PVMR muốn trở thành công ty đại chúng sau khi PVN thoái vốn?
(VNF) - Trong trường hợp các nhà đầu tư mới tiếp tục rót vốn, lãnh đạo PVMR cho biết sẽ có những kế hoạch cụ thể và chi tiết, từng bước hướng tới mục tiêu trở thành công ty đại chúng.
- PVN muốn thoái hết vốn tại Petrosetco, dự thu hơn 900 tỷ đồng 09/11/2025 08:45
Thông tin này được ông Lê Văn Sỹ, Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo dưỡng – Sửa chữa Công trình Dầu khí (PVMR) cho biết tại hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư phần vốn góp của Tập đoàn công nghiệp – năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) tại PVMR.
Theo đó, trả lời câu hỏi của đại diện Công ty Cổ phần chứng khoán MB (MBS) về kế hoạch sau khi chào bán cổ phần, trong trường hợp số lượng cổ đông vượt quá 100 và doanh nghiệp đủ điều kiện trở thành công ty đại chúng, ông Sỹ cho biết, khả năng trở thành công ty đại chúng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có yêu cầu về số lượng cổ đông và các quy định liên quan của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo lãnh đạo PVMR, doanh nghiệp đã chủ động nghiên cứu, rà soát và xây dựng lộ trình thực hiện nhằm đáp ứng các điều kiện này.
"Trước mắt, mục tiêu của PVMR là đảm bảo tỷ suất lợi nhuận và duy trì hiệu quả kinh doanh ổn định. Tuy nhiên, trong giai đoạn ngắn hạn, doanh nghiệp chưa thể hoàn tất quá trình đại chúng hóa do còn một số điều kiện tiên quyết cần được hoàn thiện. Trong trường hợp các nhà đầu tư mới tiếp tục rót vốn, chúng tôi sẽ có những kế hoạch cụ thể và chi tiết hơn trong thời gian tới, từng bước hướng tới mục tiêu trở thành công ty đại chúng”, ông Sỹ cho hay.
Trả lời câu hỏi về tác động của việc thay đổi nhà đầu tư, ông Sỹ khẳng định điều này sẽ không làm thay đổi chiến lược kinh doanh cốt lõi của PVMR. Theo ông Sỹ, mọi nhà đầu tư khi tham gia đều phải nghiên cứu kỹ đặc thù hoạt động của doanh nghiệp – vốn tập trung vào lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa công trình dầu khí. Ban điều hành hiện tại chưa có kế hoạch mở rộng sang các lĩnh vực ngoài năng lực chuyên môn này.
Lãnh đạo PVMR cũng bày tỏ kỳ vọng các nhà đầu tư mới sẽ đồng hành trong định hướng phát triển bền vững, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và giữ vững vị thế của doanh nghiệp trong ngành. Để phát triển mạnh hơn, công ty xác định cần tăng cường nguồn lực tài chính, đầu tư vào công nghệ và phát triển nhân sự, qua đó tạo ra giá trị và lợi nhuận cho cổ đông, đồng thời đóng góp cho xã hội. Đại diện PVMR cho biết việc có thêm nhà đầu tư mới sẽ mở ra cơ hội củng cố năng lực tài chính và đầu tư chiều sâu vào hoạt động sản xuất – bảo dưỡng – sửa chữa công nghiệp. “Nguồn vốn của các nhà đầu tư sẽ được sử dụng hiệu quả để tạo ra giá trị thực, phục vụ cổ đông và cộng đồng", ông Sỹ nhấn mạnh.
Ban lãnh đạo cũng nhìn nhận, mặc dù việc PVN thoái vốn sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh, song doanh nghiệp sẽ có những điều chỉnh cần thiết. Trước đây, phần lớn nguồn việc đến từ hệ thống PVN, nhưng thời gian tới PVMR sẽ chủ động mở rộng hợp tác với các tập đoàn, nhà máy sản xuất công nghiệp khác, đồng thời tiếp tục củng cố thế mạnh trong mảng bảo dưỡng – vận hành. “Sự chuyển dịch này là tất yếu và chúng tôi tin PVMR có đủ nền tảng để thích ứng, duy trì đà tăng trưởng bền vững,” đại diện doanh nghiệp khẳng định.
Mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt với Hàn Quốc
Ông Nguyễn Trung Trí, Chủ tịch HĐQT PVMR cho biết, chiến lược trọng tâm của công ty trong thời gian tới vẫn tập trung vào lĩnh vực bảo dưỡng và sửa chữa – mảng hoạt động cốt lõi giúp PVMR khẳng định vị thế trong ngành dầu khí Việt Nam. Doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển thành đơn vị cung cấp dịch vụ bảo dưỡng – sửa chữa hàng đầu trong nước, đồng thời mở rộng hiện diện trong khu vực.

Theo lãnh đạo PVMR, hiện công ty đang mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế, đặc biệt với các đối tác Hàn Quốc trong lĩnh vực bảo dưỡng – sửa chữa công nghiệp. PVMR dự kiến phối hợp cùng 1 đơn vị do Chính phủ Hàn Quốc triển khai tại Việt Nam, đặt trụ sở tại công ty, nhằm làm đầu mối hỗ trợ kỹ thuật và kết nối doanh nghiệp hai nước. Trong bối cảnh nhiều công trình hạ tầng, nhà máy điện và hệ thống đường ống đã xuống cấp sau hàng chục năm vận hành, nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa đang gia tăng, mở ra cơ hội lớn cho các đơn vị có năng lực kỹ thuật như PVMR.
Đại diện cho PVN, ông Dương Mạnh Sơn, Phó Tổng giám đốc cho biết việc thoái toàn bộ phần vốn góp tại PVMR được thực hiện theo Đề án cơ cấu lại PVN đến hết năm 2025, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mục tiêu là tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực sản xuất – kinh doanh cốt lõi như thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí, năng lượng và dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao. Ông Dương nhấn mạnh tái cơ cấu giúp các đơn vị phát huy năng lực cốt lõi, nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng thị trường.
PVN cũng đang triển khai các dự án trong các lĩnh vực mới như: điện gió ngoài khơi, điện hạt nhân và các nguồn năng lượng tái tạo; công nghiệp khí và hóa chất, phát triển LNG và dịch vụ liên quan; công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ công nghiệp chất lượng cao; phát triển khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp năng lượng và đô thị công nghiệp. Những lĩnh vực này đòi hỏi năng lực quản trị, khoa học – công nghệ và tài chính cao, vì vậy tái cơ cấu cũng là quá trình nâng tầm năng lực của Tập đoàn, hướng đến phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
“Tái cấu trúc vừa là cơ hội, vừa là thách thức, nhưng là con đường tất yếu để phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn trong giai đoạn mới”, ông Dương nhấn mạnh.
Theo đó, PVN sẽ tổ chức bán đấu giá công khai 20,5 triệu cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần), tương ứng 41% vốn điều lệ thực góp của PVMR, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HSX). Giá khởi điểm là 14.100 đồng/cổ phần; bước giá 100 đồng; tỷ lệ đặt cọc 10% giá trị cổ phần đăng ký mua theo giá khởi điểm.
Nhà đầu tư có thể đăng ký và nộp tiền đặt cọc từ ngày 03/11 đến 16h00 ngày 18/11/2025, nộp phiếu tham dự đấu giá trước 15h00 ngày 24/11/2025. Phiên đấu giá chính thức diễn ra lúc 09h00 ngày 26/11/2025 tại HSX, trong khi việc nộp tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc được thực hiện từ 27/11 đến 03/12/2025.
Về giá, đại diện PVMR cho biết mức khởi điểm 14.100 đồng/cổ phiếu được xác định dựa trên kết quả thẩm định giá của đơn vị tư vấn, với thời điểm định giá là ngày 31/12/2024.
