Ông Nguyễn Hữu Thái Hòa đảm nhận thêm nhiệm vụ mới tại Viện Dầu khí Việt Nam
Anh Phan -
01/11/2018 11:06 (GMT+7)
(VNF) - Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, ông Nguyễn Hữu Thái Hòa đã đăng tải hình ảnh danh thiếp mới của mình tại Viện Dầu khí Việt Nam với các chức danh: Phó chủ tịch Hội đồng khoa học công nghệ; Cố vấn chiến lược và quản trị doanh nghiệp.
Doanh nhân Nguyễn Hữu Thái Hòa trở thành cái tên nổi bật trong làng công nghệ với vai trò giám đốc chiến lược cho những tập đoàn hàng đầu Việt Nam như FPT, VNPT,...
Cùng với đó là những dòng chia sẻ của ông: “Thật vinh dự nhận thêm một trọng trách trong công cuộc TÁI CẤU TRÚC DẦU KHÍ VIỆT NAM... Cũng là một thách thức thú vị trên hành trình trên xứ...
"Trong NGUY có CƠ - Chúng tôi sẽ cùng nhau đi xây uớc mơ phụng sự và hãnh diện về ngành cùng với PETRO VIETNAM”.
Nguyễn Hữu Thái Hòa sinh năm 1969 tại Sài Gòn. Ông từng theo học khoa thanh nhạc và piano cổ điển tại Nhạc viện TP. HCM trong khoảng thời gian từ năm 1986-1990; sau đó, ông theo học kiến trúc nội thất tại Đại học Bách khoa Ryerson, Toronto, Canada (1991-1995); thạc sỹ quản trị kinh doanh, Đại học CEIBS, Thượng Hải, Trung Quốc (2005-2007).
Năm 1997, ông Hòa bắt đầu làm việc cho Tập đoàn công nghiệp đa quốc gia Schneider Electric (Pháp) với tư cách là Phó giám đốc của Schneider Việt Nam. Đặc biệt tại đây, bộ quy trình công nghiệp trong dây chuyền của nhà máy do Thái Hoà soạn thảo đã được Tập đoàn Schneider chọn làm quy trình mẫu để huấn luyện cho các nhà máy vệ tinh của tập đoàn trên thế giới.
Vào năm 2010, sau 13 năm gắn bó với tập đoàn đa quốc gia này, ông về Việt Nam gia nhậpFPT, đảm trách nhiệm vụ Giám đốc chiến lược của tập đoàn.
Chia sẻ quyết định trở về Việt Nam làm việc, ông Hòa từng nói: "Khi đã đi xuyên qua chuỗi giá trị phát triển của các tập đoàn lớn toàn cầu từ phát triển sản phẩm (R&D) đến sản xuất, phân phối, bán hàng và những chiến lược thôn tính, mở rộng toàn cầu hóa, sự dịch chuyển tự Tây sang Đông hơn 2 thập kỷ qua, trong tôi vẫn đọng lại một nỗi cay đắng cho sự tụt hậu của đất nước Việt Nam.
"Câu hỏi tại sao chúng ta mãi chấp nhận đứng ở một vị trí yếu kém không xứng tầm vóc của một dân tộc thông minh, quật cường như Việt Nam đã thôi thúc tôi quay trở về, nguyện cống hiến hết những ngày đẹp nhất của tuổi thanh xuân trên quê hương mình. Đó là một lựa chọn không dễ dàng trong đáy của khủng hoảng kinh tế toàn cầu và Việt Nam".
Kể từ đầu tháng 8/2015, theo nguyện vọng cá nhân để dành thời gian thực hiện những mục tiêu đầu tư vào nông nghiệp và giáo dục, ông Nguyễn Hữu Thái Hòa đã dừng công việc tại FPT.
Sau gần 5 năm ở vị trí Giám đốc Chiến lược tại FPT, ông Hòa cho biết sứ mệnh của mình về căn bản đã hoàn thành, lộ trình chiến lược cho FPT nói riêng và bức tranh ngành công nghệ thông tin nói chung đang rất sáng tỏ. "Giờ là lúc tôi tha thiết muốn tạo sự nghiệp riêng và bước vào những lĩnh vực chiến lược khác đầy kỳ vọng, phát triển đột phá cho Việt Nam như nông nghiệp và giáo dục. Ngoài ra, về mặt cá nhân, tôi quyết định chuyển về sống gần bố mẹ già tuổi 80 để tiện việc chăm sóc các cụ", ông Hòa nói.
Gắn bó với FPT trong nửa thập kỷ, cựu Giám đốc chiến lược FPT cũng chia sẻ nhiều dấu ấn khi được làm việc trong tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam. Ông cho biết, cuối năm 2010, khi ông gia nhập FPT, khi đó có 11.000 cán bộ nhân viên với doanh thu hơn 1 tỷ USD. Năm năm sau, kế hoạch 2015 doanh thu 1,8 tỷ USD và tháng 8 đã đạt con số 23.000 nhân viên.
