Samsung Electronics dự kiến lợi nhuận quý I giảm tới 90%, thấp nhất trong hơn 1 thập kỷ

Thuỷ Bình - 06/04/2023 09:59 (GMT+7)

(VNF) - Samsung Electronics Co. đang hướng tới mức lợi nhuận thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hoặc thậm chí lâu hơn, do nhu cầu công nghệ giảm mạnh đã gây ra thua lỗ tại bộ phận bán dẫn của hãng.

VNF
1

Theo Bloomberg, nhà sản xuất chip Hàn Quốc dự kiến sẽ công bố kết quả kinh doanh chính thức cho quý I/2023 vào thứ Sáu (7/4).

Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính sơ bộ được Bloomberg tổng hợp, lợi nhuận hoạt động của công ty trong quý vừa qua dự kiến giảm tới 90% xuống còn 1.450 tỷ won (1,1 tỷ USD). Đây sẽ là mức lợi nhuận thấp nhất được ghi nhận kể từ năm 2009. Thậm chí, trong một số dự báo khác, lợi nhuận công ty có thể giảm xuống dưới 1.000 tỷ won hoặc chỉ trên mức hoà vốn.

Ngành công nghiệp bán dẫn đã đi vào chu kỳ bùng nổ kể từ khi đại dịch Covid-19 làm tăng nhu cầu về chip cũng như các công nghệ tiên tiến, thúc đẩy sản xuất từ các công ty lớn như Samsung. Tuy nhiên giờ đây, khi các biện pháp cách ly đã được dỡ bỏ dần và nhu cầu về các sản phẩm công nghệ sụt giảm, ảnh hưởng bởi lạm phát tăng vọt, lãi suất tăng cũng như nhiều "chấn thương" kinh tế khác, ngành công nghiệp trị giá 160 tỷ USD bắt đầu gặp vấn đề về cung và cầu.

Khi nhu cầu tiêu dùng giảm xuống, số lượng hàng tồn kho bắt đầu tăng đột biến, dẫn tới việc giá các sản phẩm như DRAM và NAND cũng giảm mạnh. 

Do đó, Samsung, công ty lớn nhất về sản xuất chip bộ nhớ, dự kiến ​​sẽ lỗ khoảng 2,7 tỷ USD trong bộ phận bán dẫn.

Lee Seung-woo, nhà phân tích tại Eugene Investment & Securities, cho biết: “Vấn đề lớn nhất hiện nay là lượng tồn kho chip quá cao và để giảm lượng chip này, công ty sẽ phải cắt giảm sản lượng".

Giá DRAM, một loại bộ nhớ dùng để xử lý dữ liệu trong máy tính và điện thoại, đã giảm 20% trong quý đầu tiên và dự kiến ​​sẽ giảm từ 10-15% trong quý II, theo công ty nghiên cứu thị trường TrendForce. Giá chip lưu trữ NAND đã giảm tới 15% và dự kiến ​​sẽ giảm thêm 5-10% trong quý II.

Baik Gilhyun, nhà phân tích tại Yuanta Securities, cho biết: “Giá bộ nhớ giảm sâu hơn kỳ vọng của thị trường trong quý đầu tiên do nhu cầu kém. Giá sẽ tiếp tục giảm nhưng với tốc độ chậm hơn trong quý hiện tại" 

Ngoài ra, xuất khẩu chip của Hàn Quốc đã giảm 34,5% trong tháng 3, sau khi giảm hơn 40% trong tháng 2, theo dữ liệu do Bộ Thương mại nước này công bố. Tổng kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc, giảm 33,4% khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới lao đao vì suy thoái kinh tế. 

Sanjay Mehrotra, giám đốc điều hành của đối thủ chip nhớ Micron Technology, tuần trước cho biết ông lạc quan về sự phục hồi của thị trường trong năm nay khi mức tồn kho giảm và nhu cầu phục hồi. Tuy nhiên, bất kỳ sự cải thiện nào cũng sẽ phụ thuộc vào việc liệu các nhà sản xuất chip lớn có giảm sản xuất hay không. 

Ông nói: “Sự phục hồi có thể được đẩy nhanh hơn nếu việc cắt giảm nguồn cung tiếp tục được thực hiện". 

Điều này khiến việc sản xuất của Samsung trở thành một yếu tố được quan tâm hàng đầu trong ngành. Bởi lẽ, trong khi Micron, SK Hynix và Kioxia Holdings đã cắt giảm chi tiêu đầu tư và cắt giảm sản lượng với hy vọng ngăn chặn giá giảm thêm, thì nhà sản xuất bộ nhớ lớn nhất vẫn duy trì sản lượng, chưa công bố cắt giảm.

Samsung cho biết chiến lược của họ trong lịch sử là tiếp tục chi tiêu trong thời kỳ suy thoái để tăng vị thế cạnh tranh. Cách tiếp cận này có thể giúp công ty giành thị phần và phát triển các công nghệ mới để chống lại các đối thủ như Hynix và Micron.

Tại Pyeongtaek (Hàn Quốc), các công nhân của Samsung đang bận rộn xây dựng dây chuyền sản xuất chip khổng lồ thứ 4 của công ty và có kế hoạch bổ sung thêm hai dây chuyền nữa vào cuối thập kỷ này. Bên cạnh chip nhớ, Samsung đang cố gắng mở rộng hoạt động kinh doanh xưởng sản xuất chất bán dẫn, hiện do Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) thống trị. Samsung đã công bố khoản đầu tư 300.000 tỷ won (229 tỷ USD) khác cho một khuôn viên siêu chip mới ở Yongin trong 2 thập kỷ tới.

