'Huyền thoại công nghệ' tạo lập Thung lũng Silicon Mỹ: Tầm nhìn 10.000 năm cho kinh tế toàn cầu
(VNF) - Stewart Brand là một huyền thoại công nghệ. Ông từng nói về Elon Musk và Jeff Bezos rằng: “Chúng ta không cần phải thụ động chấp nhận số phận của mình.”
Đặt nền móng tư duy Thung lũng Silicon
Stewart Brand (người Mỹ, sinh năm 1938) là người góp phần đặt nền móng cho tinh thần tự do, khai phóng của Thung lũng Silicon. Ở tuổi 87, Brand vẫn trăn trở làm sao để thế giới được vận hành đúng hướng - không chỉ cho hiện tại, mà cho cả 10.000 năm sau.
Brand luôn suy nghĩ ở quy mô toàn cầu - như chính tiêu đề cuốn sách nổi tiếng Whole Earth Catalog đã thể hiện - và ở tầm thời gian dài nhất có thể, như dự án Long Now Foundation mà ông đồng sáng lập, hướng tới 10.000 năm tiếp theo của nền văn minh nhân loại. Ông bị cuốn hút bởi tương lai và bởi bất kỳ điều gì có thể đưa chúng ta đến đó nhanh hơn, từ du hành vũ trụ, chất gây ảo giác cho đến máy tính.

Trong bài phát biểu tốt nghiệp tại Đại học Stanford năm 2005, Steve Jobs đã ca ngợi Whole Earth Catalog và triết lý của Brand, nhắc lại câu kết nổi tiếng: “Hãy luôn khao khát. Hãy luôn dại khờ.”
Cuộc đời Brand cũng phong phú và dài lâu như chính tư tưởng của ông. Ở tuổi 87, ông đang bước vào những chương cuối của một hành trình đầy biến động và phiêu lưu, gắn với nhiều sự kiện và nhân vật quan trọng của thời đại.
Ông từng là nhà văn, biên tập viên, nhà xuất bản, binh sĩ, phóng viên ảnh, người cổ vũ việc sử dụng LSD, nhà tổ chức sự kiện, cố vấn chiến lược tương lai, thậm chí là cố vấn cho Thống đốc California Jerry Brown vào cuối thập niên 1970.
Khi được hỏi làm nghề gì, ông từng trả lời: “Tôi tìm kiếm mọi thứ - và tôi đã tìm thấy chúng.” Ý ông muốn nói mình là người khởi xướng, người phát hiện. Ông thường làm việc trong một thư viện ở Petaluma, California, không xa căn nhà thuyền tại Sausalito. “Tôi luôn tìm những điều thú vị để giới thiệu, và những con người đáng quý,” ông nói.
Dự án mới nhất của Brand xoay quanh một chủ đề nghe có vẻ bình thường: bảo trì. Ông thừa nhận đây không phải khái niệm hấp dẫn ngay lập tức, nhưng khi suy ngẫm sâu hơn, ông nhận ra hầu như mọi thứ đều có thể nhìn dưới lăng kính bảo trì. “Bảo trì là thứ giúp mọi thứ vận hành. Đó là điều giữ cho cuộc sống tiếp diễn.”
Cuốn sách mới của ông mang tên "Bảo trì: Mọi thứ, Phần một". Đây là phần đầu tiên trong kế hoạch 13 phần, tập trung vào những hình thức bảo trì vật chất, trực tiếp nhất. Các phần sau sẽ bàn đến việc duy trì tòa nhà, cộng đồng, tổ chức, cơ thể con người, và cả hành tinh. Ông đùa rằng mình bắt đầu viết khi nhận ra đây là dự án cực kỳ tham vọng, vì ông sắp viết về rất nhiều thứ mà bản thân chưa hiểu rõ.
Trong tập đầu, Brand tự do khám phá lịch sử công nghiệp: từ đua thuyền vòng quanh thế giới, sản xuất ô tô, biên soạn bách khoa toàn thư đến việc trùng tu Tượng Nữ thần Tự do. Ông đặc biệt nhắc đến quân đội, vì đây là môi trường phụ thuộc nhiều vào bảo trì.
"Bảo trì" thế giới: Trách nhiệm với 10.000 năm tương lai
Theo Brand, thắng bại trong chiến tranh phụ thuộc rất lớn vào khả năng bảo trì. Trong chiến tranh Việt Nam, súng M16 của Mỹ nhẹ và chính xác nhưng dễ kẹt đạn; còn AK-47 của phía Việt Nam thô hơn nhưng bền và dễ sửa chữa. Nhiều binh sĩ Mỹ thiệt mạng do súng bị trục trặc. Tương tự, trong những ngày đầu xung đột Nga - Ukraine, nhiều phương tiện Nga gặp sự cố vì bảo dưỡng kém, phản ánh tư duy coi thiết bị và binh lính là “dùng một lần”, trái ngược với văn hóa bảo trì linh hoạt chịu ảnh hưởng NATO của Ukraine.
