Những chiếc đồng hồ đắt đỏ trên tay 7 tỷ phú giàu nhất thế giới
Minh Ý -
08/04/2023 22:54 (GMT+7)
(VNF) - Trong khi cả nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett và tỷ phú Mexico Carlos Slim đều ưa chuộng Rolex, thì các tỷ phú công nghệ như Elon Musk và Larry Ellison lại có vẻ thích những chiếc đồng hồ của Richard Mille. Tỷ phú giàu nhất thế giới Bernard Arnault chứng minh đẳng cấp với chiếc Patek Philippe hàng hiếm.
Ảnh minh hoạ.
Forbes gần đây đã công bố danh sách 10 người giàu nhất thế giới, với Bernard Arnault , Elon Musk và Jeff Bezos là ba người đứng đầu, với giá trị tài sản ròng lần lượt là 225,9 tỷ USD, 202,4 tỷ USD và 126,4 tỷ USD tính tới ngày 10/3.
Với khối tài sản lớn như vậy, các tỷ phú này có đủ khả năng để mua những vật dụng cá nhân đắt tiền nhất trên thế giới, tất nhiên bao gồm cả đồng hồ. Do đó, SCMP đã tổng hợp những chiếc đồng hồ đắt đỏ nhất từng được xuất hiện cùng 7 tỷ phú giàu nhất thế giới.
7. Bill Gates: Tag Heuer Professional 2000 (1.400 USD)
Là người giàu nhất thế giới trong nhiều năm, Bill Gates vẫn được biết đến là một người khiêm tốn, hầu hết thời gian đều đeo chiếc Casio khiêm tốn trị giá 50 USD. Lần hiếm hoi vị tỷ phú này xuất hiện cùng một chiếc đồng hồ xa xỉ là tại Philippines, và đó là chiếc Tag Heuer Professional 2000, trị giá khoảng 1.400 USD.
Tuy nhiên, chiếc đồng hồ này cũng không đồng hành cùng tỷ phú Microsoft lâu, bởi chính trong buổi nói chuyện tại Philippines, ông Gates đã tặng lại chiếc đồng hồ này cho một người tham gia đoán giá gần nhất cho vật phẩm này.
Chiếc Tag Heuer Professional 2000 có vỏ và dây đeo bằng thép không gỉ, mặt số màu xanh với các kim bằng thép và vạch chỉ giờ phát sáng. Nó cũng có một khung bezel xoay một chiều với các chữ số Ả Rập ở vị trí 12 giờ. Được cho là lấy cảm hứng từ cuộc đua Công thức 1, chiếc đồng hồ này cũng có khả năng chống nước ở độ sâu 200m, khiến nó trở nên lý tưởng với các hoạt động dưới nước. Sự thành công của sê-ri 2000 sau đó đã khiến Tag Heuer sản xuất thêm các mẫu sê-ri 3000, 4000 và 6000.
Chiếc Tag Heuer Professional 2000 của Bill Gates.
6. Jeff Bezos: Ulysse Nardin Dual Time (12.900 USD)
Chiếc đồng hồ mà người sáng lập Amazon lựa chọn không phải là một chiếc đồng hồ đặc biệt rõ ràng hay phổ biến, nhưng ông được cho là đã đeo chiếc Ulysse Nardin Dual Time trong nhiều năm.
Đây là chiếc đồng hồ có mặt 42mm, vỏ và dây đeo bằng thép không gỉ được đánh bóng cũng như mặt số màu bạc sắc nét với các mặt số phụ màu xanh lam, các kim và vạch chỉ giờ phát sáng. Nó sử dụng bộ chuyển động tự động cỡ nòng UN-24 của Thụy Sĩ với khả năng dự trữ năng lượng trong 42 giờ và có các chức năng GMT cũng như khả năng chống nước lên đến 100m.
Theo Business Insider, mẫu này hiện đã ngừng sản xuất, và có giá khoảng 12.900 USD.
Nhà sáng lập Amazon ưa chuộng chiếc Ulysse Nardin Dual Time.