“Việc xác định giá khởi điểm hoàn toàn tuân thủ quy định của Nhà nước về thẩm định giá và các tiêu chuẩn định giá hiện hành. Đơn vị thẩm định đã sử dụng ba nhóm phương pháp gồm phương pháp tài sản, phương pháp chiết khấu dòng tiền và phương pháp so sánh. Trên cơ sở đó, họ lựa chọn kết quả phù hợp nhất để đưa ra mức giá 14.100 đồng như trong phương án công bố,” đại diện PVMR chia sẻ.
PVMR - tiền thân là Công ty Cổ phần Giám định năng lượng Việt Nam (EIC) thành lập năm 2008, chuyên cung cấp dịch vụ bảo dưỡng – sửa chữa và kỹ thuật cho các công trình dầu khí và công nghiệp tại Việt Nam, bao gồm Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Lọc hóa dầu Nghi Sơn, các công trình biển của Vietsovpetro, nhà máy điện, đạm, nhiên liệu sinh học, kho cảng xăng dầu và khí hóa lỏng. Tháng 4/2010, doanh nghiệp tái cấu trúc thành Tổng công ty Công nghệ năng lượng dầu khí Việt Nam theo mô hình công ty mẹ – công ty con. Đến năm 2016, đổi tên thành Tổng công ty Bảo dưỡng – Sửa chữa Công trình Dầu khí (PVMR).
Về cơ cấu sở hữu, ngoài PVN, PVMR có các cổ đông tổ chức gồm Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Biển Đông (39,15%), VPBank Securities (9%) và MBS (5%). Tổng doanh thu thuần hợp nhất năm 2024 của PVMR đạt 779,57 tỷ đồng, hoàn thành 139% kế hoạch năm, tăng trưởng 135% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 14,41 tỷ đồng, đạt 192% kế hoạch, tăng 176% so với năm trước – mức cao nhất trong 3 năm gần đây. Tính đến cuối quý II/2025, tổng tài sản PVMR đạt 675 tỷ đồng, nợ phải trả 318,7 tỷ đồng (47,2%).
PVN muốn thoái hết vốn tại Petrosetco, dự thu hơn 900 tỷ đồng
- PVN muốn thoái hết vốn tại Petrosetco, dự thu hơn 900 tỷ đồng 09/11/2025 08:45
- Đề xuất chuyển dự án trụ sở Bộ Ngoại giao cho Tập đoàn PVN quản lý 31/10/2025 02:15
- POW lần đầu tăng vốn sau cổ phần hoá, ‘dọn đường’ đón nhà đầu tư ngoại 12/09/2025 11:49
Đồ hộp Hạ Long: Cổ đông ngoại đồng loạt 'tháo chạy' trước khi bê bối bị phanh phui
(VNF) - Trước khi bê bối thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi xảy ra, Đồ hộp Hạ Long đã ghi nhận một loạt thay đổi lớn trong cơ cấu sở hữu và bộ máy quản trị, khi gần 40% vốn điều lệ đổi chủ và các cổ đông ngoại đồng loạt rút lui.
Thép SMC trong cơn biến động: Tổng Giám đốc xin từ nhiệm, loạt lãnh đạo cao cấp rời ghế
(VNF) - Những xáo trộn về nhân sự cấp cao tại CTCP Đầu tư Thương mại SMC vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận thay đổi ở vị trí điều hành cao nhất.
VinFast tăng vốn 'khủng' lên gần 81.000 tỷ đồng, vượt Vingroup
(VNF) - Sau điều chỉnh, vốn điều lệ của VinFast đạt 80.793 tỷ đồng, cao hơn vốn điều lệ của Vingroup là 77.335 tỷ đồng.
Lên danh sách cổ phần hóa 30 DN nhà nước, sau 5 năm chưa DN nào hoàn thành
(VNF) - Theo Bộ Tài chính, giai đoạn 2021-2025, công tác cổ phần hóa và thoái vốn diễn ra chậm do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan.
