Những cuộc đổi chủ âm thầm, tay to nào thâu tóm các DN dược Đà Nẵng?
(VNF) - Ba doanh nghiệp dược có lịch sử lâu đời tại Đà Nẵng là Dapharco, Danameco và Danapha lần lượt thay đổi chủ sở hữu sau làn sóng cổ phần hóa. Những cuộc đổi chủ lặng lẽ, chóng vánh này đã làm thay đổi cục diện quyền lực và định hướng phát triển của từng doanh nghiệp.
Loạt doanh nghiệp dược phẩm lọt ‘mắt xanh’ tư nhân
Tại Dapharco (UPCoM: DDN) - một trong những doanh nghiệp dược lâu đời của miền Trung - sự thay đổi cấu trúc sở hữu gắn liền với doanh nhân Đỗ Thành Trung, hiện là Chủ tịch HĐQT công ty. Đến cuối năm 2025, cổ đông lớn nhất của Dapharco là Công ty CP Megram, nắm giữ 51,01% vốn điều lệ. Megram tiền thân là Công ty CP Elmich, cũng do ông Trung điều hành.
Dapharco có tiền thân là Công ty Dược Đà Nẵng, thành lập năm 1984, cổ phần hóa từ năm 2005 và đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCoM từ năm 2009. Theo bản cáo bạch niêm yết, các cổ đông lớn ban đầu của doanh nghiệp gồm Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm 36,43% vốn, Imexpharm nắm 10,71% và Dược Danapha nắm 7,14%.

Sau khi SCIC thoái toàn bộ vốn cuối năm 2015, cơ cấu cổ đông Dapharco bắt đầu thay đổi đáng kể. Đến quý III/2016, Elmich mua gần 900.000 cổ phiếu DDN, nâng tỷ lệ sở hữu lên khoảng 20%. Ba năm sau, quý II/2019, Elmich tiếp tục mua thêm 3,1 triệu cổ phiếu để nâng tỷ lệ lên 51%, qua đó chính thức nắm quyền chi phối doanh nghiệp. Đây cũng là thời điểm Elmich đổi tên thành Megram, đánh dấu bước chuyển quyền kiểm soát tại Dapharco sang khối tư nhân.
Những biến động cổ đông vẫn tiếp diễn trong thời gian gần đây khi ông Đỗ Thành Trung liên tục gia tăng tỷ lệ sở hữu. Tháng 12/2025, ông mua thêm 352.100 cổ phiếu DDN, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 8,28%. Đầu tháng 1/2026, ông tiếp tục mua 338.000 cổ phiếu, nâng tỷ lệ lên 10,37%, trở thành cổ đông lớn thứ hai sau Megram. Doanh nhân này hiện vẫn đăng ký mua thêm 500.000 cổ phiếu, cho thấy xu hướng tiếp tục củng cố quyền kiểm soát tại doanh nghiệp.
Một doanh nghiệp dược khác tại Đà Nẵng là Danameco (UPCoM: DNM) cũng sớm thu hút sự quan tâm của khối tư nhân sau khi các cổ đông tổ chức rút lui. Trước đây, Danameco có cổ đông Nhà nước là Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam (Vinamed). Tuy nhiên, vào năm 2016, Vinamed đã thoái toàn bộ 8,19% vốn, chính thức rời vị trí cổ đông lớn. Trước đó không lâu, CTCP Chứng khoán MB (MBS) - tổ chức nắm 18,81% vốn - cũng bán hết cổ phần.
Sau khi khối vốn này rút lui, cơ cấu cổ đông Danameco bắt đầu biến động mạnh. Đầu năm 2017, một số lãnh đạo công ty thoái vốn. Đến năm 2019, gia đình ông Lê Hải Trọng, khi đó là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, đồng loạt bán ra gần 800.000 cổ phiếu, tương đương khoảng 18% vốn điều lệ. Ở chiều ngược lại, ông Võ Anh Đức, Phó Tổng giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT, đã mua gần 1 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 22,42% và trở thành cổ đông lớn nhất của Danameco thời điểm đó.