5. Carlos Slim: Rolex Daytona 116520 (35.000 USD)
Mẫu đồng hồ kinh điển Rolex Daytona cũng là chiếc đồng hồ được lựa chọn bởi ông trùm kinh doanh Mexico Carlos Slim Helu. Ra mắt vào năm 2000 để thay thế mẫu Zenith Daytona huyền thoại, chiếc 116520 của ông là chiếc đồng hồ bấm giờ tự lên dây cót đầu tiên của thương hiệu, được coi là một trong những bộ máy bấm giờ sản xuất hàng loạt tốt nhất mọi thời đại, theo The Watch Lounge.
Vỏ 40mm bằng thép không gỉ với dây đeo Oyster và mặt số màu đen với ba mặt số phụ chỉ giây, phút và giờ ở vị trí 3, 6 và 9 giờ tương ứng. Dự trữ năng lượng của nó đã được tăng lên đến 72h so với thời lượng 54h của mẫu Zenith Daytona cũ, và nó có khả năng chống thấm nước lên đến 100m. Chiếc đồng hồ này hiện có giá lên tới 35.000 USD trên thị trường thứ cấp, và được coi là một khoản đầu tư thông minh.
Nguồn ảnh: Rolex World.
4. Warren Buffett: Rolex Day Date (42.000 USD)
Một tỷ phú hâm mộ Rolex khác là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway Warren Buffett. Nhà đầu tư huyền thoại sở hữu nhiều chiếc đồng hồ khác nhau, nhưng thường được bắt gặp cùng chiếc Rolex Day Date cổ điển, theo tạp chí Rolex.
Được biết đến với cái tên đồng hồ “Tổng thống”, chiếc đồng hồ này đã được các cựu lãnh đạo Mỹ từ Lyndon B. Johnson và Gerald Ford cho đến Donald Trump đeo. Chiếc Day Date của ông Warren Buffett được làm bằng vỏ bằng vàng hồng 18k với gờ có rãnh và vòng đeo tay President mang tính biểu tượng. Mặt số màu bạc của nó có mặt đặc biệt của đồng hồ Rolex với logo vương miện, các kim và vạch số La Mã bằng vàng vàng. Nó được cung cấp bởi bộ chuyển động cơ học tự lên dây cót Calibre 3255 của thương hiệu và có giá niêm yết là 40.200 USD.
Chiếc Rolex Day Date của tỷ phú đầu tư Warren Buffett.
3. Larry Ellison: Richard Mille RM005 (100.000-200.000 USD)
Một ông trùm công nghệ khác, Larry Ellison được phát hiện với những chiếc đồng hồ khác nhau từ Rolex đến Panerai nhưng chiếc Richard Mille RM005 dường như là chiếc đồng hồ yêu thích và có giá trị nhất của ông.
Ra mắt vào năm 2004, đây là mẫu đồng hồ tự động đầu tiên của thương hiệu có chức năng thay đổi ngày bán tức thời. Nó có vỏ 37,8mm bằng vàng trắng 18k với mặt số lộ cơ đặc trưng của thương hiệu và dây đeo bằng da màu đen.
Mẫu này cũng giới thiệu rôto hình học biến đổi độc quyền, cho phép cơ chế lên dây cót của bộ chuyển động Calibre 005 được tối ưu hóa và cá nhân hóa theo phong cách sống của chủ sở hữu. Giá của nó dao động trong khoảng từ 100.000 - 200.000 USD, theo Sotheby's.
Mẫu Richard Mile mà ông Larry đeo.
2. Elon Musk: Richard Mille 029 (250.000 USD)
Richard Mille cũng là một chiếc đồng hồ được lựa chọn bởi người sáng lập Tesla và SpaceX, Elon Musk, theo Superwatchman, bên cạnh chiếc Carrera Calibre 1887 SpaceX Chronograph, một sản phẩm hợp tác của SpaceX với Tag Heuer vào năm 2012.
