Tài chính quốc tế

Ông Biden tuyên bố bán 15 triệu thùng dầu từ nguồn dự trữ khẩn cấp

(VNF) - Mỹ có kế hoạch bán dầu từ kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược nhằm giảm giá nhiên liệu trong nước trước cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 11 tới.

Ông Biden tuyên bố bán 15 triệu thùng dầu từ nguồn dự trữ khẩn cấp

Mỹ tuyên bố giải phóng 15 triệu thùng dầu từ nguồn dự trữ khẩn cấp.

Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến thông báo xả thêm 15 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược.  Quyết định này sẽ hoàn thành đợt xả kho 180 triệu thùng dầu được phê duyệt hồi tháng 3 nhằm đối phó giá nhiên liệu tăng liên quan đến chiến sự Nga - Ukraine.

Động thái này được cho là nhằm mục đích kéo dài chương trình phân phối dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp của Mỹ đến hết tháng 12 năm nay, khi lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu (EU) áp lên dầu của Nga sắp có hiệu lực vào ngày 5/12.

Chính quyền Mỹ đã làm việc với các công ty dầu mỏ về việc bán thêm 26 triệu thùng từ đợt bán theo ủy quyền của Nghị viện nước này trong năm tài chính 2023, bắt đầu từ ngày 1/10.

Trước đó, Chính phủ Mỹ cũng đã thảo luận với những công ty năng lượng về việc mua lại dầu đến năm 2025 để bổ sung cho kho dự trữ dầu mỏ khẩn cấp.

Bộ Năng lượng Mỹ sẽ công bố thêm thông tin chi tiết về việc mua lại dầu, phản ánh mong muốn của Nhà Trắng trong việc ngăn chặn giá dầu tăng, trong khi hỗ trợ các công ty khai thác trong nước.

Tuần trước, ông Biden cho biết, giá xăng hiện quá cao và ông sẽ có nhiều điều để nói về việc giảm chi phí trong tuần này.

Ông David Turk, Phó Thư ký năng lượng của Tổng thống Joe Biden, cho biết, chính quyền Mỹ có thể khai thác Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), trong những tuần và tháng tới nếu việc này là cần thiết nhằm ổn định lượng cung và giá dầu.

Giá xăng bán lẻ tăng đã góp phần đẩy lạm phát tại Mỹ lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, gây rủi ro cho ông Biden và các đảng viên Dân chủ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 8/11.

Giá xăng trung bình của Mỹ lên tới khoảng 3,89 USD/gallon vào ngày 17/10, tăng khoảng 20 cent so với một tháng trước đó và cao hơn 56 cent so với cùng kỳ năm 2021. Giá xăng ở Mỹ đã đạt mức trung bình kỷ lục trên 5 USD/gallon trong tháng 6.

Xem thêm >> EU ban lệnh cấm, Nga dựa vào 3 nước để duy trì xuất khẩu dầu thô

Tin mới lên