Đến giữa năm 2021, một nhà đầu tư khác là Dịp Văn Minh xuất hiện trong danh sách cổ đông lớn khi sở hữu 5,22% cổ phần. Chỉ trong vòng 6 tháng, ông liên tục mua vào qua nhiều giao dịch, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 22,17% vào đầu năm 2022. Đến tháng 4/2023, tỷ lệ sở hữu của ông Minh đạt 24% vốn điều lệ, trở thành cổ đông chi phối thực tế tại Danameco. Xếp sau ông là Chủ tịch HĐQT Võ Anh Đức (22,42%) và cổ đông Nguyễn Thị Hồng Vân (16,07%).
Tại Danapha (DAN), quá trình đổi chủ diễn ra nhanh và dứt khoát hơn so với hai doanh nghiệp trên. Trong nhiều năm, quyền chi phối doanh nghiệp gắn với doanh nhân Nguyễn Quốc Thắng và gia đình. Tuy nhiên, cơ cấu sở hữu của công ty đã thay đổi mạnh trong năm 2024 khi diễn ra thương vụ M&A quy mô lớn của Công ty TNHH Danhson VN.
Đầu tháng 3/2024, Danhson VN công bố kế hoạch mua gần 14 triệu cổ phiếu DAN, tương đương khoảng 66,5% vốn điều lệ. Từ ngày 5 đến 28/3, doanh nghiệp đã mua thành công hơn 13,83 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 66,07% và chính thức nắm quyền chi phối. Sau đó, trong tháng 4/2024, Danhson VN tiếp tục mua thêm hơn 1,02 triệu cổ phiếu theo phương thức thỏa thuận, nâng tổng tỷ lệ sở hữu lên 70,97% vốn.
Nguồn cổ phần chủ yếu đến từ các cổ đông nội bộ Danapha. Vợ chồng ông Nguyễn Quốc Thắng và bà Phạm Hương Giang, từng nắm khoảng 51% vốn, đã thoái toàn bộ cổ phần trong tháng 3/2024. Tổng giám đốc Lê Thăng Bình cũng bán hơn 13,6% vốn, trong khi một số thành viên HĐQT khác rút khỏi danh sách cổ đông. Chuỗi giao dịch này cho thấy quá trình chuyển giao quyền kiểm soát Danapha từ nhóm cổ đông cũ sang nhà đầu tư mới diễn ra trong thời gian rất ngắn.
Bức tranh tài chính sau những cuộc đổi chủ
Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được kỳ vọng giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tư nhân, mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, thực tế cho thấy kết quả sau cổ phần hóa tại các doanh nghiệp dược Đà Nẵng khá khác nhau. Tại Dapharco, hiệu quả kinh doanh có dấu hiệu suy giảm trong những năm gần đây. Năm 2025, doanh thu đạt 1.070 tỷ đồng, giảm đáng kể so với 1.394 tỷ đồng năm 2024. Lợi nhuận sau thuế chỉ còn khoảng 4 tỷ đồng, giảm mạnh so với 7,6 tỷ đồng của năm trước.

Trong giai đoạn 2015 - 2017, ngay sau khi SCIC thoái vốn, doanh thu Dapharco từng quanh mức 1.800 tỷ đồng mỗi năm, với lợi nhuận sau thuế khoảng 16 - 17 tỷ đồng. Tuy nhiên từ năm 2020, các chỉ số này bắt đầu giảm rõ rệt. Năm 2023, doanh thu chỉ còn 943 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế vỏn vẹn hơn 1 tỷ đồng, thấp nhất trong nhiều năm qua.
Quy mô tài sản của doanh nghiệp cũng có xu hướng thu hẹp. Đến cuối năm 2025, tổng tài sản Dapharco còn 1.006,9 tỷ đồng, giảm so với 1.172,7 tỷ đồng đầu năm. Nợ phải trả duy trì ở mức cao khoảng 780 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh năm 2025 ghi nhận âm 19,2 tỷ đồng.
