.
Từ năm 1989, ông Cường bắt đầu làm việc tại Công ty điện thoại Hà Nội và trải qua nhiều chức vụ khác nhau như kỹ sư tin học, Phó phòng Quản lý kỹ thuật, Phó giám đốc.
Từ năm 1999 đến năm 2010, ông Tô Mạnh Cường lần lượt giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý viễn thông, Phó giám đốc Bưu điện TP. Hà Nội, Phó trưởng Ban Viễn thông, Trưởng Ban Viễn thông... thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Ông Tô Mạnh Cường được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam từ tháng 5/2010.
(VNF) - Bộ Xây dựng đang đẩy mạnh chương trình cải cách thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh với quy mô lớn, trong đó dự kiến cắt giảm hơn 40% điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa, bãi bỏ hàng trăm thủ tục nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
(VNF) - Việt Nam và Ấn Độ đánh giá cao hợp tác nhiều thập kỷ qua trong lĩnh vực thăm dò dầu khí. Trên cơ sở hợp tác cùng có lợi, hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa các hoạt động thăm dò và khai thác, bao gồm phát triển các giếng mới mà Ấn Độ quan tâm tham gia, trên cơ sở luật pháp Việt Nam, luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành của hai nước sau cuộc hội đàm và họp báo chung tại thủ đô New Delhi ngày 6/5.
(VNF) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu sớm hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia 2021-2030, sửa đổi Luật Đất đai trong năm 2026.
(VNF) - Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết thành phố sẽ phát triển các công viên lớn, khu sinh thái quy mô dọc sông Hồng và sông Đuống, đồng thời kiên quyết không chấp nhận các dự án cản trở hành lang thoát lũ hoặc phát triển đô thị thiếu không gian xanh.
(VNF) - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang khẳng định, thành phố không có chủ trương di dời tất cả các trường đại học về một khu vực cụ thể. Việc sắp xếp, quy hoạch lại các cơ sở giáo dục sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng trên cơ sở điều kiện thực tế và đặc thù của từng đơn vị.
(VNF) - Ngày 20/5 tới, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo liên quan sẽ hầu tòa sơ thẩm trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.
(VNF) - Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao, cải cách thủ tục hành chính không còn là việc nội bộ của bộ máy công quyền. Đó là một chính sách kinh tế quan trọng, tác động trực tiếp đến chi phí vốn, tiến độ dự án, dòng tiền doanh nghiệp, niềm tin nhà đầu tư và năng lực cạnh tranh quốc gia. Việc Chính phủ ban hành 8 nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh ngày 29/4/2026 vì vậy có thể xem là một cú hích thể chế đúng thời điểm.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai dự án sân bay Long Thành, bảo đảm xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật.
(VNF) - Dù nhu cầu lưu trữ năng lượng tại Việt Nam đang tăng nhanh cùng sự bùng nổ của điện tái tạo, thị trường BESS vẫn phát triển chậm do thiếu khung pháp lý rõ ràng, cơ chế giá phù hợp và mô hình triển khai đồng bộ, khiến khoảng cách giữa tiềm năng và thực tế ngày càng nới rộng.
(VNF) - TS Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng, việc bãi bỏ gần 900 điều kiện kinh doanh và cắt giảm hàng trăm thủ tục hành chính không chỉ đơn thuần là một đợt tinh giản quy trình, mà là bước chuyển mang tính cấu trúc trong tư duy quản trị. Cải cách lần này hướng tới “thiết kế lại cách vận hành”, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm và từ kiểm soát sang kiến tạo, qua đó đặt nền móng cho một môi trường kinh doanh minh bạch và hiệu quả hơn.
(VNF) - Moody’s vừa nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam từ “ổn định” lên “tích cực”, đồng thời giữ nguyên mức xếp hạng Ba2, phản ánh niềm tin vào tiến trình cải cách thể chế, nền tảng vĩ mô ổn định và dư địa tăng trưởng trung hạn của nền kinh tế.
(VNF) - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết các bộ ngành đã đề xuất cắt giảm 1.732 điều kiện kinh doanh không cần thiết; bãi bỏ 680 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 521 thủ tục hành chính; cắt giảm thêm 18.097 ngày giải quyết thủ tục.
(VNF) - Theo cáo buộc, bị cáo Phạm Nhật Vinh, cựu phó tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 669 tỷ đồng vì bán rẻ 9 triệu cổ phiếu Sadeco.
(VNF) - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết các nhà thầu gặp khó khăn khi ngân hàng không phê duyệt các khoản vay với dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, phân loại các loại hình bất động sản để quy định các hạn mức tín dụng, hệ số rủi ro phù hợp, linh hoạt, hiệu quả.
(VNF) - Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, áp lực lạm phát trong thời gian tới tiếp tục cần được theo dõi chặt chẽ. Bởi lẽ, giá xăng dầu thế giới chưa có dấu hiệu giảm, giá điện tăng do vào mùa cao điểm nắng nóng, giá dịch vụ y tế, giáo dục điều chỉnh theo lộ trình.
(VNF) - Chiều ngày 4/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 - phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI.
(VNF) - Nhắc lại tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết không hợp pháp hóa các sai phạm, không làm phát sinh sai phạm mới và có phương án khắc phục thiệt hại tại dự án sân bay Long Thành.
(VNF) - Bộ Xây dựng đang đẩy mạnh chương trình cải cách thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh với quy mô lớn, trong đó dự kiến cắt giảm hơn 40% điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa, bãi bỏ hàng trăm thủ tục nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
(VNF) - Dù công tác giải phóng mặt bằng đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, thuộc Vành đai 2.5 Hà Nội, vẫn chưa hoàn tất, dọc tuyến đã xuất hiện nhiều công trình xây trên những thửa đất nhỏ hẹp, méo mó sau phá dỡ. Đáng nói, đa số đất trong khu vực đều có nguồn gốc là đất nông nghiệp.