Nữ tỷ phú tự thân giàu nhất Ấn Độ Falguni Nayar: Xây dựng ‘đế chế’ mỹ phẩm ở tuổi 50
Quỳnh Anh -
13/11/2021 20:36 (GMT+7)
(VNF) - Falguni Nayar là nữ tỷ phú tự thân giàu nhất Ấn Độ với khối tài sản ước tính 6,5 tỷ USD. Với sự quyết đoàn của bản thân, bà Nayar đã quyết tâm từ bỏ chức vụ giám đốc ngân hàng để tự thành lập công ty mỹ phẩm ở tuổi 50, và hiện là người điều hành FSN E-Commerce Ventures - “kỳ lân” mới trong ngành làm đẹp của Ấn Độ.
Bà Falguni Nayar - Nữ tỷ phú tự thân hàng đầu Ấn Độ.
Từng làm giám đốc ngân hàng
Falguni Nayar từng tốt nghiệp Viện Quản lý Ấn Độ Ahmedabad (IIM Ahmedabad) - ngôi trường nổi tiếng về việc đào tạo ra nguồn nhân lực quản lí chất lượng cao, làm việc ở nhiều công ty lớn với mức lương đáng kể.
Sau khi tốt nghiệp, bà Falguni cũng dành toàn hơn 20 năm thanh xuân để làm việc trong ngành ngân hàng, và là một trong những chủ ngân hàng đầu tư hàng đầu của Ấn Độ - Tập đoàn Kotak Mahindra.
Với tài năng vượt trội, thậm chí Falguni còn được nhắc tới trong cuốn sách viết về Uday Kotak – Tỷ phú hàng đầu Ấn Độ, người sáng lập Kotak Mahindra.
Theo đó, khi Falguni có dự định chuyển ra nước ngoài vì chồng chuyển công tác, Kotak đã tìm cách giữ chân bà bằng cách thành lập văn phòng của Kotak tại London (Anh) và New York (Mỹ) – những nơi chồng Falguni chuyển công tác. Khi chồng bà trở lại Ấn Độ, Falguni cũng quay trở lại làm giám đốc đứng đầu Kotak Investment Banking.
Nói cách khác, Falguni chính là nhân tài khiến Kotak tìm mọi cách giữ chân, và cũng là yếu tố giúp Kotak vươn mình ra khỏi biên giới Ấn Độ.
Mặc dù dành phần lớn thời gian với những con số tại ngân hàng, bà Falguni cho biết bản thân vẫn luôn suy nghĩ về việc trở thành một doanh nhân, và cho rằng mình hoàn toàn có thể bắt đầu việc này ở một độ tuổi nhất định nào đó trong cuộc đời.
Bắt đầu từ năm 2009, Falguni Nayar bắt đầu nuôi ý tưởng tự kinh doanh và ngày càng chắc chắn hơn về việc tạo dựng Nykaa – công ty sau này bà thành lập.
Đến năm 2012, Falguni nói với Uday Kotak: “Uday, tôi hạnh phúc với những gì tôi đang làm. Tôi đã làm rất tốt, nhưng tôi muốn làm điều gì đó khác biệt. Tôi sẽ không cạnh tranh với bạn. Tôi đam mê làm một cái gì đó trên Internet và làm đẹp”.
Và rồi, chỉ vài tháng trước khi bước sang tuổi 50, Falguni đã thành lập Nykaa – có nghĩa là “nữ anh hùng” trong tiếng Phạn – một công ty cung cấp mỹ phẩm, sau này trở thành nhà bán lẻ mỹ phẩm hàng đầu Ấn Độ.
Chia sẻ với Money Control, bà Falguni cho biết quãng thời gian làm việc như một chuyên gia tại ngân hàng đã giúp ích rất nhiều cho việc tự kinh doanh sau này của mình.
Thay đổi cái nhìn về mua sắm mỹ phẩm tại Ấn Độ
Thời điểm Nykaa ra đời, hầu hết phụ nữ Ấn Độ mua các sản phẩm trang điểm và chăm sóc tóc tại các cửa hàng bách hóa - nơi không có nhiều sản phẩm để lựa chọn, ngành công nghiệp làm đẹp tại Ấn Độ vô cùng rời rạc và tụt hậu so với phần còn lại của thế giới.