Điều gây bất ngờ là Brand bày tỏ sự ngưỡng mộ với Elon Musk. Ông cho rằng Musk luôn tìm cách vượt giới hạn trong sản xuất. Giống như Henry Ford từng cách mạng hóa ngành ô tô với Model T, Tesla đã thúc đẩy cuộc cách mạng xe điện, tạo tác động lớn đến môi trường.

Ví dụ, Model Y được thiết kế với khung gầm chỉ từ hai mảnh nhôm đúc lớn, thay vì hàng trăm chi tiết ghép lại như xe truyền thống. Động cơ điện cũng có ít bộ phận hơn động cơ đốt trong. Ít chi tiết hơn đồng nghĩa với ít hỏng hóc hơn và ít phải bảo trì hơn – đó là cách công nghệ tiến bộ.
Ngày nay, chúng ta quen với việc mọi thứ vận hành trơn tru. Một chiếc đồng hồ điện tử chỉ cần cắm điện hoặc thay pin định kỳ là chạy chính xác, không cần chăm sóc thêm. Vì thế, chúng ta dần mất thói quen chấp nhận việc phải bảo trì, và dễ bực bội khi đồ vật hỏng. Brand lại rất thích YouTube, vì ở đó có vô số hướng dẫn sửa chữa. Theo ông, việc có kỳ vọng cao và đồng thời có nhiều cách học sửa chữa là một dạng tiến bộ.
Hiện ông đang suy nghĩ về việc “bảo trì” các thể chế. Trong bối cảnh những biến động địa chính trị gần đây - như tranh luận tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos - nhiều người cho rằng trật tự quốc tế đang rạn nứt. Nhưng Brand khá bình thản. Ông cho rằng một số thể chế có thể suy yếu, số khác trỗi dậy hoặc tái sinh dưới hình thức mới. Sự khủng hoảng cũng là cơ hội để suy nghĩ lại.

Thông qua dự án Long Now Foundation, Brand muốn khuyến khích tư duy dài hạn. Ý tưởng về chiếc Đồng hồ Long Now ra đời từ cuộc trao đổi năm 1994 giữa ông và nhà khoa học máy tính Danny Hillis. Họ muốn tạo ra một tác phẩm nghệ thuật giúp con người vượt qua mốc năm 2000 và hình dung tương lai ở quy mô lớn hơn.
Chiếc đồng hồ cơ học này sẽ chạy trong 10.000 năm, hiện gần hoàn thành, được đặt sâu trong một ngọn núi ở Texas, với đất và kinh phí do Jeff Bezos tài trợ. Brand gọi đây là “một tác phẩm nghệ thuật trên đất liền”, giống như Tượng Nữ thần Tự do, nhưng là biểu tượng của trách nhiệm lâu dài. Ông hy vọng nó sẽ khiến người tham quan suy nghĩ rộng và xa hơn.
Từ sớm, Brand đã nhận ra tiềm năng của máy tính cá nhân. Năm 1968, ông ghi hình sự kiện được gọi là “mẹ của mọi cuộc trình diễn” tại Viện Nghiên cứu Stanford – nơi giới thiệu các nền tảng của máy tính cá nhân hiện đại như cửa sổ, liên kết siêu văn bản, hội nghị video và chuột máy tính. Năm 1972, ông viết rằng máy tính cá nhân là “tin tốt, có lẽ còn hơn cả chất gây ảo giác”. Ông tin rằng máy tính phát triển theo cấp số nhân, từ định luật Moore đến internet và trí tuệ nhân tạo.
Năm 1984, ông tổ chức Hội nghị Hacker (thời đó "hacking" có nghĩa là "làm những điều thú vị với máy tính") và đưa ra câu nói nổi tiếng “thông tin muốn được tự do”. Một năm sau, ông đồng sáng lập Whole Earth ’Lectronic Link (The Well), một dạng mạng xã hội sơ khai. Nhiều cộng sự của ông sau này sáng lập tạp chí Wired.

Có người cho rằng Brand đã góp phần mở đường cho tư duy tự do cá nhân của Thung lũng Silicon. Nhưng ông đồng thời là người lý tưởng vì cộng đồng và môi trường. Ông thừa nhận hiếm khi có điều gì hoàn toàn vô hại, song tin rằng lợi ích của máy tính cá nhân, điện thoại thông minh và internet vượt xa tưởng tượng ban đầu.
