Tiêu điểm

Sáng nay tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ tuyên thệ

(VNF) Tân Chủ tịch nước là giáo sư, tiến sĩ Luật, ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, 11, 12, ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, 12, đại biểu Quốc hội khóa 13.

Sáng nay tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ tuyên thệ

Theo lịch làm việc của Quốc hội, sáng nay (2/1), tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ tuyên thệ trước Quốc hội và nhân dân cả nước.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn và tiếp thu ý kiến của đại biểu về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Sau khi danh sách được thông qua, Quốc hội bỏ phiếu kín bầu người thay thế Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ trước Quốc hội và nhân dân cả nước.

Ứng viên duy nhất được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu làm Chủ tịch nước là ông Trần Đại Quang - Đại tướng, Bộ trưởng Công an.

Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc cho biết các đại biểu có quyền ứng cử, đề cử vào danh sách bầu Chủ tịch nước. Tuy nhiên, đến sáng nay không có thêm ứng viên nào được giới thiệu.

Đại tướng, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang năm nay 60 tuổi, quê ở Ninh Bình. Ông là giáo sư, tiến sĩ Luật, ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, 11, 12, ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, 12, đại biểu Quốc hội khóa 13.

Trước đó, tân Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã tuyên thệ sau khi nhậm chức.

Bà Kim Ngân đã tuyên thệ hai điều. Thứ nhất là tuyên thệ tuyệt đối trung thành với tổ quốc và nhân dân, với Hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thứ hai là sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch Quốc hội đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

"Kể từ giờ phút này tôi luôn khắc ghi lời tuyên thệ. Phát huy truyền thống của những người đi trước, sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ", bà Ngân nói.

Tin mới lên