Mục tiêu của bà Nayar là tạo ra trải nghiệm mua sắm tích cực, nơi người tiêu dùng có thể mua sắm trực tuyến hoặc mua tại các cửa hàng truyền thống, phụ thuộc vào những gì họ tìm kiếm.
Tận dụng cơ hội này, bà Falguni đã phát triển Nykaa thành nơi cung cấp mỹ phẩm cho cả nam và nữ trên nền tảng trực tuyến. Nhờ Nykaa, người dân Ấn Độ giờ đây đã hoàn toàn thoải mái đặt mua mỹ phẩm online.
Bà Nayar đã phát triển công ty khởi nghiệp của mình thành nhà bán lẻ làm đẹp hàng đầu Ấn Độ với hơn 2.500 nhãn hiệu mỹ phẩm, từ các hãng giá cả bình dân tới các nhãn hàng xa xỉ.
Nayar đã thúc đẩy doanh số bán hàng trực tuyến nhờ những video giới thiệu của các diễn viên, người nổi tiếng Bollywood và hơn 70 cửa hàng truyền thống để trải nghiệm sản phẩm. Không chỉ vậy, bà cũng tạo những diễn đàn làm đẹp để mọi người có thể cùng vào trao đổi, chia sẻ kiến thức về làm đẹp.
Một trong số những cửa hàng của Kykaa tại trung tâm thương mại
Sự ra đời của Nykaa đã làm thay đổi cách nhìn của người Ấn Độ trong lĩnh vực làm đẹp, từ việc chỉ tô son môi và kẻ mắt đến việc chú trọng hơn vào chăm sóc cầu kỳ. Thị trường với dân số 1,3 tỷ người này cho tới thời điểm hiện tại mới bắt đầu thoải mái và chi nhiều tiền hơn cho việc mua sắm các sản phẩm chăm sóc da hay làm đẹp.
Hiện, công ty khởi nghiệp của Nayar đã phát triển thành nhà bán lẻ sản phẩm làm đẹp hàng đầu của đất nước, và cũng là một trong những startup hiếm hoi có lãi.
Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3, doanh thu của Nykaa tăng 35% lên 350 triệu USD vì đại dịch Covid-19 thúc đẩy người dân chuyển qua mua sắm online nhiều hơn. Công ty cũng đã báo cáo lợi nhuận ròng 8 triệu USD trong cùng kỳ so với khoản lỗ ròng 2 triệu USD trong năm tài khóa 2020.
Tỷ phú Nayar hiện sở hữu một nửa số cổ phần Nykaa thông qua 2 quỹ tín thác của gia đình và 7 tổ chức khác. Cặp trai gái song sinh của bà cũng đang tham gia điều hành công ty này.
Trở thành tỷ phú tự thân giàu nhất Ấn Độ
Falguni Nayar vừa chính thức gia nhập hàng ngũ nữ tỷ phú tự thân hiếm hoi khi FSN E-Commerce Ventures Ltd - đơn vị điều hành hãng bán lẻ mỹ phẩm Nykaa phát hành cổ phiếu lần đầu ra mắt công chúng (IPO).
Cụ thể, FSN E-Commerce Ventures đã huy động được 53,5 tỷ rupee (720 triệu USD) trong đợt IPO này và chứng kiến cổ phiếu tăng 96% trong ngày đầu giao dịch vào ngày 10/11 vừa qua. Đợt IPO này giúp công ty có trị giá gần 14 tỷ USD, gấp 11 lần mức định giá trong vòng gọi vốn tư nhân cuối cùng vào năm 2020.
Theo Bloomberg, bà Nayar sở hữu khối tài sản trị giá gần 7 tỷ USD và là nữ tỷ phú tự thân giàu có nhất Ấn Độ, đồng thời là một trong số 17 tỷ phú có khối tài sản lớn nhất đất nước này.
Giám đốc điều hành quỹ đầu tư Steadview Capital, Ravi Mehta là một trong những nhà đầu tư đầu tiên ở Nykaa, nhận định công ty có mô hình kinh doanh đặc biệt mạnh mẽ trong số các công ty Internet ở Ấn Độ.
Mặc dù đạt được những thành công đáng tự hào, bà Falguni vẫn rất khiêm tốn và cho rằng Nykaa “còn chặng đường dài phải đi”.