Chiếc Richard Mille 029 của tỷ phú Tesla được đặt trong vỏ và đai kính bằng titan màu xám, với mặt số màu đen, kim đồng hồ tông màu bạc và dây đeo cao su màu đen. Nó sử dụng một chuyển động cuộn dây tự động có khung với giờ, phút, giây, hiển thị ngày quá khổ ở vị trí 4 giờ và rôto hình học biến thiên.
Chrono24 ước tính rằng giá trị của mô hình này có thể lên tới gần 500.000 USD đối với các phiên bản dát kim cương, còn phiên bản ông Musk đeo là mẫu thông thường có giá trị khoảng 250.000 USD nếu được đúc riêng.
Tỷ phú Elon Musk cùng chiếc đồng hồ Richard Mile của ông.
1. Bernard Arnault: Tiffany Patek Philippe 5740 (6,5 triệu USD)
Người đàn ông giàu nhất thế giới Bernard Arnault cũng chiếm vị trí đầu bảng cho chiếc đồng hồ của mình. Tất nhiên, Giám đốc điều hành của tập đoàn xa xỉ Pháp LVMH có sở thích về thời trang xa xỉ, vì vậy ông đã chọn một chiếc Tiffany Patek Philippe Nautilus 5740 cực hiếm, theo Highsnobiety.
Chiếc đồng hồ này là sự kết hợp của Tiffany Patek Philippe 5711 và Nautilus Perpetual Calendar 5740, pha trộn giữa mặt số màu ngọc lam đặc trưng của Tiffany & Co., vạch chỉ giờ và kim màu đen trắng của 5711, với chữ phụ lịch vạn niên màu đen và lịch tuần trăng cửa sổ của chiếc 5740.
Vào tháng 12/2021, mẫu đầu tiên của chiếc Tiffany Patek Philippe này đã được bán đấu giá với mức giá đáng kinh ngạc là 6,5 triệu USD, gấp hơn 120 lần giá bán lẻ của nó.
Ông trùm hàng xa xỉ thể hiện đẳng cấp với chiếc Patek Philippe cực hiếm kết hợp với Tiffany & Co.
(VNF) - Ngày càng nhiều tỷ phú Trung Quốc âm thầm có hàng chục đứa con sinh ra tại Mỹ thông qua mang thai hộ. Hiện tượng này làm lộ rõ những khoảng trống pháp lý, sự dịch chuyển dòng tiền xuyên biên giới cùng các thách thức ngày càng lớn đối với chính sách quốc tịch và cơ chế giám sát của Mỹ.
(VNF) - Doanh số bán lẻ của Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ yếu nhất kể từ đại dịch Covid-19, trong khi đầu tư tiếp tục suy giảm, cho thấy những rủi ro ngày càng lớn đối với nền kinh tế sau nhiều tháng trì trệ.
(VNF) - Ngày càng nhiều phụ nữ trẻ ở Trung Quốc sẵn sàng chi từ 20 đến 50 nhân dân tệ (tương đương 3–7 USD) để được những người đàn ông gọi là “man mums” ôm trong vòng 5 phút, giúp giải tỏa căng thẳng và cảm giác cô đơn.
(VNF) - Than đá là trụ cột bảo đảm tăng trưởng, việc làm và ổn định xã hội của Trung Quốc trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, khi Bắc Kinh thúc đẩy chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải, việc loại bỏ than đá trở thành một bài toán tài chính – ngân sách phức tạp, ảnh hưởng đến hàng triệu việc làm, tài sản công và sự ổn định của nhiều địa phương phụ thuộc vào than.
(VNF) - Làn sóng phá sản doanh nghiệp lan rộng trong năm 2025, từ các tập đoàn hàng chục tỷ USD tại Mỹ và châu Âu đến hàng trăm nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường ở các nền kinh tế mới nổi như Việt Nam. Điều đáng chú ý là không chỉ các doanh nghiệp nhỏ yếu, mà nhiều thương hiệu lâu đời, từng được xem là "quá lớn để sụp đổ", cũng không thoát khỏi vòng xoáy khủng hoảng.