Tại Danameco, bức tranh tài chính thậm chí còn kém khả quan hơn. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 cho thấy doanh thu chỉ đạt 197,3 tỷ đồng, giảm so với 216,7 tỷ đồng năm trước. Dù lãi gộp cải thiện, doanh nghiệp vẫn ghi nhận lỗ ròng 262 triệu đồng, sau khi đã lỗ 55,36 tỷ đồng năm 2023.
Tổng tài sản Danameco cuối năm 2024 còn 294 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả lên tới 289,6 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu chỉ còn 4,4 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ vẫn ở mức 52,5 tỷ đồng. Lỗ lũy kế lên tới 117,8 tỷ đồng, khiến nợ phải trả cao gấp khoảng 65 lần vốn chủ sở hữu.
Trong nhóm doanh nghiệp dược đã về tay tư nhân, Danapha lại là trường hợp hiếm hoi ghi nhận sự tăng trưởng tích cực. Năm 2025, doanh thu đạt 650,6 tỷ đồng, tăng so với 572,1 tỷ đồng năm 2024, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 85,7 tỷ đồng, tăng đáng kể so với 70 tỷ đồng cùng kỳ.
Bên cạnh kết quả kinh doanh khả quan, Danapha cũng đang triển khai nhiều dự án đầu tư quy mô lớn tại Đà Nẵng. Doanh nghiệp hiện phát triển Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu công nghệ cao tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Đồng thời, công ty cũng đầu tư dự án Danapha Tower trên trục Nguyễn Văn Linh, khu trung tâm thành phố, với quy mô khoảng 15 tầng nổi và 2 tầng hầm.
Nữ đại gia kín tiếng cho Danapha vay trăm tỷ đồng tiền mặt
- Về tay doanh nhân Đỗ Thành Trung, Dapharco lâm cảnh ‘phú quý giật lùi’ 15/10/2025 11:00
- Dapharco bị truy thu và xử phạt gần 1 tỷ đồng vì vi phạm thuế 08/10/2025 03:27
- Tìm hiểu thương vụ Danhson VN thâu tóm 'nhanh – gọn' Dược Danapha 12/10/2025 10:00
Cổ phiếu dầu khí không 'gánh’ nổi thị trường, VN-Index mất điểm
(VNF) - Áp lực điều chỉnh gia tăng ở nhóm tài chính, thép và bán lẻ, khiến VN-Index không thể giữ vững vùng 1.925 điểm.
Thị trường vào 'điểm rơi' IPO: Làn sóng DN lớn sẵn sàng lên sàn
(VNF) - Sau nhịp phục hồi mạnh mẽ của VN-Index lên vùng đỉnh mới trên 1.900 điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào “điểm rơi” IPO khi hàng loạt doanh nghiệp lớn đồng loạt tăng tốc kế hoạch lên sàn.
Bộ Tài chính: Vẫn còn dư địa miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
(VNF) - Bộ Tài chính cho biết đang tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ xây dựng chính sách thuế bất động sản và dự kiến trình Quốc hội xem xét sửa đổi Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp vào tháng 10/2026. Đây được xem là bước đi tiếp theo trong lộ trình cải cách chính sách thuế liên quan đến bất động sản và sử dụng đất tại Việt Nam.
Lộc Trời lên tiếng về nguy cơ hủy niêm yết, hé lộ gói tài trợ 1.500 tỷ đồng
(VNF) - Sau sự cố công nợ và chậm công bố BCTC kiểm toán năm 2024, Lộc Trời cho biết đang đẩy mạnh tái cấu trúc, hé lộ được các ngân hàng cấp gói tài trợ khoảng 1.500 tỷ đồng.
