Nhân vật

Những tỷ phú giàu có bậc nhất thế giới từng đến Đà Nẵng

(VNF) - Tỷ phú Bill Gates cùng bạn gái đang có những ngày tham quan, du lịch TP. Đà Nẵng và Hội An (tỉnh Quảng Nam). Trước đó, Đà Nẵng cũng vinh dự từng được đón tỷ phú người Anh Joe Lewis.

Những ngày này, tỷ phú Bill Gates cùng bạn gái đang có chuyến du lịch tại TP. Đà Nẵng và Hội An (tỉnh Quảng Nam). Ông đến TP. Đà Nẵng bằng chuyên cơ riêng, hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng sáng 4/3 và lưu trú tại một resort hạng sang ở quận Sơn Trà.

Theo kế hoạch, chuyến du lịch của tỷ phú Bill Gates và bạn gái kéo dài trong 5 ngày.

Ông Bill Gates tại đám cưới con trai út người giàu nhất châu Á Mukesh Ambani.

Bill Gates (SN 1955) là nhà đồng sáng lập Tập đoàn Microsoft. Ông luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới và được coi là một trong những người tiên phong của cuộc cách mạng máy tính ở thập niên 1970 và 1980. Tính đến tháng 3, Gates đang có khối tài sản 149 tỷ USD và giàu thứ năm thế giới.

Chuyên cơ chở tỷ phú Bill Gates tại sân bay Đà Nẵng.

Trước Bill Gates, Đà Nẵng cũng từng đón tỷ phú người Anh Joe Lewis. Ông Joe Lewis đến Đà Nẵng bằng siêu du thuyền Aviva trị giá 150 triệu USD vào giữa tháng 5/2019.

Trong chuyến thăm Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm, ông Joe Lewis đã tham quan chợ đêm Sơn Trà, Bà Nà và đặc biệt ông thích thú đối với cầu Vàng. Ngoài ra, tỷ phú Joe Lewis còn ghé Hội An thưởng thức đặc sản cơm gà.

Tỷ phú người Anh cũng đã có buổi gặp gỡ với Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng lúc bấy giờ là ông Huỳnh Đức Thơ. Sau khi tham quan thành phố, vị tỷ phú đã đề nghị với lãnh đạo Đà Nẵng được hợp tác xây dựng bến du thuyền trên sông Hàn.

Siêu du thuyền chở tỷ phú Joe Lewis đến Đà Nẵng.

Được biết, ban đầu, ông Joe Lewis không có ý định ghé qua Đà Nẵng. Tuy nhiên, trên hành trình của mình, ông được một giám đốc doanh nghiệp có tình yêu đặc biệt với Đà Nẵng “rủ rê” đến thành phố này.

Ngoài Đà Nẵng, vị tỷ phú này cũng từng ghé thăm TP. HCM, Cần Thơ, Phú Quốc và Hạ Long, trong đó Cần Thơ từng được ông đến thăm 3 lần và lần gần đây nhất là năm 2022.

Ông Joe Lewis tham quan cầu Vàng trên Bà Nà.

Tỷ phú Joe Lewis (SN 1937) được cho là một trong những người đàn ông giàu nhất nước Anh, với khối tài sản ước tính trị giá 6 tỷ USD. Ông tạo dựng danh tiếng như là một nhà đầu cơ tiền tệ trong những năm 1980 và đầu những năm 1990. Công ty cổ phần ENIC của Lewis đã mua quyền kiểm soát CLB Tottenham vào năm 2001, từ chủ sở hữu lúc bấy giờ là Alan Sugar - cũng là một thương nhân nổi tiếng khác của Anh.

Ngoài 2 tỷ phú trên, tháng 11/2013, 120 khách là các nhà đầu tư, kinh doanh, tài chính... từ nhiều nước trên thế giới đã đến Đà Nẵng để tham gia một hội nghị tài chính, diễn ra trong 3 ngày. Một công ty tổ chức sự kiện tại Singapore đã đảm nhiệm tất cả công tác tổ chức.

Các tỷ phú này đến Đà Nẵng bằng 19 máy bay riêng đắt tiền (giá trị lên đến hàng chục triệu USD) và một chuyến bay charter (thuê nguyên chuyến) bay từ Singapore.

19 máy bay xuất phát từ nhiều trung tâm tài chính, du lịch trên thế giới như Ả Rập, Hong Kong, Singapore, Philippines, Thái Lan, Indonesia...

Suốt thời gian các tỷ phú ở Đà Nẵng, mọi hoạt động của họ từ việc dự hội nghị, nghỉ ngơi, ăn ngủ đều diễn ra trong khuôn viên rộng hàng chục hecta của khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort.

Tin mới lên