"Đó là những thành tựu rất đáng hãnh diện của không chỉ riêng tôi mà toàn bộ cán bộ nhân viên FPT. Tôi hạnh phúc là mình đã đóng góp ít nhiều và chứng kiến sự thay đổi lớn lao đó. Sức mạnh và bản lĩnh thật sự của FPT thật ra còn nằm ở phía trước với giấc mơ toàn cầu", ông nói.
Nói về những trải nghiệm khác biệt giữa quá trình làm việc tại FPT so với thời gian làm tại tập đoàn đa quốc gia, ông Nguyễn Hữu Thái Hòa đã chia sẻ: "Ở Phương Tây, tôi là chuyên gia rất sâu về quản trị chất lượng, nhà quản lý tại châu Á cho một tập đoàn công nghệ điện. Giá trị của tôi được đo bằng những chỉ số cải tiến, tiết kiệm trong các nhà máy, bằng sự cần cù, chi tiết và sáng tạo trong mỗi công cụ quản lý. Mỗi chuyến công tác trong các dự án và giải pháp chất lượng tại khắp nơi ở châu Á và châu Đại Dương đem lại ngay lợi nhuận hàng triệu USD".
"Ở FPT, tôi nghiên cứu và triển khai về chiến lược CNTT, một ngành trọng yếu cho đất nước Việt Nam. Kinh nghiệm ở FPT đã cho tôi quá nhiều bài học triển khai công việc và cách thức xây dựng hệ thống quản trị ở Việt Nam thật sự khó khăn và gai góc như thế nào. Mô hình kinh doanh của Tập đoàn FPT quá rộng, quá đa dạng với 7 công ty thành viên không giống như các tập đoàn sản xuất một ngành nghề mà tôi từng làm việc.
Làm thế nào để có cùng định hướng chiến lược và những mẫu số chung trong một tổ chức của những người xây dựng hạ tầng viễn thông, những lập trình viên IT, những nhà phân phối và bán lẻ, những giáo sư đại học và cả những nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ… Chúng tôi đã cố gắng có các giải pháp phù hợp nhất", ông nói.
Ông Hòa cũng nhấn mạnh: "Qua FPT, tôi cũng hiểu hơn những ẩn số phát triển của Việt Nam thật ra nằm ở đâu, vì sao đất nước chúng ta chưa phát triển dù có cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Năm năm làm việc ở FPT với riêng tôi có giá trị tri thức bằng 20 năm làm việc ở nước ngoài".
Nguyễn Hữu Thái Hòa còn được biết đến là một diễn giả nổi tiếng khi chia sẻ về những tư vấn chiến lược, sự cạnh tranh của thương hiệu Việt, khơi gợi cảm hứng khởi nghiệp đối với người trẻ,...
"Trong mỗi bài giảng, mỗi câu chuyện của tôi đều là người thật, việc thật. Bằng cuộc sống, mồ hôi và nước mắt của chính mình trong những vị trí mà tôi đã trãi nghiệm qua là những giá trị chia sẻ không chỉ đo đếm bằng tiền và sự thành đạt. Từ một sinh viên đến Canada với hai bàn tay trắng, đi làm tất cả mọi việc để tự trang trãi việc học và quyết không bỏ ngang để chấp nhận kiếp gia công trong các hãng xưởng, dù cũng có thể vẫn sống được bình thường như mọi người dân Canada khác.
Khi tốt nghiệp xong đại học tôi xung phong đi các dự án Toàn cầu hóa mà ở thập niên 90 chỉ là những kẻ có máu phiêu lưu mới dám chọn lựa. Bạn bè cũ tại Canada của tôi giờ vẫn sống ổn định ở bên đó, đã trả xong cái nhà mua góp 20 năm, đã an nhàn hơn rất nhiều so với một chuyên gia xa xứ (Expatriate) như chúng tôi cứ mỗi 3 đến 5 năm lại đem cả gia đình mình sang một quốc gia khác hoàn toàn từ ngôn ngữ, đến văn hóa, xã hội và công việc", ông từng nói.
Chuyên gia chiến lược này từng sống và làm việc 6 năm ở Canada, 4 năm ở Pháp, gần 7 năm ở Hồng Kông và Trung Quốc, cho đến khi quay về Việt Nam 5 năm nay.
Rời FPT, ông chính thức đảm trách chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chiến lược kiêm Giám đốc chiến lược (CSO) của Tập đoàn VNPT kể từ ngày 15/6/2016 cho đến nay.
(VNF) - Trong khi nhiều gia đình tìm cách bảo vệ con khỏi va đập, những nhân vật đứng ở đỉnh cao quyền lực và tài chính như John Roberts, Rockefeller hay Warren Buffett lại chủ động chuẩn bị cho con khả năng chịu đựng bất công, xui rủi, hiểu lầm và bất hạnh. Với họ, đây là chiến lược giáo dục nhằm xây dựng nội lực cho thế hệ sau khi không còn được che chở.