'Hàng hoá tốt là yếu tố sống còn để chứng khoán Việt hút vốn ngoại'
(VNF) - “Muốn có thị trường tốt thì trước hết phải có hàng hóa tốt. Đây là yếu tố sống còn khi nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam”, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cho biết.
Quỹ KIM Việt Nam không còn là cổ đông lớn tại Coteccons
(VNF) - Quỹ ngoại đến từ Hàn Quốc không còn là cổ đông lớn tại Coteccons sau khi bán gần 1 triệu cổ phiếu CTD.
Thép Pomina ngập trong núi nợ hơn 11.000 tỷ đồng
(VNF) - Thép Pomina báo lỗ quý thứ 16 liên tiếp, kéo vốn chủ sở hữu âm hơn 800 tỷ đồng. "Cựu vương" ngành thép vẫn đang "oằn mình" dưới "núi nợ" hơn 11.000 tỷ đồng giữa bối cảnh dòng tiền eo hẹp và các dự án nghìn tỷ chưa thể vận hành trở lại.
VinFast tái cấu trúc: Cổ phiếu Vingroup đứng trước cơ hội tái định giá
(VNF) – Vingroup đang tái định hình hệ sinh thái trong mắt các nhà đầu tư bằng việc chuyển dịch VinFast từ một “startup” thâm dụng vốn sang một doanh nghiệp xe điện có vị thế cạnh tranh cao và dòng tiền khoẻ mạnh.
Startup chờ 'điểm rơi' tại trung tâm tài chính quốc tế
(VNF) - Trong khi các định chế tài chính tăng tốc “giữ chỗ” tại trung tâm tài chính quốc tế, startup và fintech vẫn thận trọng chờ “điểm rơi hệ sinh thái” để tham gia mạnh mẽ hơn.
Hai ‘ông lớn’ ngành nhựa chi trăm tỷ cổ tức giữa áp lực chi phí tăng cao
(VNF) - Bất chấp áp lực giá nguyên vật liệu leo thang và chi phí vận chuyển biến động mạnh do xung đột địa chính trị, hai “ông lớn” ngành nhựa là NTP và BMP vẫn quyết chi hàng trăm tỷ đồng cổ tức tiền mặt nhờ nền tảng lợi nhuận kỷ lục trong năm 2025.
Chứng khoán Bảo Minh: Vừa báo lãi 'đột biến', lại nhận thêm án phạt nặng
(VNF) - Quý I/2026 chứng kiến sự trở lại đầy bất ngờ của Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh (BMS) khi doanh nghiệp chuyển từ thua lỗ sang báo lãi hàng chục tỷ đồng.
Tiếp tục đề xuất 'nới' room ngoại tại các hãng hàng không lên 49%
(VNF) - Thay đổi này, nếu được thông qua, sẽ mở rộng khả năng huy động vốn quốc tế và tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp hàng không trong nước.
Masan bán 2% cổ phần, MSR đáp ứng điều kiện công ty đại chúng
(VNF) - Thông qua công ty con, Masan đã bán thành công 2% vốn MSR, qua đó đưa tỷ lệ free-float của Masan High-Tech Materials tăng lên 7,11%.
Bộ Tài chính bãi bỏ 8 thủ tục hành chính về thuế
(VNF) - Bộ Tài chính đã chính thức bãi bỏ, đồng thời cũng sửa đổi, bổ sung một số thủ tục trong quản lý hành chính về thuế và hải quan từ 8/5.
SSIAM 'bắt tay' hai đối tác Nhật Bản, mở rộng cơ hội đầu tư và tài trợ vốn tại Việt Nam
(VNF) - SSIAM hợp tác với CCIX và DCI nhằm mục tiêu hỗ trợ sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp Việt Nam thông qua các hoạt động đầu tư, tài trợ và kết nối, chia sẻ thông tin.
Khối ngoại bán ròng phiên thứ 15 liên tiếp, VN-Index lại trượt mốc 1.900
(VNF) - Áp lực bán mạnh từ nhóm cổ phiếu “họ Vin” khiến VN-Index đánh mất mốc 1.900 điểm trong phiên 13/5, dù dòng tiền đầu cơ bùng nổ ở nhóm dầu khí – năng lượng. Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 1.434 tỷ đồng trên HoSE, nối dài chuỗi bán ròng lên 15 phiên liên tiếp.
Cuộc chiến chống lừa đảo: 'Chi phí tấn công ngày càng rẻ, chi phí bảo vệ ngày càng cao'
(VNF) - Theo CEO MoMo Nguyễn Mạnh Tường, cuộc chiến giữa kẻ lừa đảo và bên bảo vệ đang bất cân xứng khi chi phí tấn công ngày càng rẻ trong khi chi phí hữu hình và vô hình của bên bảo vệ lại ngày càng tăng cao.
Bất động sản tăng huy động vốn trái phiếu: Chi phí cao, áp lực đáo hạn đè nặng
(VNF) - Trong bối cảnh lãi suất tăng cao và duy trì ở giai đoạn tiếp theo, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) được cho là sẽ phải chịu áp lực chi phí vốn tăng cao, đặc biệt là việc đáo hạn khi nhóm bất động sản chiếm gần 60% trong Quý II và III/2026.
FPT Telecom không đủ điều kiện duy trì tư cách công ty đại chúng
(VNF) - Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) mới đây đã công bố thông tin bất thường liên quan đến tư cách đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.
Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam lãi hơn 2.900 tỷ trong năm 2025
(VNF) - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam có một năm kinh doanh bùng nổ khi lợi nhuận sau thuế năm 2025 tăng hơn 30% so với năm trước.
Điểm danh các doanh nghiệp lãi đột biến nhờ ‘dứt áo, bán con’
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp niêm yết ghi nhận lợi nhuận quý I/2026 tăng vọt nhờ bán dự án, thoái vốn công ty con hoặc thanh lý tài sản.
Bầu Đức mua thêm 4 triệu cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai
(VNF) - Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai - vừa mua 4 triệu cổ phiếu HAG. Ở ĐHĐCĐ năm nay, ông khuyên cổ đông 'có tiền cứ mua HAG'.
Dược phẩm Imexpharm chính thức về tay doanh nghiệp Trung Quốc
(VNF) - Một doanh nghiệp đến từ Trung Quốc chính thức trở thành công ty mẹ của Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm (IMP).
VN-Index lấy lại mốc 1.900 điểm, dòng tiền bắt đáy bất động sản và dầu khí
(VNF) - Dòng tiền đổ mạnh vào nhóm bất động sản, dầu khí và một số mã ngân hàng giúp VN-Index lấy lại thành công mốc 1.900 điểm, bất chấp khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng mạnh.
Bệnh viện duy nhất trên HoSE lên kế hoạch lỗ 51 tỷ đồng trong năm 2026
(VNF) - TNH dự kiến năm 2026 tiếp tục thua lỗ 51 tỷ đồng, sau khi đã ghi nhận khoản lỗ 93 tỷ đồng trong năm 2025 trước đó.
Cổ phiếu dầu khí không 'gánh’ nổi thị trường, VN-Index mất điểm
(VNF) - Áp lực điều chỉnh gia tăng ở nhóm tài chính, thép và bán lẻ, khiến VN-Index không thể giữ vững vùng 1.925 điểm.
Cảnh hoang hóa, xuống cấp của loạt trụ sở dư thừa sau sáp nhập ở Hà Tĩnh
(VNF) - Sau gần một năm kể từ khi Hà Tĩnh thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, hàng loạt trụ sở công từng được đầu tư hàng chục tỷ đồng đang rơi vào cảnh bỏ hoang, xuống cấp thậm chí bị kẻ gian đập phá, lấy trộm tài sản.
































