Về sức khỏe, Brand từng rất năng động: chèo thuyền, leo núi, tập CrossFit ở tuổi 75. Hiện ông mắc một bệnh hô hấp tiến triển và không thể chữa khỏi, phải dùng oxy hỗ trợ. Dù vậy, ông vẫn tập thể dục và giữ tinh thần lạc quan. “Sống đến 87 tuổi đã là điều may mắn,” ông nói.
Ông tin vào khả năng cải thiện tương lai. Từ kinh nghiệm làm tư vấn kịch bản tương lai, ông cho rằng ta không cần chấp nhận số phận một cách thụ động. Nếu nhận ra những kịch bản mình không mong muốn, ta có thể tìm dấu hiệu của chúng và điều chỉnh hành động; đồng thời nuôi dưỡng những kịch bản tích cực hơn. Tương lai được thương lượng từng bước, bởi nhiều cá nhân và tổ chức - và đó là cách chúng ta dò dẫm nhưng vẫn tiến về phía trước.
Điển danh ‘Tứ Mã’ doanh nhân nổi tiếng nhất Trung Quốc
- Chân dung 3 nữ tỷ phú USD của Việt Nam 11/02/2026 09:00
- Elon Musk: Tiến sát cột mốc tỷ phú đầu tiên có 1.000 tỷ USD trong lịch sử 09/02/2026 09:15
- Tỷ phú bị kết án tử hình, gia sản 185.000 tỷ không đổi được mạng sống 02/02/2026 10:30
Ông Đỗ Vinh Quang: Đại diện tư nhân thế hệ mới tại nghị trường Thủ đô
(VNF) - Ở tuổi 31, ông Đỗ Vinh Quang (Phó chủ tịch HĐQT T&T Group) trở thành một trong những đại biểu trẻ nhất của HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng thời là một trong số ít đại diện đến từ khu vực kinh tế tư nhân.
Shark Hưng nộp đơn từ chức tại Cen Land
(VNF) - Ông Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) nộp đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Cen Land.
Doanh nhân trong vai trò đại biểu HĐND mang đến góc nhìn đa chiều hơn về xã hội
(VNF) - Trao đổi với Đầu tư Tài chính, ông Nguyễn Duy Chính - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Á Đại Thành, Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội cho rằng trong vai trò doanh nhân, ông sẽ có điều kiện đóng góp tốt hơn cho công tác xây dựng chính sách của Hội đồng nhân dân thành phố.
Sự thân thiết của 2 tỷ phú Việt cùng mang họ Trần
Giữa bối cảnh các “ông lớn” Việt Nam đang hợp tác để tạo ra chuỗi giá trị, mối quan hệ giữa tỷ phú Trần Đình Long – Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát và tỷ phú Trần Bá Dương – người đứng đầu THACO đang thu hút sự chú ý.
Vai trò doanh nhân và đại biểu sẽ bổ trợ cho nhau
(VNF) - Ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB), Phó chủ tịch Hội doanh nhân trẻ TP. HCM, vừa được bầu vào HĐND TP. HCM. Trả lời VietnamFinance, ông cho rằng vai trò doanh nhân và đại biểu HĐND có thể bổ trợ cho nhau, qua đó bổ sung góc nhìn thực tiễn, giúp quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách sát hơn với yêu cầu phát triển chung.
Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt Jack Ma
(VNF) - Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang sở hữu gần 35 tỷ USD, xếp thứ 65 trong danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới, vượt tỷ phú Jack Ma.
‘Một ngày bình thường’ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng khi được đo bằng tiền
(VNF) - Định nghĩa về một “ngày bình thường” vốn dĩ luôn mang tính cá nhân. Nhưng nếu nhìn vào số tiền mà tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiếm được trong ngày hôm nay, hay suốt hành trình một năm vừa qua, có lẽ sự “bình thường” ấy lại nằm ngoài khả năng hình dung của số đông.
Tim Cook: Người từng bị nghi ngờ đã đưa Apple vượt mọi giới hạn của Steve Jobs
(VNF) - Tim Cook để lại di sản khổng lồ cho Apple - từ “đế chế phần cứng" đến cỗ máy siêu lợi nhuận, một trong những công ty giá trị nhất thế giới.
Tỷ phú Trần Đình Long: Hòa Phát dự kiến ra thép ray tàu cao tốc vào quý II/2027
(VNF) - Tỷ phú Trần Đình Long cho biết Hòa Phát đang đẩy nhanh tiến độ đầu tư nhà máy sản xuất thép ray, hướng tới mục tiêu cho ra sản phẩm đầu tiên vào quý II/2027, sẵn sàng tham gia các dự án đường sắt quy mô lớn trong nước.
Chuyển giao quyền lực ở Apple: Chân dung John Ternus, người tiếp quản 'ghế' CEO Tim Cook
(VNF) - John Ternus vừa chính thức giữ vị trí CEO Apple. Một “người nhà Apple” lâu năm tiếp quản quyền lực, báo hiệu sự tiếp nối chiến lược mang lại lợi nhuận kỷ lục.
