Nhân vật

Nhân sự tuần qua: Ông Trần Quốc Tỏ làm Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Quảng Ninh làm hiệu trưởng

(VNF) - Ông Trần Quốc Tỏ được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an; bà Nguyễn Thanh Hải làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; Chủ tịch Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Đại học Hạ Long... là những thông tin nhân sự đáng chú ý trong tuần qua.

Nhân sự tuần qua: Ông Trần Quốc Tỏ làm Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Quảng Ninh làm hiệu trưởng

Ông Trần Quốc Tỏ, tân Thứ trưởng Bộ Công an và ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ làm Thứ trưởng Bộ Công an

Tại Quyết định 668/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Nguyên giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Được biết, ông Trần Quốc Tỏ sinh ngày 28/1/1962, quê quán tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình. Ông có trình độ phó giáo sư ngành khoa học an ninh.

Trước đó, ông Tỏ từng giữ chức vụ Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm; Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Năm 2013, ông được phong hàm Thiếu tướng.

Tháng 3/2014, ông Tỏ được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên. Đến tháng 10/2015, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

>>>Xem thêm: Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ làm Thứ trưởng Bộ Công an

Chủ tịch Quảng Ninh kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long

Mới đây, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã được phân công kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Được biết, trường Đại học Hạ Long (Ha Long University) là trường công lập, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh. Trường được thành lập theo Quyết định số 1869/QĐ-TTg ngày 13/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Hạ Long trên cơ sở sáp nhập 2 trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh và Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long.

Ông Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973, tại Hà Nội, là tiến sỹ kinh tế chuyên ngành tài chính – lưu thông tiền tệ. Ông làm việc tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) từ năm 1996.

Trong quá trình công tác, ông Thắng từng đảm nhiệm các chức vụ như Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT ViettinBank; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Ông hiện đang là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

>>>Xem thêm: Chủ tịch Quảng Ninh kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long

Ông Lâm Minh Thành làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Tại kỳ họp thứ 18 (kỳ họp bất thường) ngày 21/5, ông Lâm Minh Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang, đã được HĐND tỉnh Kiên Giang bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021 với 55/58 phiếu ủng hộ.

Được biết, ông Lâm Minh Thành sinh năm 1972, quê quán tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Ông có trình độ cao cấp lý luận chính trị và cử nhân luật.

Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm các chức vụ như Bí thư Huyện ủy Phú Quốc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang.

>>>Xem thêm: Tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang là ai?

Tân Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, được bầu làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Được biết, bà Nguyễn Thị Thu Hà nguyên là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ngày 24/4, bà nhận quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2015-2020.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà sinh năm 1970, quê quán tại phường Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Bà có trình độ phó giáo sư tiến sỹ tâm lý học, cử nhân lý luận chính trị.

>>>Xem thêm: Tân Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội

Tân Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải là ai?

Tại Quyết định số 2139-QĐNS/TW của Bộ Chính trị về việc bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội thôi giữ chức Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội.

Theo đó, bà Nguyễn Thanh Hải được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020.

Được biết, bà Nguyễn Thanh Hải sinh ngày 2/10/1970 tại Hà Nội. Bà có trình độ tiến sỹ vật lý, phó giáo sư.

Trong quá trình công tác, bà Hải từng đảm nhiệm các chức vụ như Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam; Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội; Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

>>>Xem thêm: Tân Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải là ai?

Tin mới lên