(VNF) - Sự xuất hiện ngày càng nhiều lãnh đạo người Việt tại các ngân hàng nước ngoài hoạt động ở Việt Nam cho thấy xu hướng nội địa hóa nhân sự cấp cao và khẳng định năng lực của đội ngũ banker Việt trong môi trường tài chính quốc tế.
(VNF) - Citi Việt Nam vừa thông báo bổ nhiệm bà Ngô Thị Hồng Minh giữ chức Tổng giám đốc Citibank N.A., chi nhánh TP HCM, đánh dấu lần đầu tiên một người Việt đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất kể từ khi ngân hàng này hoạt động tại Việt Nam.
(VNF) - Ông Nguyễn Hoàng Giang trở thành người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất của Samsung tại Việt Nam.
(VNF) - Tin vui và đầy tự hào từ Hoa Kỳ khi 1 giáo sư người Việt làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo quốc gia Hoa Kỳ (US National Academy of Inventors – NAI).
Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup - nhà đầu tư của VinSpeed, khẳng định VinSpeed sẵn sàng triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tinh thần phụng sự và cống hiến nhưng nguồn lực của doanh nghiệp không phải là vô hạn nếu phải gồng gánh thêm nhiều chi phí khác.
(VNF) - Nhờ cổ phiếu Vingroup và hệ sinh thái VinFast tăng giá mạnh, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đạt 21,1 tỷ USD, đưa ông vươn lên vị trí 111 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes.
(VNF) - Hà Siêu Hân, cô giáo tiểu học tại Bắc Kinh và cũng là ái nữ của tỷ phú Macau Hà Hồng Sân, gây chú ý với công chúng không chỉ bởi sự tận tâm trong giảng dạy mà còn bởi khối tài sản lên tới hơn 700 triệu HKD (hơn 2.000 tỷ đồng)
(VNF) - Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG), nói về 3 vị ân nhân, trong đó có một vị từng là tỷ phú USD của Việt Nam.
(VNF) - Với những chiêu trò tinh vi, nữ CEO Bất động sản Nhật Nam, bà Vũ Thị Thúy, đã khiến hàng ngàn nhà đầu tư sập bẫy, ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư.
(VNF) - Chia sẻ của các tỷ phú, doanh nhân từng trải qua nhiều mối quan hệ, sóng gió trên thương trường cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về phép thử của lòng người ở một thời điểm: xung đột về lợi ích, tiền bạc, quyền lực hay danh vọng.
(VNF) - Theo ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - Nhà sáng lập và Chủ tịch Saigon Books: “Người sống tử tế chưa chắc đã trở thành doanh nhân thành công. Nhưng doanh nhân thành công nhất định phải là người tử tế.”
(VNF) - Đầu tháng 11, giới doanh nhân Việt Nam chứng kiến nhiều sự kiện đáng chú ý: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập công ty hàng không vũ trụ VinSpace, CEO Cà Mèn Nguyễn Đức Nhật Thuận qua đời ở tuổi 34, Giám đốc O2 Việt Nam Hồ Đồng Tháp xin án treo trong vụ đánh bạc Pullman, còn doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị bắt vì sản xuất kem chống nắng giả.
(VNF) - Đây là đề xuất của doanh nhân Phạm Hồng Điệp – Chủ tịch Công ty CP Shinec sau chuyến làm việc tại Australia nhằm chuẩn bị cho làn sóng đầu tư quốc tế khi Việt Nam vận hành hai trung tâm Tài chính quốc tế trong năm 2026 với Shinec
(VNF) - Chiều 4/11, tại điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin đã đích thân trao Huân chương Hữu nghị cho bà Thái Hương, Anh hùng lao động Việt Nam, nhà sáng lập, Chủ tịch hội đồng chiến lược Tập đoàn TH, Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á.
(VNF) - Với kinh nghiệm nhiều thập kỷ điều hành doanh nghiệp và từng tham gia hàng loạt dự án lớn, vị doanh nhân kín tiếng cho rằng giới trẻ muốn thành công nên đi làm để “rèn năng lực thật” trước khi nghĩ đến khởi nghiệp – bởi “không kỹ năng, đam mê chỉ đốt tiền”.
Sáng 4/11, ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
(VNF) - Trong khi nhiều gia đình tìm cách bảo vệ con khỏi va đập, những nhân vật đứng ở đỉnh cao quyền lực và tài chính như John Roberts, Rockefeller hay Warren Buffett lại chủ động chuẩn bị cho con khả năng chịu đựng bất công, xui rủi, hiểu lầm và bất hạnh. Với họ, đây là chiến lược giáo dục nhằm xây dựng nội lực cho thế hệ sau khi không còn được che chở.