Hà Tĩnh phê duyệt sân golf 36 hố gần 1.800 tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân golf 36 hố tại xã Thạch Xuân, quy mô khoảng 180ha, tổng vốn hơn 1.798 tỷ đồng. Dự án do Công ty Cổ phần Du lịch và Thể thao Dịch vụ Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, gồm sân golf tiêu chuẩn quốc tế và các công trình phụ trợ như khu vận hành, lưu trú và tiện ích giải trí.
Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành trong 27 tháng kể từ khi hoàn tất thủ tục đất đai, với thời hạn hoạt động 50 năm. Đây là sân golf lớn nhất từng được phê duyệt tại Hà Tĩnh, đánh dấu bước mở rộng mạnh mẽ của tỉnh vào lĩnh vực dịch vụ - thể thao - du lịch.
Cùng thời điểm, tỉnh cũng phê duyệt dự án sân golf 18 hố, vốn gần 1.000 tỷ đồng tại cùng khu vực. Việc liên tiếp xuất hiện các dự án quy mô lớn được kỳ vọng tạo cú hích cho hệ sinh thái dịch vụ - nghỉ dưỡng và thúc đẩy phát triển không gian đô thị phía tây Hà Tĩnh.
TP. HCM xác nhận 3.800 căn thấp tầng tại Cần Giờ đủ điều kiện bán hàng
Sở Xây dựng TP. HCM xác nhận 3.800 căn nhà ở thấp tầng tại phân khu B - dự án mở rộng khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ do Công ty TNHH Capitaland Tower làm chủ đầu tư đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Dự án nằm trên tổng diện tích hơn 1.504ha, yêu cầu hoàn thành và vận hành trước năm 2031.
Cơ quan quản lý nhấn mạnh chủ đầu tư không được thế chấp các sản phẩm thuộc phạm vi 3.800 căn nói trên và phải thực hiện đúng cam kết về quyền sử dụng đất, tiến độ và thủ tục pháp lý.
Sơn Hải chuẩn bị khởi công cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc hơn 14.500 tỷ đồng
Tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt Tập đoàn Sơn Hải làm nhà đầu tư cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc theo hình thức PPP, tổng vốn hơn 14.475 tỷ đồng. Dự án dài gần 66km, sẽ khởi công vào ngày 19/12 sau khi ký hợp đồng vào 10/12, hướng tới hoàn thành cuối năm 2027.
Tuyến cao tốc được xem là lời giải cho điểm nghẽn đèo Bảo Lộc với 108 khúc cua, giúp giảm tải Quốc lộ 20 và tạo trục kết nối xuyên Nam Tây Nguyên. Nhà đầu tư cam kết xây dựng tuyến đường trở thành một trong những cao tốc đẹp và hiện đại nhất khu vực.
Đà Nẵng đề xuất đầu tư 10 tỷ USD xây dựng hệ sinh thái sân bay Chu Lai
Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP. Đà Nẵng, lãnh đạo UBND TP báo cáo hai phương án đầu tư sân bay Chu Lai. Đáng chú ý, phương án PPP với tổng vốn khoảng 10 tỷ USD được đề xuất, bao gồm 3,3 tỷ USD cho sân bay và 6,7 tỷ USD cho hệ sinh thái kinh tế - đô thị quanh sân bay.
Hệ sinh thái này dự kiến có khu thương mại tự do 225ha, khu đô thị dịch vụ sinh thái 185ha và khu công nghiệp 360ha. Dự án đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt 10 triệu khách/năm và 1,5 triệu tấn hàng hóa; đến năm 2050 tăng lên 30 triệu khách.
UBND TP. Đà Nẵng kiến nghị chọn phương án PPP và xin được làm cơ quan có thẩm quyền triển khai, đồng thời tiếp tục xúc tiến làm việc với các nhà đầu tư quốc tế quan tâm như Royal Schiphol Group và NACO.
Hải Phòng giao hơn 8ha “đất vàng” phát triển khu nhà ở 3.000 dân
UBND TP. Hải Phòng vừa giao hơn 8,1ha đất nhà máy Sứ Hải Dương cũ cho Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Sứ Hải Dương triển khai khu nhà ở mới, tổng vốn gần 2.800 tỷ đồng. Khu đất từng là một trong những nhà máy công nghiệp đầu tiên của Việt Nam, nay đóng vai trò quỹ đất lõi để phát triển đô thị.
Dự án quy hoạch nhiều loại hình nhà ở, gồm 228 căn liền kề, 15 căn liền kề thương mại, ba tòa chung cư cao tầng và một khối nhà ở xã hội. Tổng quy mô dân số dự kiến hơn 3.000 cư dân, kèm hệ thống hạ tầng, công trình công cộng và cây xanh.
Nhà đầu tư Sứ Hải Dương trúng đấu giá quyền sử dụng đất với mức hơn 2.292 tỷ đồng. Dự án được yêu cầu hoàn thành trong 36 tháng để tạo điểm nhấn kiến trúc và gia tăng hiệu quả khai thác quỹ đất đô thị.
Đà Nẵng chuyển công năng bến du thuyền bị bỏ hoang trên tuyến đường đắt đỏ nhất thành phố
Đà Nẵng đã thống nhất chuyển đổi công năng dự án nhà hàng và bến du thuyền phía Nam cảng sông Hàn trên đường Bạch Đằng - công trình bỏ hoang từ năm 2017, sang mục đích phục vụ cộng đồng. Quyết định được đưa ra sau nhiều năm dự án gây ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị bên bờ Tây sông Hàn.
Theo Sở Xây dựng, hai phương án từng được xem xét gồm: chuyển đổi công năng gắn với hoạt động du lịch - văn hóa hoặc phá dỡ để tạo không gian thông thoáng. Sau quá trình tham vấn, thành phố thống nhất phương án thứ nhất, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư phối hợp bảo vệ hiện trạng, tránh nhếch nhác đô thị.
Dự án rộng 0,4ha, vốn đầu tư gần 100 tỷ đồng, từng được đánh giá có kiến trúc đẹp nhưng xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm bị bỏ hoang. Công trình nằm trên đường Bạch Đằng - tuyến có giá đất cao nhất Đà Nẵng theo dự thảo bảng giá đất mới.