Xả thải nguy hại ra môi trường, IDICO bị xử phạt 1,88 tỷ đồng
(VNF) - Tổng công ty IDICO – CTCP (IDC) vừa bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt vì vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực môi trường, với tổng mức xử phạt hành chính lên tới 1,88 tỷ đồng.
Đèo Cả 'bắt tay' Geleximco: Bên mở đường, bên làm bất động sản
(VNF) - Với hợp tác này, Đèo Cả sẽ chủ trì lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông, còn Geleximco sẽ chủ trì phát triển các dự án bất động sản.
Đại gia bí ẩn chi hơn 206 tỷ mua hãng mì '2 con tôm'
(VNF) - Nhà đầu tư đã chi hơn 206 tỷ đồng để sở hữu trọn lô cổ phiếu Miliket giá hơn 200.000 đồng/cp, định giá 1.000 tỷ đồng cho hãng mì '2 con tôm'.
Điện Tự Động Tuấn Long nhận án phạt cấm thầu 5 năm
(VNF) - Công ty TNHH Điện Tự Động Tuấn Long (Hà Nội) bị Điện lực Quảng Ninh cấm tham gia đấu thầu trong 5 năm do hành vi cung cấp hồ sơ dự thầu không trung thực, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu…
Công ty công nghệ của con trai tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tăng vốn 'khủng'
(VNF) - Công ty TNHH Galaxy Digital Holdings (Galaxy Holdings) vừa thực hiện đợt tăng vốn điều lệ lên gấp 3 lần, từ 500 tỷ đồng thành 1.345 tỷ đồng.
DN hé lộ sớm kế hoạch kinh doanh: Đạm Phú Mỹ dự thu 48 tỷ mỗi ngày
(VNF) - Năm 2026, DPM kỳ vọng tổng doanh thu hợp nhất đạt 17.600 đồng, tương đương mỗi ngày sẽ đem về hơn 48 tỷ đồng.
Savan 1 - dòng điện xuyên biên giới và vai trò của kinh tế tư nhân
(VNF) - Việc Nhà máy điện gió Savan 1 – dự án do T&T Group phát triển tại Lào chính thức vận hành thương mại ngày 26/12/2025 được xem là một dấu mốc đáng chú ý trong bức tranh năng lượng tái tạo xuyên biên giới.
Tuyển 1. 000 tiếp viên trong năm 2026, Bamboo Airways muốn quay lại 'thời hoàng kim'
(VNF) - Bamboo Airways muốn phục hồi quy mô đội tàu bay 30 chiếc như đã được Chính phủ cấp phép, làm tiền đề để mở rộng hơn nữa quy mô đội bay trong bối cảnh ngành hàng không đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.
Cổ phiếu 'xông đất' sàn HOSE năm mới, TSA kinh doanh ra sao?
(VNF) - Công ty Trường Sơn là doanh nghiệp đầu tiên niêm yết trên sàn HOSE năm 2026. Trước khi lên HOSE, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này ghi nhận đà tăng rõ rệt.
Dự án ô tô điện vào diện thanh tra, TMT Motors đang làm ăn ra sao?
(VNF) - Dự án nâng cấp, mở rộng sản xuất, lắp ráp ô tô điện (ô tô con đến 9 chỗ ngồi) của Công ty cổ phần Ô tô TMT nằm trong danh sách các doanh nghiệp sẽ bị thanh tra do Thanh tra tỉnh Hưng Yên công bố.
Bị phạt vì công bố sai lệch BCTC, Nhựa Việt Thành làm ăn ra sao?
(VNF) - Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành bị UBCKNN xử phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch một số chỉ tiêu tại báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 được kiểm toán.
Bị xử phạt vì vi phạm hợp đồng, Dược Tâm Đan kinh doanh ra sao?
(VNF) - Trúng hơn 300 gói thầu thuốc Generic với tổng giá trị trên 200 tỷ đồng, Công ty TNHH Dược Tâm Đan vừa bị Bệnh viện Nhân dân Gia Định xử lý vi phạm hợp đồng do gián đoạn cung ứng thuốc.
Hé lộ về Dragon Lab: Đơn vị đầu tiên chuyển đổi tiền điện tử sang VND
(VNF) - Dragon Lab là doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam thử nghiệm chuyển đổi tiền điện tử (USDT) sang VND với ứng dụng MIMO, mở ra cơ hội giao dịch an toàn, minh bạch cho người dùng và các dự án khởi nghiệp tại Đà Nẵng.
Những doanh nghiệp đầu tiên hé lộ kế hoạch kinh doanh năm 2026
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp tại năng lượng, phân bón, bất động sản và cao su đã hé lộ kế hoạch 2026, đặt mục tiêu tăng trưởng, đồng thời củng cố sản xuất, đầu tư dự án và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Đồng Nai: Công ty BH Solar LLC bị xử phạt
(VNF) - Công ty TNHH BH Solar LLC bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt 150 triệu đồng và yêu cầu khắc phục vi phạm do chưa có giấy phép đầu tư đã triển khai dự án.
Petrolimex hay PVOIL: Ai mang về cho BSR hơn 42.000 tỷ đồng?
(VNF) - Năm 2026, BSR dự kiến thực hiện các giao dịch lớn với Petrolimex và PVOIL, trong đó một trong hai khách hàng có thể mang về cho công ty hơn 42.000 tỷ đồng.
Nông nghiệp 2026: Nâng sức bền chất lượng hay vẫn chạy theo sản lượng?
(VNF) - Bước sang năm 2026, bài toán đặt ra với doanh nghiệp nông nghiệp không chỉ là mở rộng quy mô, mà là nâng sức bền, giá trị gia tăng và khả năng thích ứng dài hạn.
DN duy nhất có 'sếp' tham gia ban chỉ đạo triển khai đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam
(VNF) - Ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, là đại diện doanh nghiệp duy nhất tham gia Ban chỉ đạo triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.
Toyota Việt Nam lần đầu có chủ tịch gốc Việt
(VNF) - Ông Tiền Quốc Hào là Chủ tịch gốc Việt đầu tiên trong lịch sử 30 năm hoạt động của Toyota Việt Nam.
Loạt DN đầu tiên báo lãi đậm năm 2025: Dấu ấn khối dầu khí và dệt may
(VNF) - Một số doanh nghiệp dầu khí, dệt may đã công bố lợi nhuận ước đạt năm 2025 tăng trưởng mạnh.
Phép thử 2026: Nâng chuẩn nông sản để chinh phục thị trường khó tính
(VNF) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động và các thị trường xuất khẩu ngày càng siết chặt tiêu chuẩn, Việt Nam bước vào năm 2026 với áp lực lớn nhưng cũng mở ra cơ hội nâng tầm nông sản.
Đồ hộp Hạ Long: Cổ đông ngoại đồng loạt 'tháo chạy' trước khi bê bối bị phanh phui
(VNF) - Trước khi bê bối thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi xảy ra, Đồ hộp Hạ Long đã ghi nhận một loạt thay đổi lớn trong cơ cấu sở hữu và bộ máy quản trị, khi gần 40% vốn điều lệ đổi chủ và các cổ đông ngoại đồng loạt rút lui.
Hàng trăm biệt thự, liền kề 'triệu USD' bị bỏ hoang cạnh Khu đô thị Ecopark
(VNF) - Nhiều căn biệt thự, nhà liền kề bị bỏ hoang tại dự án Vườn Vạn Tuế đang được rao bán với giá từ 180 - 200 triệu đồng cho mỗi mét vuông.
































