Trong khi các đối thủ và nhà đầu tư kêu gọi Samsung đi theo con đường của các đối thủ cạnh tranh và cắt giảm sản lượng, Samsung dường như sẽ không làm như vậy. Vào tháng 2, người điều hành tập đoàn Lee Jae Yong nói với các giám đốc điều hành của công ty rằng họ “không nên bối rối” trước những thách thức của ngành và tiếp tục đầu tư cho tương lai.

Xem thêm >> Tồn kho chip của Hàn Quốc cao nhất gần 3 thập kỷ: Bài toán khó của Samsung, SK hynix

Theo Bloomberg
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
EverLand: Doanh thu quý I giảm 50% so với cùng kỳ

EverLand: Doanh thu quý I giảm 50% so với cùng kỳ

(VNF) - Quý I/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn EverLand (HoSE: EVG) ghi nhận sự sụt giảm mạnh về doanh thu thuần trong khi lợi nhuận có sự tăng trưởng đáng kể.

Khởi tố Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa-Vũng Tàu

Khởi tố Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa-Vũng Tàu

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Phạm Minh An bị khởi tố để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu qua nghiêm trọng".

TP.HCM: Đón gần 1 triệu du khách, thu 3.200 tỷ dịp lễ 30/4 - 1/5

TP.HCM: Đón gần 1 triệu du khách, thu 3.200 tỷ dịp lễ 30/4 - 1/5

Theo Sở Du lịch TP. HCM, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, có gần 1 triệu lượt người dân, du khách vui chơi, tham quan tại các điểm đến trên địa bàn, tăng 2% so với cùng kỳ.

Ngoại trưởng Blinken vừa về nước, Mỹ giáng đòn lên loạt DN Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken vừa về nước, Mỹ giáng đòn lên loạt DN Trung Quốc

(VNF) - Ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kết thúc chuyến thăm Bắc Kinh, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hơn chục công ty ở Trung Quốc và Hồng Kông vì ủng hộ nỗ lực chiến sự của Nga ở Ukraine.

Bán DN làm dự án Vlasta Sầm Sơn, Văn Phú Invest lãi 70 tỷ trong quý I/2024

Bán DN làm dự án Vlasta Sầm Sơn, Văn Phú Invest lãi 70 tỷ trong quý I/2024

(VNF) – Kết quả kinh doanh bất động sản quý I/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (HoSE: VPI) khá ảm đạm. Phải nhờ tới việc bán công ty con, VPI mới có lãi sau thuế 70 tỷ đồng.

Hải Phát Invest: Sau cơn mưa, trời có sáng?

Hải Phát Invest: Sau cơn mưa, trời có sáng?

(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, HoSE: HPX) đã trải qua một năm 2023 đầy chật vật. Song, với những gì đang có ở quý I/2024, hi vọng đã được nhen lên cho cổ đông của công ty này.

VietnamFinance thay giao diện, hướng tới mục tiêu mới

VietnamFinance thay giao diện, hướng tới mục tiêu mới

(VEF) - Hôm nay (2/5/2024), Tạp chí điện tử VietnamFinance chính thức có giao diện mới tại địa chỉ: www.vietnamfinance.vn. Đây là một nỗ lực của chúng tôi nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng các ấn phẩm để phục vụ bạn đọc tốt hơn.

Ngân hàng mạnh tay chia cổ tức: Niềm vui ngắn chẳng tày gang!

Ngân hàng mạnh tay chia cổ tức: Niềm vui ngắn chẳng tày gang!

(VNF) - Mùa ĐHĐCĐ 2024 của các ngân hàng diễn ra trong niềm vui và cả sự hụt hẫng của cổ đông khi nơi thì chia cổ tức “đậm”, nơi thì vẫn dửng dưng…

Nghị định 12 về định giá đất: Nguy cơ kéo lùi thị trường, tăng gánh nặng cho người mua

Nghị định 12 về định giá đất: Nguy cơ kéo lùi thị trường, tăng gánh nặng cho người mua

(VNF) – Mặc dù đã tiếp thu ý kiến của giới chuyên gia, doanh nghiệp khi giữ lại phương pháp thặng dư để xác định giá đất, song Nghị định 12/2024 lại tiếp thu chưa triệt để, dẫn đến tính chưa đúng, chưa đủ chi phí hợp lý của nhà đầu tư. Điều này có thể dẫn đến sự triệt tiêu động lực phát triển dự án mới, khiến nút thắt nguồn cung không thể tháo gỡ. Và tất yếu, mọi chi phí phát triển dự án cuối cùng sẽ trút lên vai người mua.

Chung cư quá đắt, tìm mua đất xen kẹt, cẩn thận 'tiền mất, tật mang'

Chung cư quá đắt, tìm mua đất xen kẹt, cẩn thận 'tiền mất, tật mang'

(VNF) - Giá chung cư ở Hà Nội tăng cao đột biến khiến không ít người chuyển hướng sang tìm mua đất xen kẹt trong ngõ, nhờ ưu thế có mức giá rẻ hơn rất nhiều.

Toàn cảnh tuyến cao tốc nghìn tỷ được ví là 'đường tránh' quốc lộ

Toàn cảnh tuyến cao tốc nghìn tỷ được ví là 'đường tránh' quốc lộ

(VNF) - Nằm trên trục cao tốc Bắc - Nam phía đông, tuyến cao tốc Cam Lộ - Hòa Liên có chiều dài 163km, trong đó, đoạn Cam Lộ - La Sơn dài khoảng 98,3km và đoạn La Sơn - Hoà Liên dài khoảng 64,9km.