Thông qua hành trình lập nghiệp của mình, bà Falguni Nayar cũng mong muốn truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ khác giành lấy quyền chủ động trong cuộc đời mình.
Bà chia sẻ: "Phụ nữ cần để cho ánh sáng cuộc sống tập trung vào chính cuộc đời họ. Tôi hy vọng sẽ có nhiều phụ nữ như tôi, dám ước mơ cho chính mình. Tôi hy vọng hành trình của Nykaa có thể truyền cảm hứng cho mỗi người trong số các bạn trở thành Nykaa (nữ anh hùng) của cuộc đời mình”.
(VNF) - Hà Siêu Hân, cô giáo tiểu học tại Bắc Kinh và cũng là ái nữ của tỷ phú Macau Hà Hồng Sân, gây chú ý với công chúng không chỉ bởi sự tận tâm trong giảng dạy mà còn bởi khối tài sản lên tới hơn 700 triệu HKD (hơn 2.000 tỷ đồng)
(VNF) - Đầu tháng 11, giới doanh nhân Việt Nam chứng kiến nhiều sự kiện đáng chú ý: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập công ty hàng không vũ trụ VinSpace, CEO Cà Mèn Nguyễn Đức Nhật Thuận qua đời ở tuổi 34, Giám đốc O2 Việt Nam Hồ Đồng Tháp xin án treo trong vụ đánh bạc Pullman, còn doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị bắt vì sản xuất kem chống nắng giả.
(VNF) - Đây là đề xuất của doanh nhân Phạm Hồng Điệp – Chủ tịch Công ty CP Shinec sau chuyến làm việc tại Australia nhằm chuẩn bị cho làn sóng đầu tư quốc tế khi Việt Nam vận hành hai trung tâm Tài chính quốc tế trong năm 2026 với Shinec
(VNF) - Chiều 4/11, tại điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin đã đích thân trao Huân chương Hữu nghị cho bà Thái Hương, Anh hùng lao động Việt Nam, nhà sáng lập, Chủ tịch hội đồng chiến lược Tập đoàn TH, Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á.
(VNF) - Với kinh nghiệm nhiều thập kỷ điều hành doanh nghiệp và từng tham gia hàng loạt dự án lớn, vị doanh nhân kín tiếng cho rằng giới trẻ muốn thành công nên đi làm để “rèn năng lực thật” trước khi nghĩ đến khởi nghiệp – bởi “không kỹ năng, đam mê chỉ đốt tiền”.
Sáng 4/11, ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
(VNF) - Tại Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 11, khóa VII, tất cả đại biểu tham dự đã nhất trí bầu ông Hồ Sỹ Hùng, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhiệm kỳ 2021-2026.
(VNF) - Ông Nhâm Hà Hải, CEO kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS), vừa bất ngờ nộp đơn xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân, kết thúc gần ba năm dẫn dắt công ty.
(VNF) - Câu chuyện chiếc xe cưới tưởng như nhỏ bé lại khiến hình ảnh doanh nhân Nguyễn Viết Vương trở nên đáng chú ý trong lễ thành hôn với Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Trong bối cảnh nhiều người trẻ thuộc thế hệ kế nghiệp xuất hiện với hình ảnh thời thượng, Vương lại chọn sự bình tĩnh, tiết chế và tinh tế.
(VNF) - Điểm mạnh của doanh nghiệp Việt là tinh thần linh hoạt, sáng tạo, dám làm và thích ứng nhanh với thị trường. Tuy nhiên, chính sự linh hoạt này đôi khi lại dẫn đến việc bỏ qua nguyên tắc, xem nhẹ tính pháp lý trong điều hành.
(VNF) - Là nữ bộ trưởng trẻ nhất trong nội các đầu tiên của Thủ tướng Sanae Takaichi, bà Kimi Onoda đang nổi lên như một nhân vật trung tâm trong nỗ lực cân bằng giữa an ninh kinh tế và chính sách nhập cư, hai trụ cột đang tái định hình vị thế của Nhật Bản trong thời đại toàn cầu hóa đầy biến động.
(VNF) - Tổng giám đốc SHB Ngô Thu Hà vừa được VCCI trao tặng danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng vàng” năm 2025 - giải thưởng cao quý nhằm tôn vinh những nữ lãnh đạo có thành tích xuất sắc trong kinh doanh, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.