Hành trình trở lại của ông Bùi Cao Nhật Quân sau 9 năm ẩn mình
(VNF) - Sau gần một thập kỷ gần như 'mất tích' khỏi truyền thông, ông Bùi Cao Nhật Quân, chính thức ngồi vào ghế Chủ tịch HĐQT NovaGroup thay thế nhà sáng lập Bùi Thành Nhơn, mở ra một chương mới trong quá trình chuyển giao quyền lực.
Ông Bùi Thành Nhơn rời ghế, giao chức Chủ tịch NovaGroup cho con trai
(VNF) - Ông Bùi Thành Nhơn đã chuyển giao vị trí Chủ tịch NovaGroup cho con trai là ông Bùi Cao Nhật Quân - người có hơn 20 năm gắn bó với tập đoàn.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng
(VNF) - Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng được HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026–2031.
Phó chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh: Kế thừa không đơn thuần là giao lại vị trí mà là trao cả 1 di sản
(VNF) - Nói về việc chuyển giao thế hệ, ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB cho rằng, kế thừa không đơn thuần là việc giao lại một vị trí điều hành, mà là trao lại cả một di sản.
Ông Trần Khải Hoàn làm Tổng giám đốc Nam A Bank
(VNF) - Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), HĐQT Ngân hàng TMCP Nam A (Nam A Bank) đã bổ nhiệm ông Trần Khải Hoàn giữ chức vụ Tổng giám đốc Nam A Bank kể từ ngày 10/4.
Nhà báo Nguyễn Phong Cầm giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Tài chính Bảo hiểm
(VNF) - Ngày 10/4, tại Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Phong Cầm làm Tổng biên tập Tạp chí Tài chính Bảo hiểm.
Tiểu sử tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng
(VNF) - Ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.
Chân dung Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng làm Tổng Kiểm toán Nhà nước
(VNF) - Ông Nguyễn Hữu Nghĩa từng giữ chức Bí thư Hưng Yên trước khi được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ông Nghĩa là Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng, từng có thời gian dài công tác tại Ngân hàng Nhà nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 'Không để đất nước tụt hậu, không để người dân mất cơ hội phát triển'
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định quyết tâm hành động mạnh mẽ ngay trong bài phát biểu nhậm chức khi nhấn mạnh yêu cầu không để đất nước tụt hậu, không để người dân mất cơ hội phát triển; đồng thời đề ra nhiều định hướng chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao đời sống nhân dân trong giai đoạn mới.
Chân dung Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Ngày 7/4/2026, ông Tô Lâm chính thức giữ chức Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.
Bí thư Hưng Yên làm Tổng kiểm toán Nhà nước
(VNF) - Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026–2031, với sự tán thành của 100% đại biểu có mặt.
Chân dung Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn
(VNF) - Tại kỳ họp thứ thứ nhất khai mạc ngày 6/4, Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
GELEX bổ nhiệm tổng giám đốc sinh năm 1994
(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) đã bổ nhiệm ông Lê Tuấn Anh giữ chức tổng giám đốc, sau khi ông Nguyễn Văn Tuấn – tổng giám đốc đương nhiệm, được bầu vào hội đồng quản trị và giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị.
Ông Nguyễn Văn Tuấn làm chủ tịch HĐQT GELEX nhiệm kỳ 2026–2031
(VNF) - Tại phiên họp đầu tiên của HĐQT GELEX Group (HoSE: GEX) nhiệm kỳ mới diễn ra chiều 1/4, ông Nguyễn Văn Tuấn được tín nhiệm bầu giữ cương vị chủ tịch HĐQT.
Ông Đỗ Vinh Quang: Đại diện tư nhân thế hệ mới tại nghị trường Thủ đô
(VNF) - Ở tuổi 31, ông Đỗ Vinh Quang (Phó chủ tịch HĐQT T&T Group) trở thành một trong những đại biểu trẻ nhất của HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng thời là một trong số ít đại diện đến từ khu vực kinh tế tư nhân.
Tìm hiểu chủ đầu tư và tiến độ dự án 'đất vàng' Hồ Tùng Mậu Tower
(VNF) - Dự án 'đất vàng' Hồ Tùng Mậu Tower, hiện đã được đổi tên thành Central Square do Công ty TNHH Đầu tư Central Capital phối hợp cùng Công ty cổ phần Sản xuất – dịch vụ - xuất nhập khẩu Từ Liêm thực hiện.































