(VNF) - CEO Nvidia Jensen Huang đã từng bước xoay chuyển lập trường của Nhà Trắng, mở đường cho việc xuất khẩu chip AI tiên tiến sang Trung Quốc. Động thái này phản ánh vai trò ngày càng lớn của Nvidia trong các tính toán chiến lược về công nghệ, thương mại và an ninh của Mỹ.
(VNF) - Sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giảm lãi suất thêm 25 điểm vào tuần trước, sự chú ý của giới đầu tư và thị trường tài chính ngay lập tức chuyển sang việc lựa chọn Chủ tịch Fed tiếp theo. Báo cáo mới nhất từ Nhà Trắng cho thấy TT Trump đang cân nhắc hai ứng viên sáng giá là Kevin Hassett và Kevin Warsh.
(VNF) - Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng suy yếu, các trung tâm thương mại ở Trung Quốc tìm cách thu hút khách bằng những “chiêu trò” gây tò mò như nhà vệ sinh có đàn piano hay bồn cầu bằng vàng. Câu hỏi đặt ra là liệu các biện pháp mang tính bề nổi này có thể giải quyết được tận gốc bài toán tiêu dùng hay không.
(VNF) - Hãng xe điện Tesla của Elon Musk vừa bất ngờ ra mắt chiếc vợt pickleball trị giá 350 USD, đánh dấu bước mở rộng danh mục sản phẩm phong cách sống. Động thái này phản ánh chiến lược của công ty trong việc không chỉ dừng lại ở ô tô mà còn khai thác thị trường tiêu dùng cao cấp và sản phẩm giải trí – thể thao.
(VNF) - Nền kinh tế Trung Quốc đang bước vào một sự chuyển biến mang tính lịch sử khi tình trạng suy thoái đầu tư ngày càng trở nên rõ nét. Trong năm nay, đầu tư vào 3 lĩnh vực trụ cột gồm sản xuất, cơ sở hạ tầng và bất động sản được dự báo sẽ đồng loạt suy giảm. Đây được xem là một bước ngoặt đáng chú ý đối với nền kinh tế từng định hình lại trật tự toàn cầu bằng nhiều thập kỷ tăng trưởng dựa vào vốn đầu tư.
(VNF) - Từng được xem là thú chơi gắn với tuổi thơ của thế hệ 8X–9X, thẻ bài sưu tầm như Pokémon hay Yu-Gi-Oh! đang chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ trên các nền tảng thương mại điện tử. Dữ liệu từ eBay cho biết Gen Z Mỹ đang chi tiêu ngày càng nhiều cho thẻ bài và các vật phẩm sưu tầm, biến một trào lưu văn hoá thành thị trường kinh doanh và đầu tư có quy mô đáng kể.
(VNF) - Quyết định hạ lãi suất của Fed trong tuần qua đã kích hoạt làn sóng tăng mạnh trên Phố Wall và củng cố sức hấp dẫn của vàng. Cùng lúc, Trung Quốc và Nga tăng dự trữ vàng, trong khi EU đóng băng vô thời hạn tài sản Nga, phản ánh xu hướng dịch chuyển dòng tiền và tái cơ cấu dự trữ trong bối cảnh kinh tế – địa chính trị toàn cầu đầy biến động.
(VNF) - Năm 2025 chứng kiến biến động lớn về tài sản của giới tỷ phú trên toàn cầu khi tổng giá trị tài sản đạt mức cao kỷ lục, chủ yếu nhờ đà tăng của cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Tại Việt Nam, số lượng tỷ phú không thay đổi nhiều, song tài sản của một số cá nhân, đặc biệt người giàu nhất Việt Nam, tăng mạnh theo diễn biến thị trường chứng khoán.
(VNF) - Ở tuổi 27, CEO của nền tảng thị trường dự đoán Polymarket Shayne Coplan đã trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới khi công ty được định giá 9 tỷ USD. Hành trình của chàng trai bỏ học để xây dựng startup trong phòng tắm đến gương mặt nổi bật ngành crypto toàn cầu phản ánh sức mạnh của ý tưởng táo bạo, trí tuệ đám đông và bước chuyển mình của cả một lĩnh vực công nghệ.