(VNF) - Ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch Công ty cổ phần Vinhomes vừa được bổ nhiệm là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed
(VNF) - Ngày 17/10/2025, trong không gian trang trọng với sự tham dự của hơn 400 khách mời quốc tế, đại diện Chính phủ Singapore, các doanh nhân ASEAN và truyền thông quốc tế, giải thưởng danh giá Doanh nhân Xuất sắc ASEAN - ASEAN Entrepreneurial Excellence Award 2025 đã tôn vinh Anh hùng Lao động Thái Hương của Việt Nam “với tầm nhìn truyền cảm hứng mạnh mẽ về thực phẩm sạch, an toàn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục chất lượng cao không chỉ ở Việt Nam mà còn đang ngày càng mở rộng ra thế
(VNF) - Từ một ca sĩ trẻ bước ra từ dòng nhạc đồng quê, Taylor Swift đã trở thành biểu tượng của kỷ nguyên nghệ sĩ tự chủ, nơi tài năng, chiến lược và bản lĩnh kinh doanh hòa quyện thành sức mạnh định hình cả một nền công nghiệp.
(VNF) - Trong môi trường kinh doanh khốc liệt, bà Lâm Thúy Ái – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Mebipha chọn con đường sản xuất – thương mại, lĩnh vực đòi hỏi bản lĩnh và kỷ luật cao. Hơn hai thập kỷ điều hành doanh nghiệp, bà không nói nhiều về bình đẳng giới mà chứng minh bằng hành động và kết quả. Câu chuyện của bà là lát cắt điển hình về vai trò phụ nữ trong thương trường Việt: từ hoài nghi đến khẳng định bằng năng lực và sự bền bỉ. Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, VietnamFi
(VNF) - Trong cuộc trò chuyện cùng VietnamFinance, Doanh nhân Nguyễn Ngọc Mỹ - Phó Chủ tịch Tập đoàn Alphanam đã chia sẻ về tư duy lãnh đạo của một nữ doanh nhân thế hệ mới. Cô chọn sự hài hòa giữa công việc và gia đình, giữa toàn cầu và bản sắc Việt, giữa lý trí của người lãnh đạo và cảm xúc của người phụ nữ.
(VNF) - Trong hành trình vừa quản lý quỹ đầu tư, khởi nghiệp, vừa nuôi dạy con cái, doanh nhân - nhà đầu tư Thái Vân Linh chia sẻ cách bà cân bằng giữa nhiều vai trò, vượt qua áp lực và xây dựng nền tảng gia đình vững chắc. Bà tin rằng thành công không chỉ nằm ở kết quả, mà ở khả năng hiện diện đầy đủ trong từng vai trò của cuộc sống.
(VNF) - Nữ doanh nhân Trương Lý Hoàng Phi cho rằng trong kỷ nguyên mới, phụ nữ Việt Nam không chỉ là người tham gia mà sẽ góp phần định hình những giá trị mới bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự nhân văn.
Trong khi Ngân Collagen quảng cáo mình là bà chủ thương hiệu mỹ phẩm lớn, Lê Trung cũng tự giới thiệu là chủ tịch công ty thiết kế. Cả hai luôn xuất hiện với hình ảnh xa hoa.
(VNF) - Hà Anh nhìn nhận việc phát triển tri thức, kỹ năng và phong cách sống như một chiến lược đầu tư lâu dài. Theo cô, phụ nữ thành công là người biết quản lý tài nguyên quý nhất của mình – thời gian, năng lượng và tri thức – để sinh lời và mang lại giá trị cho cuộc đời.
(VNF) - Sau gần 30 năm làm việc tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Fimex, HoSE: FMC), ông Phạm Hoàng Việt, Tổng giám đốc, đã nộp đơn xin nghỉ việc từ ngày 31/12/2025.
(VNF) - Hà Siêu Hân, cô giáo tiểu học tại Bắc Kinh và cũng là ái nữ của tỷ phú Macau Hà Hồng Sân, gây chú ý với công chúng không chỉ bởi sự tận tâm trong giảng dạy mà còn bởi khối tài sản lên tới hơn 700 triệu HKD (hơn 2.000 tỷ đồng)
(VNF) - Mới đây, Hà Nội đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch.