Philippines nói Trung Quốc gây thiệt hại 880 triệu USD đối với các rạn san hô ở Biển Đông

An Bình - 04/07/2019 16:40 (GMT+7)

Đội tàu cá khổng lồ và các hoạt động bồi đắp của Trung Quốc ở Biển Đông đang gây ra thiệt hại ít nhất 880 triệu USD mỗi năm tại vùng biển này, các chuyên gia Philippines cho biết.

VNF
Trung Quốc đã xây dựng các đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa và triển khai các hệ thống vũ khí (Ảnh: Reuters)

“Con số trên bao gồm tất cả các lợi ích mà chúng ta nhận được từ các rạn san hô, như điều tiết thời tiết, và các lợi ích từ hệ sinh thái”, Tiến sĩ Deo Florence Onda, một nhà khoa học tại Viện khoa học biển thuộc Đại học Philippines, cho hay.

Tiến sĩ Onda và 73 chuyên gia và nhà hải dương học đã có chuyến thám hiểm kéo dài 2 tuần ở Biển Đông hồi tháng 4 để kiểm tra hệ sinh thái biển trong vùng biển mà Philippines xem là thuộc “vùng đặc quyền kinh tế của Philippines”.

Ông Onda cho biết, nhóm của ông sử dụng tham số cơ bản là 353.429 USD thiệt hại cho mỗi ha/năm đối với các rạn san hô bị hư hại từ công thức do một công ty thông tin của Hà Lan xây dựng.

Các bức ảnh vệ tinh cho thấy ít nhất 1.850ha san hô đã bị hư hại quanh đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam hiện do Philippines kiểm soát trái phép và các nơi khác cũng thuộc quần đảo Trường Sa ở phía nam Biển Đông.

Chuyên gia luật biển Jay Batongbacal cho hay ước tính hiện thời chưa tính tới các khu vực mà vệ tinh không nhìn thấy.

Ông Batongbacal cho rằng việc Trung quốc khai thác quá nhiều nghêu và san hô, cùng với chương trình xây đảo nhân tạo quy mô lớn ở Trường Sa, đã gây thiệt hại lớn nhất.

Trung Quốc bị cáo buộc đã xây 7 đảo nhân tạo trên các bãi đá ở quần đảo Trường Sa và cũng xây dựng các đường băng, radar, triển khai tên lửa, pháo và các hệ thống vũ khí khác trên các đảo này. Bắc Kinh đã phải nạo vét một lượng lớn cát và bổ sung 1.300 ha vào các bãi cạn.

“Chúng tôi không đùa khi nói rằng nếu chúng ta không chặn các ngư dân Trung Quốc, họ có thể sẽ khai thác cạn kiệt các tài nguyên biển chỉ trong vài năm”, ông Batongbacal cảnh báo.

“Tại bãi cạn Scarborough, họ thậm chí còn tự phá hủy các rạn san hô. Nếu điều này tiếp diễn, các rạn san hô sẽ hoàn toàn biến mất chỉ trong 5 năm”, ông Batongbacal nói thêm.

Chính sách của chính phủ Philippines về việc đánh bắt ở Biển Đông đã gây tranh cãi, khi Tổng thống Rodrigo Duterte cố gắng kiềm chế với Trung Quốc để đổi lấy sự ủng hộ về kinh tế và chính trị của Bắc Kinh.

Các tranh cãi về quyền của Philipines trong vùng biển tranh chấp tại Biển Đông đã trở thành chủ đề bàn luận kể từ khi một tàu cá của Trung Quốc bị cáo buộc đâm nghìn một tàu cá của Philippines và bỏ mặc các thủy thủ hồi tháng trước. Vụ việc làm bùng phát chủ nghĩa dân tộc tại Philippines và ông Duterte đã bị chỉ trích là phản ứng quá yếu ớt.

Xem thêm >> Trung Quốc yêu cầu Anh ‘chớ nhúng tay’ vào vấn đề Hong Kong

Theo Dân Trí/Straitstimes
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.