(VNF) - Mỹ là nơi khai sinh các mô hình trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ nhất và nắm quyền kiểm soát các loại chip máy tính tiên tiến nhất. Thế nhưng, giữa cuộc cạnh tranh AI toàn cầu, Trung Quốc lại sở hữu một lợi thế mang tính quyết định: một lưới điện khổng lồ và rẻ nhất thế giới.
(VNF) - Liên minh châu Âu (EU) ngày 12/12 quyết định đóng băng vô thời hạn khoảng 210 tỷ euro (tương đương 246 tỷ USD) tài sản nhà nước của Nga, thay vì tiếp tục cơ chế gia hạn 6 tháng một lần như trước đây.
(VNF) - Ngày 11/12, doanh nhân người Hàn Quốc Do Kwon, nhà sáng lập Terraform Labs, đơn vị đứng sau hai đồng tiền TerraUSD và Luna, đã bị tòa án liên bang Mỹ tuyên phạt 15 năm tù. Bản án được đưa ra gần 3 năm sau cú sập gây thiệt hại ước tính 40 tỷ USD, được thẩm phán mô tả là “một vụ gian lận mang tính thế hệ”.
(VNF) - Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép đối với chính quyền Tổng thống Nicolás Maduro khi áp đặt lệnh trừng phạt lên ba cháu trai của ông, cùng nhiều cá nhân, doanh nghiệp và tàu vận tải bị cáo buộc tham gia vận chuyển dầu cho Caracas. Động thái này là một phần trong chiến dịch siết nguồn thu tài chính của Venezuela và mở rộng nỗ lực trấn áp hoạt động buôn lậu ma túy tại khu vực Caribe.
(VNF) - Ukraine ngày 11/12 cho biết máy bay không người lái tầm xa của họ đã tấn công một giàn khoan dầu lớn ngoài khơi Biển Caspi trong tuần này. Chiến dịch này phản ánh nỗ lực mở rộng mục tiêu của Kyiv nhằm bóp nghẹt nguồn thu từ năng lượng - nguồn lực quan trọng nhất giúp Nga duy trì cuộc chiến.
(VNF) - Các chuyên gia quốc tế nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam đã bùng nổ trong năm 2025, và dư địa tăng trưởng còn rất rộng mở trong thời gian tới.
(VNF) - Mexico nâng thuế nhập khẩu lên 50% khiến Trung Quốc phản ứng gay gắt, gọi đây là hành động bảo hộ “mang tính xúc phạm” và cảnh báo tác động tiêu cực tới thương mại song phương.
(VNF) - Trung Quốc ghi nhận thặng dư thương mại kỷ lục 1.000 tỷ USD, đặt ra câu hỏi liệu sức mạnh xuất khẩu có che giấu những điểm yếu ngày càng lớn của nền kinh tế hay không?
(VNF) - Sau tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất, Phố Wall tăng điểm mạnh. Trong khi đó, giá vàng cũng bật tăng nhưng cuối cùng vẫn quay trở về vùng 4.205 USD/ounce, gần như không đổi so với trước đó.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/12 cho rằng quyết định mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về việc hạ lãi suất chuẩn thêm 0,25 điểm phần trăm là chưa đủ mà lẽ ra phải “mạnh tay gấp đôi”.
(VNF) - Ngày càng nhiều tỷ phú Trung Quốc âm thầm có hàng chục đứa con sinh ra tại Mỹ thông qua mang thai hộ. Hiện tượng này làm lộ rõ những khoảng trống pháp lý, sự dịch chuyển dòng tiền xuyên biên giới cùng các thách thức ngày càng lớn đối với chính sách quốc tịch và cơ chế giám sát của Mỹ.
(VNF) - Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng chiều dài 121km, phân kỳ thành 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư gần 23000 tỷ đồng và dự kiến thông tuyến vào ngày 19/12 tới đây.