23 lô chung cư hơn 50 năm tuổi giữa trung tâm TP.HCM chờ xây mới
Cụm chung cư Ngô Gia Tự (phường Vườn Lài, TP. HCM) được xây từ năm 1968 và hiện xếp loại D. Đến nay, việc tháo dỡ để xây mới vẫn dang dở, dự án cũng chưa có nhà đầu tư.
Ngày 28/7 cách đây 25 năm, sau 4 năm chuẩn bị âm thầm và bền bỉ, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức đi vào vận hành – trong sự ngỡ ngàng, hoài nghi và cả dè dặt của một nền kinh tế vừa chuyển mình sang cơ chế thị trường. Với chỉ hai mã cổ phiếu, sáu công ty chứng khoán, một trung tâm giao dịch nhỏ và vài trăm nhà đầu tư tiên phong, thị trường bắt đầu từ những bước chân đầu tiên, đặt nền móng cho một hành trình dài kiến tạo nên một thị trường vốn hiện đại, minh bạch và hội nhập.
Hai mươi lăm năm sau, ngày 28/7/2025, VN-Index mở cửa ở mức 1.536 điểm – mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của thị trường. Ngưỡng 1.500 điểm, từng được xem là giới hạn, nay đã trở thành điểm xuất phát cho hành trình chinh phục những đỉnh cao mới. Mốc kỷ lục ấy được xác lập đúng vào dịp kỷ niệm một phần tư thế kỷ hình thành và phát triển thị trường chứng khoán – cũng là thời điểm Việt Nam tiến gần hơn bao giờ hết đến giấc mơ nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi theo tiêu chuẩn của FTSE Russell.

Cụm chung cư Ngô Gia Tự (phường Vườn Lài, TP. HCM) được xây từ năm 1968 và hiện xếp loại D. Đến nay, việc tháo dỡ để xây mới vẫn dang dở, dự án cũng chưa có nhà đầu tư.